Điểm lại các sự kiện trong tháng 7 năm 2015

Điểm lại các sự kiện trong tháng 7 năm 2015

WGPSG -- Việc mừng lễ Đức Mẹ núi Cát Minh trong tháng Bảy cho thấy lòng thương xót Chúa thật vô tận. Ngài đã để cho Mẹ Maria cộng tác trong việc giúp các linh hồn có lòng thống hối cơ hội quay về bên Chúa. Những tràng chuỗi dâng kính Mẹ luôn là mối dây liên kết mọi người trong tình thương bao la của Đấng Toàn Năng.

Chuyến tông du tám ngày đến ba nước châu Mỹ Latinh của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tuần lễ thứ hai của tháng đã đem lại nhiều hy vọng tin yêu cho các tín hữu trong vùng. ĐTC luôn mang lại niềm vui và sự bình an cho những nơi ngài ghé thăm với phong cách giản dị, gần gũi và đầy ắp tình người.

Tuần lễ Giáo lý 2015 (từ 20 đến 25 tháng Bảy) được tổ chức tại Học viện Mục vụ Sài Gòn năm nay có nhiều đề tài hữu ích giúp các giáo lý viên nhiệt thành trở nên những viên đá sống động xây dựng Giáo hội và giáo xứ.

Giáo hội toàn cầu    

1/ Hôm thứ Tư 01.07, ĐTC đã kêu gọi cầu nguyện cho người dân Hy Lạp, ngay sau khi quốc gia này không trả được khoản lớn tiền vay trong số nợ hơn 300 tỉ euro. Tuyên bố của Toà Thánh khẳng định rằng “phẩm giá của con người phải luôn ở trung tâm của bất kỳ cuộc tranh luận chính trị và kỹ thuật nào, cũng như trong việc đưa ra các quyết định có trách nhiệm”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150703/31252

2/ Ngày thứ Bảy 04.07, tại biệt điện mùa hè của giáo hoàng ở Castel Gandolfo đã diễn ra lễ trao bằng tiến sĩ danh dự –của Đại học giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Krakow, Ba Lan và của Viện Hàn lâm âm nhạc Krakow– cho Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI. Hai bằng tiến sĩ danh dự được trao cho Đức Bênêđictô vì ngài đã có năm đóng góp trong lĩnh vực tri ​​thức và văn hoá: "Chúng ta không biết tương lai nền văn hoá và nền thánh nhạc của chúng ta sẽ ra sao, nhưng có một điều rõ ràng là: hễ nơi nào thực sự diễn ra cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống –là Đấng đến với chúng ta trong Chúa Kitô–, thì nơi đó lại cho ta câu trả lời rằng chân lý phát xuất từ cái đẹp". http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150705/31278

3/ Vào Chúa nhật 05.07, chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Italia chở ĐTC đã đáp xuống sân bay quốc tế Mariscal Sucre của Quito, thủ đô Ecuador, lúc 14g45 giờ địa phương. Đây là chặng đầu tiên trong chuyến tông du của ĐTC đến ba quốc gia ở châu Mỹ Latinh: Ecuador, Bolivia và Paraguay kéo dài 8 ngày, từ ngày 05 đến ngày 13 tháng Bảy. ĐTC mở đầu bài diễn văn: “Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi trở về châu Mỹ Latinh và ngày hôm nay có mặt ở đây với anh chị em, tại vùng đất Ecuador xinh đẹp này... Tôi đã tới thăm Ecuador nhiều lần vì lý do mục vụ; và hôm nay cũng vậy, tôi đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót và cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150706/31287

