Cha Dario Vitali: ưu tiên của Thượng Hội đồng là hành động của Chúa Thánh Thần
Ưu tiên của toàn thể Thượng Hội đồng là hiểu được hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại điều này nhiều lần: đây là điều phân biệt Thượng Hội đồng với một nghị viện hoặc với việc thu thập ý kiến về các chủ đề khác nhau. Cha Vitali giải thích: Đây là một sự kiện giáo hội, dựa trên một chiều kích thiêng liêng, diễn ra cách hiệu quả nhờ sự phục vụ của một nhóm các “chuyên gia”.
Cha Vitali nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe rằng: “Một trong những thách thức lớn nhất đối với chúng tôi, những nhà thần học, sẽ là lắng nghe những gì đã được nói và nhận ra, theo những khả năng mà chúng tôi đã được trao dồi, về nơi tạo nên sự đồng thuận”.
Điểm này rất nền tảng vì chính trong thực tại được chia sẻ, được hình thành qua lời nói và sự lắng nghe, mà Chúa Thánh Thần hành động: Ngài soi sáng, hướng dẫn, gợi ý và chuyển động trong vòng tròn đối thoại giữa những anh chị em. “Thượng hội đồng là nơi thể hiện sự đồng thuận về cách chúng ta sống Tin Mừng”, Cha Vitali nêu rõ, đồng thời nhắc lại Tài liệu Làm việc cũng nhấn mạnh đến phương pháp này với tên gọi “cuộc đối thoại trong Thánh Thần”.
Hơn nữa, Tài liệu của tổng thư ký cũng cho biết “cuộc trò chuyện trong Chúa Thánh Thần có thể được mô tả như một lời cầu nguyện chung dựa trên sự phân định chung”. Một con đường ‘ngôn sứ’ và mang tính xây dựng có khả năng đại diện cho tất cả mọi người, bao gồm cả những tiếng nói bên lề. Cha Vitali giải thích: “Chúng ta phải xem xét các yếu tố đồng thuận nổi lên để bước đi cùng nhau”, đồng thời suy xét đến vai trò của các nhà báo trước yêu cầu của Đức Thánh Cha về sự thinh lặng và tiến hành các công việc sau cánh cửa đóng kín. “Thượng hội đồng không kết thúc vào ngày 29 tháng 10 này, nhưng sẽ có một giai đoạn khác vào tháng 10 năm 2024 để cho phép các Giáo hội địa phương làm quen với những con đường đã bắt đầu”.
bài liên quan mới nhất

- Cẩm nang nhỏ để thực thi Văn kiện Chung kết trong các Giáo hội địa phương
-
Người khuyết tật tham gia đời sống Giáo Hội -
Văn kiện Chung kết của Đại hội Thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục -
Giáo hội hiệp hành và Giáo hội học Matthêu -
Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng: Thư về Tiến trình Đồng hành trong Giai đoạn Thực hiện Thượng Hội đồng -
Phụ nữ, tiếng nói chưa được lắng nghe trong Giáo hội -
Thượng Hội Đồng: Các điều phối viên và thư ký của mười Nhóm Nghiên Cứu họp mặt -
Lần đầu tiên Đức Thánh Cha bổ nhiệm phụ nữ làm thành viên Hội đồng thường kỳ của Thượng Hội đồng -
Đặt Chúa Kitô trở lại trung tâm - Diễn văn của Đức Thánh Cha cho các tham dự viên Đại hội toàn thể của Ủy ban Thần học Quốc tế năm 2024 -
Ghi chú của Đức Thánh Cha Phanxicô kèm theo Tài liệu Cuối cùng của Đại hội Thường lệ Lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 25/11/2024
bài liên quan đọc nhiều

- Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh
-
Từ Roma, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về Thượng Hội đồng Giám mục -
ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiến đến hòa hợp và tôn trọng lắng nghe nhau -
Phỏng vấn linh mục Việt Nam tham gia Cuộc gặp gỡ quốc tế các cha xứ với Thượng hội đồng -
Thư gửi dân Chúa của Đại hội Thường kỳ lần thứ XVI - Thượng Hội đồng Giám mục -
Thư của Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục gửi Dân Chúa -
Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục sẽ công bố “Thư gửi Dân Chúa” vào ngày 25/10/2023 -
Hướng tới việc xây dựng Cộng đoàn Giáo hội tại Giáo xứ theo mô hình Giáo hội hiệp thông - tham gia - sứ vụ -
Giáo hội hiệp hành: Suy tư về một tinh thần hay linh hồn của tham gia -
Kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục 2023