Chính Thống giáo và Công giáo sử dụng chung thánh đường của xứ đạo
Ngày 7-7-2010, tại Zalau-Rumani, người Công giáo Hy Lạp kỷ niệm Thánh lễ đầu tiên của họ trong 62 năm vào ngày 4-7 tại nhà thờ giáo xứ Bocsa, với một bầu không khí được mô tả là “vui tươi và cảm động”.
Qua một thoả thuận kết ước giữa Chính Thống giáo và Công giáo Hy Lạp, Bosca là một giáo xứ độc đáo vì sẽ được cả hai Giáo hội dùng chung.
Giáo xứ được ca ngợi như một gương mẫu trong việc giải quyết xung đột giữa hai Giáo hội, thường là sự bất đồng về vấn đề tồn tại từ trước đây thuộc các nước khối Liên Xô cũ.
Giáo xứ Bosca bị chính quyền tịch biên vào năm 1948 và giao cho Giáo hội Chính Thống giáo, sau khi Giáo hội Công giáo Hy Lạp bị buộc bãi bỏ. Giáo hội Công giáo phải sinh hoạt ẩn kín cho đến khi được tái hợp pháp hóa. ĐGH Gioan Phaolô đệ nhị đã tái lập phẩm trật của địa phương này vào năm 1990.
Từ đó, cộng đồng Công giáo Hy Lạp hoạt động một cách hợp pháp cho việc phân bổ lại các nhà thờ bị tịch thu (khoảng 2600 tài sản), trong khi Chính Thống giáo yêu cầu nên tạo ra sự cân bằng mới về số lượng tín hữu phù hợp với các cơ sở đó, khi cho rằng lượng người Công giáo đã suy giảm đáng kể trong những thập kỷ qua.
Cụ thể trường hợp của Bosca, cộng đồng Công giáo Hy Lạp yêu cầu Chính Thống giáo trao trả lại giáo xứ, hoặc tìm kiếm một nơi khác thay thế cho việc sử dụng nhà thờ nêu trên.
Vụ việc này được đưa ra tòa, trong khi người Công giáo Hy Lạp vẫn tiếp tục đề xuất thỏa thuận giữa hai bên. Vào đầu năm 2010, tòa án đã quyết định ủng hộ Công giáo Hy Lạp, mặc dù họ tiếp tục đề nghị một sự thỏa thuận với Chính Thống giáo.
Phiên tòa diễn ra lần cuối vào ngày 1-7 với việc thi hành phán quyết, trao trả nhà thờ lại cho người Công giáo. Vài giờ sau, Chính Thống giáo chấp nhận lời đề nghị về một thỏa thuận, mà sau đó được ký kết trước cơ quan tư pháp vùng Salaj.
Hiện nay, cộng đồng hai bên đã cam kết chia sẻ việc sử dụng nhà thờ với những thời gian biểu khác nhau.
Thánh lễ đầu tiên của Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã được cử hành vào 9 giờ sáng ngày Chúa nhật vừa qua. Cha Valer Parau – niên trưởng Giáo hội Công giáo tại Zalau - đã chủ sự Thánh lễ.
Cơ quan truyền thông Công giáo Rumani Catholica.ro thuật lại: Cha Valer khẳng định sự tha thứ “có thể chữa lành những vết thương.”
Ngài nhắc nhở: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng tôi tin rằng với mối quan hệ thực tế và thực hành hợp với tinh thần của Phúc Âm này, những trường hợp khác khi mà người Công giáo Hy Lạp, trong những tình huống buộc phải cầu nguyện ở những nơi không phù hợp, cũng có thể được giải quyết. Vẫn còn chỗ cho những người khác trong cùng ngôi thánh đường này.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Thầy Lawrence dạy chúng ta vui sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa
-
Đức Lêô XIV gửi lời chúc Giáng Sinh tới các bệnh nhân -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công tại Sydney -
Khai mạc Cây Thông Giáng Sinh và Hang Đá tại Quảng trường Thánh Phêrô -
Đức Lêô XIV kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Cộng hòa Dân chủ Côngô -
Đức Lêô XIV: Hoa vẫn có thể nở trong chốn lao tù -
Đức Lêô XIV: Lời của Chúa Giêsu “giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của tuyệt vọng” -
Những dải ruy-băng trên hang đá Vatican tượng trưng cho những sinh mạng được cứu khỏi nạn phá thai -
Campuchia: Giữa vòng xoáy xung đột, người trẻ lên tiếng kêu gọi hòa bình -
Các Giám mục Thái Lan và Campuchia báo động trước các cuộc đụng độ biên giới
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y