4/ Hơn một triệu người đã tham dự Thánh lễ do ĐTC cử hành tại quảng trường Los Samanes của thành phố Guayaquil ở Ecuador, vào lúc 11g45 giờ địa phương, ngày thứ Hai 06.07. Đây là Thánh lễ đầu tiên của ĐTC trong chuyến tông du kéo dài 8 ngày đến 3 quốc gia ở châu Mỹ Latinh. Trong bài giảng, ĐTC tập trung nói về Đức Maria như là một mẫu gương cho các gia đình, khi ngài giải thích bài Phúc Âm tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ tham dự tiệc cưới tại Cana. “Thiên Chúa luôn đi tìm –nơi các vùng ngoại vi– những người hết rượu, những người đang say trong tuyệt vọng. Chúa Giêsu thấu cảm những yếu đuối của họ, để rót loại rượu tốt nhất cho những ai, vì bất cứ lý do gì, cảm thấy chiếc bình đời mình đã vỡ tan”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150707/31328

5/ Trong tuần qua, “Hội đồng Quốc tế các Kitô hữu và người Do Thái” đã họp nhau để thảo luận về chủ đề “Kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate". ĐTC nhấn mạnh rằng dù có những cách nhìn khác nhau, cả Kitô hữu và người Do Thái giáo đều tuyên xưng một Thiên Chúa, là Đấng Tạo thành vũ trụ và là Chúa của lịch sử. Và “trong sự tốt lành và khôn ngoan vô hạn của Ngài, Thiên Chúa luôn chúc phúc cho những nỗ lực dấn thân đối thoại của chúng ta”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150706/31288

6/ Chiều thứ Tư 08.07, ĐTC đã rời Ecuador để đến Bolivia, chặng thứ hai trong chuyến tông du kéo dài 8 ngày tại ba nước châu Mỹ Latinh. “Là một người khách và một người hành hương, tôi đến để củng cố đức tin của những ai tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, để trong cuộc hành hương của chúng ta trên trái đất, người tín hữu chúng ta trở nên chứng nhân cho tình yêu của Người, nên men cho một thế giới tốt đẹp hơn và cộng tác với nhau trong việc xây dựng một xã hội công bằng hơn và huynh đệ hơn”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150709/31350

7/ Radio Vatican (10.7.2015) - Julia Basualdo, người làm việc tại Đại Học Công Giáo Asuncion (Mông Triệu) cho biết, ông hy vọng chuyến viếng thăm của ĐTC đến Paraguay sẽ thúc đẩy chính phủ phải hành động nhiều hơn nữa để giải quyết tình trạng nghèo đói và các vấn đề nổi cộm về kinh tế - xã hội khác. Ông đã nói như thế với Linda Bordani, phóng viên của chúng tôi tại Asuncion, ngay trước khi ĐTC đến đây. Một phần rất lớn dân số sống dưới mức nghèo đói. Hy vọng rằng cuộc thăm viếng của ĐGH sẽ thúc đẩy chính phủ hành động nhiều hơn để giải quyết các khó khăn của người nghèo http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150711/31370 

8/ ĐTC đã gặp các cơ quan chính phủ và các thành viên của ngoại giao đoàn tại Asuncion, Paraguay, vào tối thứ Sáu 10.07. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi ĐTC đến Paraguay. Ngài nói: "Chúa Kitô mở ra cho chúng ta con đường của lòng thương xót, xây dựng trên công lý, và vượt xa nó, để truyền cảm hứng cho các công việc bác ái".http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150712/31371

9/ ĐTC khẳng định: “Chúng ta không cần đến những người trẻ lãng phí đời mình. Chúng ta cần những người trẻ có niềm hy vọng! Bởi vì họ biết Chúa Giêsu và họ có một con tim tự do”. Ngày 12.07, tại cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Asuncion, Paraguay, trong khuôn khổ chuyến tông du đến 3 nước châu Mỹ Latinh, ĐTC đã thúc giục người trẻ đi ngược lại trào lưu văn hóa hiện tại và sống cho Chúa Giêsu với một “con tim tự do”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150714/31397

10/ Sau hai tuần nghỉ ngơi tại biệt điện mùa hè của giáo hoàng ở Castel Gandolfo (từ ngày 30 tháng Sáu) và với hai bằng tiến sĩ danh dự, Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI đã trở về Roma hôm thứ Ba, 14 tháng Bảy.http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150717/31436

