Các Giám mục đẩy mạnh đối thoại liên tôn ở châu Á

Các Giám mục đẩy mạnh đối thoại liên tôn ở châu Á

Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn sẽ tổ chức một cuộc họp tại Thái Lan vào tuần này với các cố vấn và thành viên châu Á.

Cuộc họp dự kiến diễn ra từ ngày 12-18/7 tại Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan ở Sam Phran, bên ngoài Bangkok. 36 chức sắc Giáo hội, chủ yếu là các Giám mục, sẽ tham dự trong đó có Đức Hồng y chủ tịch hội đồng Jean-Louis Tauran.

Các Giám mục đến từ Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nhật, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam, chủ yếu là các vị đứng đầu các ủy ban Giám mục về đối thoại liên tôn cấp quốc gia.

Các ngài sẽ báo cáo về ba lĩnh vực đối thoại trong quốc gia mình: “Đối thoại giữa Kitô hữu với người Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo và Thần giáo”, “Đối thoại giữa Kitô hữu với người Ấn giáo, Sikh giáo và đạo Giaina”, và “Đối thoại với Hồi giáo.”

Đây là cuộc họp thứ năm của Hội đồng Giáo hoàng với các nhà cố vấn châu Á.

Cuộc họp thứ nhất diễn ra vào năm 1988 cũng tại Thái Lan.

Các thành viên hội đồng cũng đã viếng thăm Indonesia năm ngoái, từ ngày 24-11 đến 1-12, và gặp gỡ các lãnh đạo Ấn giáo, Hồi giáo và Phật giáo.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top