Đại hội Thiếu Nhi ngành Ấu hạt Gia Định

Đại hội Thiếu Nhi ngành Ấu hạt Gia Định

WGPSG -- Đại hội Thiếu Nhi ngành Ấu hạt Gia Định được tổ chức vào ngày 4/6/2011, tại giáo xứ Thanh Đa với chủ đề: “Em Học Với Giêsu”.

Tham dự chương trình có cha Hạt trưởng Đaminh Nguyễn Đình Tân, cha Tuyên úy Liên đoàn Giuse Phạm Đức Tuấn, quý cha trong giáo hạt và khoảng 441 em thiếu nhi, 95 giáo lý viên và anh chị huynh trưởng các giáo xứ Thanh Đa, Thị Nghè, Hàng Xanh, Hiển Linh, Bình Hòa, Martino và Bình Lợi.

Chương trình đại hội:
- 7h30-8h20: Đón tiếp
- 8h-9h: Thánh lễ
- 9h-9h30: Ổn định – khai mạc
- 9h30-10h30: Trò chơi vận động
- 10h30-11h30: Trò chơi tĩnh
- 11h30-12h30: Ăn trưa và nghỉ trưa
- 12h30-13h: Chuẩn bị tiết mục văn nghệ
- 13h-14h30: Đố vui văn nghệ
- 14h30-15h: Tổng kết, phát thưởng.
- 15h: Bế mạc chương trình.

Đại hội Thiếu Nhi là cơ hội cho các em học hỏi, giao tiếp với các bạn ngoài giáo xứ. Đặc biệt, các em được học với Giêsu qua bài ca chủ đề: “…Học với Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Học với Chúa hướng đến niềm vui, xua đi gian dối, xua đi hận thù…”.

Qua Đại hội, Ban Tổ chức ước mong các em thiếu nhi sẽ ngoan ngoãn hơn, hiểu và sống tốt hơn với mười điều luật Thiếu nhi Thánh Thể:

1- Thiếu nhi dâng lời mỗi sáng, làm cho đời sống hóa nên lời cầu.
2- Thiếu nhi tôn sùng Thánh Thể, siêng năng chịu lễ, viếng Chúa hằng ngày.
3- Thiếu nhi hy sinh chịu khó, luôn nhìn Thánh Giá, gặp khổ vẫn vui.
4- Thiếu nhi nhờ Mẹ cố gắng, quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.
5- Thiếu nhi vâng lời cha mẹ, và những vị chỉ huy của mình.
6- Thiếu nhi nết na đằm thắm, giữ mình trong trắng trong cách nói năng, làm việc.
7- Thiếu nhi tận tình bác ái, tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
8- Thiếu nhi giữ lòng thành thực, nói làm đúng mực, không dối không ngoa.
9- Thiếu nhi chu toàn bổn phận, việc làm đúng đắn, không bỏ nửa chừng.
10- Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng, trung thành với Chúa cộng biên mỗi tuần.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top