11/ Tại phiên họp ngày 14.07 của Hội đồng kinh tế, Đức hồng y Pell và Quốc vụ viện Kinh tế đã trình bày các tổng kết tài chính năm 2014 của Toà Thánh và của Nhà nước Vatican. Các bản tổng kết này do Văn phòng Tài chính Toà Thánh soạn thảo và được Quốc vụ viện Kinh tế, Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng và Kiểm toán viên độc lập duyệt lại và xác nhận. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150718/31435

12/  Năm 1938, khi quân Đức Quốc xã chiếm đóng nước Áo, George Weidenfeld chỉ mới mười tám tuổi. Ông có thể đã không còn sống để mừng sinh nhật thứ 95 của mình vào năm nay 2015, nếu không nhờ lòng vị tha và quảng đại của các Kitô hữu trong thời Thế chiến II. Ông nói: “Tôi có một món nợ phải trả. Rất nhiều trẻ em đã được di tản theo chương trình Kindertransport... Người Do Thái phải biết ơn và làm điều gì đó cho các Kitô hữu đang gặp nguy hiểm”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150718/31437

13/ Một trong những bệnh viện nhi tốt nhất của châu Âu, Bệnh viện Bambino Gesù ở Roma, bây giờ có thể sử dụng máy bay trực thăng của Vatican để chuyên chở các bệnh nhân, nhân viên và trang thiết bị y tế trong các trường hợp cấp cứu. Thỏa thuận này đã được bệnh viện và Phủ Thống đốc Nhà nước Vatican công bố hôm thứ Sáu 17 tháng Bảy vừa qua, và nằm trong sáng kiến sử dụng máy bay trực thăng trong khu vực vào các trường hợp cấp cứu. Giám đốc Bệnh viện Bambino Gesù, bà Mariella Enoc, phát biểu: “Chúng tôi rất biết ơn Tòa Thánh, Phủ Quốc vụ khanh và đặc biệt là Phủ Thống đốc Nhà nước Vatican, với chính Đức giám mục Fernando Vergez Alzaga –Tổng thư ký Phủ Thống đốc, về cơ hội dành cho bệnh viện Bambino Gesù, và đặc biệt cho nhiều bệnh nhi trên khắp nước Ý”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150719/31441

14/ Ngày 09 tháng Tám là ngày kỷ niệm 50 năm Singapore độc lập, nhưng người Công giáo Sigapore đã quy tụ cử hành Thánh lễ, mừng sớm ngày kỷ niệm này vào đầu tháng Bảy. Cha Derrick Yap, O.F.M., Chủ tịch Uỷ ban kỷ niệm 50 năm Singapore độc lập, phát biểu: “Đây là năm thánh, năm vui mừng vì Thiên Chúa phục hồi mọi sự nên trọn vẹn”. Trong bài diễn văn với người Công giáo nhân dịp này, Thủ tướng Lý đã ca ngợi công việc mục vụ to lớn của Giáo hội và nói: “Giáo hội là một đối tác có trách nhiệm, đáng tin cậy và nhạy cảm, giúp chúng tôi củng cố xã hội đa sắc tộc và đa tôn giáo của chúng ta”. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150722/31494

15/ Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ vừa có thêm 3 giám mục. Hôm thứ Ba 21.07, ĐTC đã bổ nhiệm ba tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận này. Một trong ba tân giám mục là người dễ nhận ra nhất, là người rất nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Đó là cha Robert Barron, 56 tuổi, linh mục của Tổng giáo phận Chicago. Cha được nhiều người biết đến qua trang web “Word on Fire” (tạm dịch: Lời bừng cháy) – có mục tiêu loan báo Tin Mừng và giải thích đức tin Công giáo. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150723/31500

