Ban Thư ký Thượng Hội đồng công bố lộ trình chuẩn bị Đại hội toàn Giáo hội năm 2028
Ngày 20/5/2026, Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố văn kiện “Hướng tới các Đại hội 2027-2028: các giai đoạn, tiêu chí và công cụ cho các kỳ Đại hội 2027-2028”, nhằm hướng dẫn giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, với lộ trình kéo dài đến Đại hội Giáo hội toàn cầu vào tháng 10/2028 tại Vatican.
Theo văn kiện, tiến trình mới sẽ được triển khai qua bốn giai đoạn chính với các động từ mang tính định hướng: “Ghi nhớ”, “Phân định”, “Định hướng” và “Cử hành”.
Bốn giai đoạn chính
Giai đoạn Ghi nhớ: Trong nửa đầu năm 2027, các giáo phận và giáo phận Đông phương sẽ tổ chức các đại hội cấp địa phương để nhìn lại kinh nghiệm thực hiện Văn kiện Chung kết của Thượng Hội đồng 2021-2024.
Giai đoạn Giải thích: Nửa cuối năm 2027 sẽ diễn ra các đại hội của Hội đồng Giám mục quốc gia hoặc khu vực nhằm soạn thảo các bản tổng kết mục vụ và thần học.
Giai đoạn Định hướng: Trong những tháng đầu năm 2028, các đại hội cấp châu lục sẽ đưa ra báo cáo xác định các ưu tiên và định hướng chung.
Cuối cùng là Giai đoạn Cử hành: Giáo hội bước vào Đại hội Giáo hội tháng 10/2028 cùng với Đức Thánh Cha tại Vatican. Hành trình đã thực hiện sẽ được đưa trở lại sự hiệp nhất và được trình lên để toàn thể Giáo hội phân định.
Ở mọi cấp độ, Đại hội không phải là thời điểm cuối cùng của tiến trình, mà là một thời điểm để quy tụ, đánh giá, tổng hợp và trên hết là khởi động lại sự hoán cải hiệp hành của Giáo hội.
Câu hỏi chung định hướng toàn bộ tiến trình
Một câu hỏi chung sẽ định hướng toàn bộ tiến trình: “Sau hành trình đã thực hiện kể từ khi kết thúc Thượng Hội đồng 2021-2024, khuôn mặt cụ thể nào của một Giáo hội hiệp hành truyền giáo và những con đường hiệp hành mới nào đang xuất hiện trong cộng đoàn của anh chị em?”
Cơ hội để đọc lại những gì đã sống
Văn kiện nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc tham khảo ý kiến mới, cũng không phải là bổ sung cho thêm nhiệm vụ cho các cộng đoàn, nhưng là cơ hội để đọc lại những gì đã sống, nhận ra hoa trái và khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với các Giáo hội khác trong tinh thần “trao đổi hồng ân”.
Công việc của 3 cấp đại hội
Hai cấp đại hội đầu tiên, gồm cấp giáo phận và cấp Hội đồng Giám mục, sẽ soạn hai văn kiện bổ túc cho nhau: một văn bản đánh giá - báo cáo tường thuật cho các Giáo phận, báo cáo thần học-mục vụ cho các Hội đồng Giám mục - và một lá thư, được soạn thảo trong chính Đại hội, gửi các Giáo hội địa phương khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoa trái đã đạt được.
Trong khi đó, các đại hội cấp châu lục sẽ soạn thảo một bản định hướng để chuẩn bị cho Tài liệu Làm việc (Instrumentum laboris) của Đại hội Giáo hội năm 2028.
Tất cả tài liệu sẽ được gửi về Ban Thư ký Thượng Hội đồng theo từng mốc thời gian từ tháng 6/2027 đến tháng 4/2028.
“Một kinh nghiệm Giáo hội và thiêng liêng mạnh mẽ”
Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, khẳng định tiến trình này không mang tính xã hội học hay kỹ thuật, nhưng trước hết là “một kinh nghiệm Giáo hội và thiêng liêng mạnh mẽ”, giúp tính hiệp hành ngày càng trở thành “phong cách bình thường của đời sống Giáo hội phục vụ sứ mạng”.
Sự tham dự của các thành phần dân Chúa
Văn kiện cũng yêu cầu các đại hội phải bảo đảm sự tham gia đa dạng của giáo dân, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các phong trào, người trẻ và cả những người sống trong hoàn cảnh mong manh hoặc bên lề xã hội. Phương pháp “đối thoại trong Thánh Thần” tiếp tục được chọn làm phương thế ưu tiên cho toàn bộ tiến trình hiệp hành.
Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký Đại hội Hiệp hành Ngày thứ Hai (13/5/2026): Sứ mệnh của Gia đình Công giáo tại Á Châu
-
Nhật ký Đại hội Hiệp Hành ngày thứ nhất (12/5/2026): Sứ mệnh của Gia đình Công giáo tại châu Á -
Vài nét suy tư về việc áp dụng Tính Hiệp Hành trong Giáo Hội -
Đức Hồng y Grech: Giai đoạn thứ ba của tiến trình hiệp hành là ‘bước tiến’ cho Giáo hội -
Các lộ trình cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng 2025 - 2028 -
Tôi tìm thấy tôi trong Hội thánh hiệp hành -
Sự tham gia của các đoàn thể tông đồ giáo dân vào đời sống Giáo hội -
Hiểu các phong trào giáo hội để hiệp hành -
Đức Thánh Cha Phanxicô dẫn dắt cách xây dựng Giáo hội hiệp hành -
Tại sao là Hiệp hành? Cái nhìn Thần học
bài liên quan đọc nhiều
- Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh
-
Từ Roma, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về Thượng Hội đồng Giám mục -
ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiến đến hòa hợp và tôn trọng lắng nghe nhau -
Phỏng vấn linh mục Việt Nam tham gia Cuộc gặp gỡ quốc tế các cha xứ với Thượng hội đồng -
Thư gửi dân Chúa của Đại hội Thường kỳ lần thứ XVI - Thượng Hội đồng Giám mục -
Thư của Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục gửi Dân Chúa -
Hướng tới việc xây dựng Cộng đoàn Giáo hội tại Giáo xứ theo mô hình Giáo hội hiệp thông - tham gia - sứ vụ -
Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục sẽ công bố “Thư gửi Dân Chúa” vào ngày 25/10/2023 -
Giáo hội hiệp hành: Suy tư về một tinh thần hay linh hồn của tham gia -
Ý nghĩa Logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành