Đặc sắc đêm nhạc hội "Mừng ánh Đạo"

Đêm nhạc hội chào mừng lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp [*] toàn quốc (HTHPTQ), 10.3.2011 được tổ chức tại Bình Dương đã chính thức diễn ra trong không khí hân hoan của hàng chục ngàn khán thính giả tại sân khấu - sân vận động tỉnh Bình Dương.
Với chủ đề “Mừng Ánh đạo”, đêm nhạc hội quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ, ngôi sao ca nhạc đã mang lại nhiều tiết mục hết sức hoành tràng và công phu đã phần nào thoả mãn sự kỳ vọng của ban Tổ chức cũng như quý đại biểu về tham dự lễ khai mạc Hội thảo.
Văn nghệ Phật giáo cũng là phương tiện Hoằng pháp, gởi đến những thông điệp về hoà bình, yêu thương và con đường chánh đạo thông qua lời ca tiếng nhạc. Mở đầu chương trình văn nghệ đêm nhạc hội “Mừng ánh đạo” là tiết mục múa “sắc hoa ngày hội” do 100 em thiếu nhi thuộc Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương thực hiện với ý nghĩa về con rồng cháu tiên. Tiết mục múa “Bước chân người hoằng pháp” (lời: TT. Thích Huệ Thông; nhạc: Nguyễn Văn Nho, biên đạo múa: Như Trang) do 45 em trình diễn thể hiện ý nghĩa của 45 năm truyền giáo của Đức Phật, đã phần nào mang lại “hào khí” của đêm khai mạc, với sắc hoa rực rở, thể hiện ý nghĩa “bước chân của người hoằng pháp”. Lắng động, nhẹ nhàng mà thanh thoát qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh với bài hát “ Đêm tụng kinh Pháp Hoa” và tiết mục “Mong thế giới bình yên” do ca sĩ Quách Tuấn Du và vũ đoàn ABC KID thực hiện đã nói lên thông điện về sự diệu dụng của lời Phật dạy qua Diêu Pháp Liên Hoa kinh cũng như thông điệp về Hoà bình, hoà hợp của nhân loại.
Đặc biệt và ấn tượng của đêm nhạc hội “Mừng ánh đạo” đó là chương trình sân khấu hoá với trích đoạn “Ánh đạo từ bi” do các nghệ sĩ Thoại Mỹ, Trọng Phúc, Tô Châu, Trung Thảo và vũ đoàn Hương Sen thực hiện. Chương trình đã nói lên ý nghĩa của việc ra đi tìm ánh đạo của Thái tử Tất Đạt Đa sau khi giác ngộ được cảnh “sinh lão, bệnh tử” của kiếp sống nhân sinh này. Tuy chỉ là tiết mục sân khấu hoa những nó đã thực sự mang đến cho khán thính giả sự xúc cảm cũng như gợi mở lòng tín tâm đội với Phật giáo qua lòng từ bi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Đêm nhạc còn có sự góp mặt của các ca sĩ và “ngôi sao ca nhạc nhí”, là bé Hà Phạm Anh Thư (Giải nhất Đồ Rê Mí năm 2008).
Được biết, Chương trình đêm nhạc hội chào mừng lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương do Ngôi sao diện ảnh Việt Trinh chịu trách nhiệm thực hiện. Việt Trinh cho biết: “Tôi là một nghệ sĩ và cũng là Phật tử, thường đến chùa, làm công tác từ thiện nên tôi rất vui khi được tham gia cùng hội thảo lần này. Là người “kết nối” với các nghệ sĩ ở TP.HCM nên tôi luôn động viên mọi người diễn thật tốt, làm hết sức mình cho một đêm nhạc Phật giáo thành công. Đây là một chương trình ca nhạc Phật giáo hoành tráng được chuẩn bị công phu và phong phú từ nội dung đến hình thức hy vọng sẽ được mọi người đón nhận nhiệt tình… ”.
Diễn bày giáo lý Phật giáo thông qua âm nhạc là cách để biểu đạt ý nghĩa cũng như mục đích hoằng pháp, truyền tải những thông điệp của Đức Phật đến với nhân loại về sự yêu thương và lòng từ mẫn. Đó cũng là thông điệp mà chương trình Đêm nhạc hội chào mừng lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương muốn giới đến quý khán thính giả dự lễ khai mạc cũng như suốt thời gian diễn hội thảo. Đặc biệt, chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương. Đây quả thật là một chương trình có ý nghĩa, mang đậm nét văn hoá truyền thống của nhân tộc. Phát huy giá trị nhân bản, nhân văn, rất cần thiết cho những dịp quảng bá tinh thần giáo lý Phật giáo trong quảng đại quần chúng nhân dân và Phật tử. Và như thế, Phật giáo cũng trở nên gần gũi hơn với mọi người…
-------------------------------------------------------------
[*] Ý nghĩa của hoằng pháp là truyền bá giáo lý của Đức Phật đi vào mọi ngõ ngách đời sống, đến với từng con người, hầu giúp mọi người nhận ra chân lý giác ngộ giải thoát. Một cách đơn giản dễ hiểu thì hoằng pháp tức là đem đạo vào đời (Thượng tọa Thích Huệ Thông - Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương).
bài liên quan mới nhất

- Sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên tôn gửi đến Phật tử nhân dịp lễ Vesak 2025
-
Sứ điệp gửi người Muslim nhân Tháng Ramadan và Đại lễ ‘Id al-Fitr năm 1446 H. / 2025 A.D -
Đức Gioan Phaolô II với công trình Đối thoại Liên tôn -
Đức Giáo hoàng Phanxicô có nói rằng mọi tôn giáo đều bình đẳng không? Giáo hội Công giáo dạy như thế nào? -
Lời chào mừng của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp phái đoàn Phật giáo Thái Lan -
Gặp gỡ đại kết: Lời Chúa nối kết các Kitô hữu -
Gặp gỡ Đại kết - Suy tôn Lời Chúa ngày 22-01-2024 -
“Phát triển Cùng nhau”, một sự kiện đại kết với các giám mục Anh giáo và Công giáo -
Quan hệ Công giáo - Chính thống giáo, 60 năm sau cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras -
ĐTC Phanxicô: Đối thoại huynh đệ và chia sẻ giữa Công giáo và và Chính Thống là chứng tá bác ái và hiệp nhất
bài liên quan đọc nhiều

- Nguồn gốc và ý nghĩa của chiếc áo cà-sa
-
ĐTC Phanxicô: Đối thoại huynh đệ và chia sẻ giữa Công giáo và và Chính Thống là chứng tá bác ái và hiệp nhất -
Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 2022 -
Vài nét về chữ Hiếu trong đạo Cao Đài qua quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo -
Cảm niệm Phật đản -
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc -
Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2019 -
Ký sự Hội ngộ Liên Tôn lần thứ 10 ngày 27.10.2020 -
Hội Ngộ Liên Tôn lần thứ XII ngày 27-10-2022 -
Tổng Giáo phận Sài Gòn: Chúc mừng Vesak 2021, PL.2565