16/ Để giúp các Kitô hữu hiểu đức tin của anh chị em tín đồ Hồi giáo, các giám mục Canada đã cho xuất bản một tập sách mỏng gồm các câu hỏi đáp về các điểm chính của Hồi giáo. Dưới hình thức hỏi đáp đơn giản, tập sách mỏng gồm vỏn vẹn tám trang lần lượt giới thiệu với người đọc: người Công giáo cần phải hiểu biết về Hồi giáo; nguồn gốc của Hồi giáo; giáo huấn và năm trụ cột của Hồi giáo; các niềm tin được người Công giáo và Hồi giáo cùng chia sẻ và các sự khác biệt giữa hai bên. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150723/31507

17/ “Là một người không phải Hồi giáo ở Pakistan đôi khi thật nguy hiểm, nhất là vì luật báng bổ”. Nhằm chống lại tình trạng này, cha Channan đã nhiều năm nỗ lực phát triển mối quan hệ tốt với các imam quan trọng nhất ở Lahore, như Abdul Khabir Azad, imam của thánh đường Hồi giáo hoàng gia tại Lahore. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150723/31508

18/ Ngày 24.07, Toà Thánh đã công bố thêm một danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 vừa được ĐTC phê chuẩn. Cộng chung với danh sách ĐTC đã phê chuẩn ba lần trước, có 180 nghị phụ chính thức và 133 nghị phụ dự khuyết. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150725/31521

19/ Sáu Đại chủng viện tại Trung Quốc được chính phủ cấp phép hoạt động vừa kết thúc năm học với việc cấp bằng tú tài cho 79 chủng sinh hoàn thành chu kỳ đầu của chương trình học. Bắt đầu từ năm nay, bằng Tú tài do các chủng viện cấp sẽ được chính thức công nhận. Điều này cho phép các chủng sinh tiếp tục học tại các trường đại học của chính phủ trong các lĩnh vực có liên quan với sứ vụ mục vụ. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150727/31549

20/ Ngày 26.07, ĐTC đã chính thức khai trương việc ghi danh tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới – sẽ khai mạc vào đúng ngày này năm sau tại Krakow, Ba Lan (từ ngày 26 đến 31 tháng Bảy 2016). ĐTC đã nhấn vào một nút trên màn hình của chiếc máy tính bảng để xác nhận việc ghi danh. Ngài nói: “Tôi đã ghi danh làm người hành hương của Ngày Giới trẻ Thế giới. Được cử hành trong Năm Thánh Lòng Thương xót, theo một ý nghĩa nào đó, sự kiện này sẽ là Năm Thánh Lòng Thương xót của giới trẻ...” http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150727/31550

21/ “Một phúc lành cho nhau: Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II và dân tộc Do Thái” là chủ đề của cuộc triển lãm được khai mạc ngày thứ Tư 28.07 tại Vatican, và sẽ mở cửa đến ngày 17.09. Tại Triển lãm “Một phúc lành cho nhau”, người xem sẽ được giới thiệu về các bước đi của Đức Gioan Phaolô II đã thực hiện để cải thiện mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và dân tộc Do Thái, về Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II... http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150729/31572

22/ Trong một cuộc gặp gỡ tại Hamburg giữa hai phái đoàn của Toà Thượng phụ Constantinopolis và Hội Thánh Tin Lành Đức (EKD), Giám mục Tin Lành Petra Bosse-Huber đã đưa ra lời xin lỗi về phong trào bài việc sùng bái tranh ảnh thánh do Tin Lành đề xướng vào thế kỷ XVI. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150801/31553

23/ Thư mời đăng ký tham dự Đại Hội Thánh Thể Quốc tế 2016 tại Cebu, Philippines: Giáo hội khuyến khích các tín hữu khắp nơi tham gia tích cực vào các Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế này, không những để cổ võ lòng tôn sùng Thánh Thể, nhưng còn để tỏ tinh thần hiệp thông, là chiều kích đặc biệt của mầu nhiệm Thánh Thể. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150801/31554

