Tổng Giáo phận Sài Gòn: Chúc mừng Vesak 2021, PL.2565

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Chúc mừng Vesak 2021, PL.2565

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Chúc mừng Vesak 2021, PL.2565

TGPSG-- Đức Tổng Giám mục (Đức TGM) Giuse Nguyễn Năng đã đến Việt Nam Quốc Tự để viếng thăm các Chư tôn đức giáo phẩm, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2565 - DL.2021) vào lúc 15g thứ Ba ngày 18-5-2021.

Đồng hành với Đức TGM có linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên Tôn Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn; Lm Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR, nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng SPC, nữ tu Maria Ngọc Lan FMM, cùng một số giáo dân là thành viên Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn của TGP Sài Gòn.

Ân cần đón tiếp phái đoàn Giáo Hội Công Giáo (GHCG) tại TP. HCM có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tín, Chứng minh Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM (BTS GHPGVN TP); Hòa thượng Thích Thiện Đức, phó BTS kiêm trưởng Ban kiểm soát GHPGVN TP; Hòa thượng Thích Vệ Văn, phó BTS GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Chánh thư ký BTS GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPGVN TP; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.

Trong lời chúc mừng, Đức TGM đã bày tỏ niềm vui mừng cùng với lời chúc: “Chúng tôi trân trọng kính chào và cầu chúc quý chư tôn đức giáo phẩm và đồng bào Phật tử một mùa Đại lễ hoan hỉ, bình an và tràn đầy hy vọng”.

Đức TGM cũng đề cập đến tình hình đại dịch Covid đang diễn ra phức tạp. Ngài đề cao tình liên đới của đồng bào các tôn giáo, của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Phật giáo đã có sự tương thân, tương trợ, giúp đỡ cho tất cả mọi người trong hoàn cảnh khó khăn của Covid, của lũ lụt. Mới đây, Giáo hội Công giáo Việt Nam (GHCG VN) đã trao 4 triệu khẩu trang cho nhân dân Campuchia thể hiện sự liên đới trong tình huynh đệ mọi người đều là anh chị em. Đức TGM nói: “Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng tôi đến trong tinh thần “tất cả đều là anh chị em với nhau”. Chúng ta gặp gỡ để hiểu biết, để có sự cộng tác với nhau nhằm phục vụ cho đồng bào Việt Nam có cuộc sống an lành”. Sau cùng, một lần nữa Đức TGM kinh chúc quý chư tôn những điều tốt lành, đặc biệt trong dịp Đại lễ.

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tín - đại diện BTS GHPGVN TP - cảm ơn Đức TGM, phái đoàn GHCG đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ. Trưởng lão ghi nhận những lời phát biểu của Đức TGM đã nói lên tình đoàn kết của hai tôn giáo. Mừng lễ Phật Đản năm nay, GHPG TP cử hành trang nghiêm, nhưng đảm bảo theo đúng qui định phòng dịch của nhà nước. Trưởng lão đã chia sẻ về hai việc mà GHPGVN phải làm: (1) chuẩn bị Đại Hội Phật Giáo Trung Ương. (2) Xây dựng cơ sở và giáo dục cho Phật tử thể hiện tinh thần đoàn kết, xây dựng đất nước. Sau cùng, Trưởng lão đã trao tặng đến mỗi thành viên của GHCG một quyển báo Giác Ngộ số đặc biệt “Kính mừng Phật Đản PL.2565”

Sau đó, Đức TGM đã trao tặng quý Chư tôn đức giáo phẩm “Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gởi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2021” trong đó có chủ đề “Các Phật tử và Kitô hữu: Cổ vũ một nền văn hóa quan tâm và liên đới” kèm theo lẵng hoa tươi thắm.

Sau khi chụp hình lưu niệm, quý Chư tôn đức giáo phẩm đã tiễn phái đoàn Tòa TGM ra về lúc 15g30.

Tiến Hương
Ảnh: Minh Phong


Quay phim: Phạm Sơn & Nguyễn Vi
Biên tập: Bùi Tú

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top