Giáo hội Việt Nam

1/ Lúc 8g00 sáng thứ Tư, ngày 01.07, lớp Thần học hè Liên dòng nữ đã hân hoan mừng Ngân Khánh và khai mạc khóa hè 2015 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Học viện Mục vụ Sài Gòn. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150703/31245

2/ Bài giảng Thánh lễ phong chức linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ngày 02.07 của Đức TGM Tổng Giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc: "Anh em linh mục đừng bao giờ làm việc một mình mà không cùng với Chúa Thánh Thần... đừng thi hành quyền bính và trách nhiệm mục tử mà không có Chúa Thánh Thần." http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150703/31230

3/ Hội nghị thường kỳ của các Đại chủng viện đã diễn ra tại Toà Giám mục Đà Lạt từ ngày 30.06 đến 04.07, dưới sự chủ tọa của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh; được điều phối bởi cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Thư ký Uỷ ban, cùng với sự tham dự của 47 linh mục đang phụ trách việc đào tạo của 10 Đại chủng viện tại Việt Nam. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150704/31260

4/ Trong Năm Tân Phúc âm hoá Giáo xứ, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn muốn viết bài này để nhắc lại vai trò của Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong việc phục vụ và hỗ trợ các giáo xứ chu toàn những nghĩa vụ cao cả của mình, đặc biệt là nghĩa vụ tân phúc âm hoá mọi thành phần của gia đình giáo xứ. Nhiều lớp, nhiều sinh hoạt, nhiều khoá học đã được tổ chức, đáp ứng và bổ sung nhu cầu mục vụ của Giáo phận cùng các giáo xứ trong công cuộc Phúc Âm hoá đời sống Thành phố. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150721/31474

5/ Tuần lễ Giáo lý 2015 đã được khai mạc lúc 18g30 thứ Hai, ngày 20.07 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn với Chủ đề: “Giáo lý viên, những viên đá sống động xây dựng Giáo hội/Giáo xứ” (1 Pr 2,5a). http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150722/31482

6/ Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên, bổn mạng Giáo lý viên Việt Nam, vào lúc 15g00 chiều thứ Bảy ngày 25.07, tại hội trường Gioan Baotixita thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Mục vụ Giáo lý TGP và các cơ sở Đào tạo Giáo lý viên đã tổ chức Đại hội bế mạc Tuần lễ Giáo lý 2015. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150726/31533

7/ Thánh lễ Tạ ơn Bế mạc Khóa Thần học hè Liên dòng nữ đã diễn ra lúc 16g30 chiều thứ Năm, ngày 30.07 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Học viện Mục vụ Sài Gòn. http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150801/31561

8/ Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn. Trong cộng đoàn Hội Thánh địa phương, sự hiện diện và đời sống của các tu sĩ dòng và những hội viên tu hội đời, những người được Chúa gọi theo Chúa “sát hơn” và lấy Người làm “tất cả” đời mình, đã là một lời rao giảng Tin Mừng sống động.  http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150801/31552

Tâm tình cuối tháng

Những thiệt hại về nhân mạng và vật chất của miền Trung trong các cơn bão cuối tháng làm nhói lòng mọi người. Nếu lời cảnh báo của các chuyên gia về việc môi trường bị phá hại nghiêm trọng được quan tâm thì đã không xảy ra 'những cái chết được báo trước' trong mùa mưa giông.

Như lời Đức Thánh Cha tại châu Mỹ Latinh. “Là một người khách và một người hành hương, tôi đến để củng cố đức tin của những ai tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, để trong cuộc hành hương của chúng ta trên trái đất, người tín hữu chúng ta trở nên chứng nhân cho tình yêu của Người, nên men cho một thế giới tốt đẹp hơn và cộng tác với nhau trong việc xây dựng một xã hội công bằng hơn và huynh đệ hơn”.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh thổi luồng gió mới vào trong đời sống chúng con, hầu chúng con được trở nên muối nên men làm thay đổi bộ mặt thế giới. Amen.

 

Top