Động đất tại Indonesia khiến 38 người thiệt mạng và lễ hội Công giáo bị hủy
Tác giả: Linh mục Kasmir Nema, SVD - Labuan Bajo, Indonesia
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời sau khi một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra trên đảo Flores của Indonesia, nơi có đông người Công giáo. Giáo phận Labuan Bajo đã hủy các hoạt động bế mạc Lễ hội Golo Koe Maria Assumpta Nusantara, trong khi một lễ trọng trong chương trình đào tạo linh mục tại Ledalero được chuyển ra ngoài trời vì nhà nguyện và hội trường tiếp khách bị hư hại do động đất, không còn an toàn.
Ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải di dời sau khi một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra trên đảo Flores của Indonesia vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 15/8/2026.
Trận động đất gây thiệt hại trên diện rộng, với nhiều vụ sạt lở đất, nhà cửa sụp đổ và đường sá bị ách tắc được ghi nhận tại một số huyện. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng bị hư hại và việc tiếp cận một số cộng đồng trở nên khó khăn.
Động đất xảy ra trong ngày Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), trận động đất xảy ra lúc 5g58 sáng, giờ địa phương, với tâm chấn cách Mbay khoảng 30 km về phía đông bắc, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Trận động đất xảy ra dọc theo đới đứt gãy Flores Back-Arc Thrust, một trong những hệ thống đứt gãy đang hoạt động trong khu vực.
Cảnh báo sóng thần trong thời gian ngắn đã khiến người dân tại các khu vực ven biển di chuyển lên vùng đất cao hơn trước khi cảnh báo được dỡ bỏ. Đến chiều, BMKG ghi nhận ít nhất 31 dư chấn.
Trận động đất xảy ra đúng lúc các tín hữu Công giáo trên khắp đảo Flores đang chuẩn bị mừng Lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời.
Tại Đại Chủng viện Ritapiret ở Sikka, các chủng sinh, linh mục và nữ tu đã chạy ra ngoài khi tòa nhà rung chuyển và một số phần của công trình bị hư hại. Theo các báo cáo địa phương, một linh mục bị gãy chân sau khi nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai.
Khấn trọn đời được cử hành ngoài trời tại Ledalero
Trận động đất cũng làm thay đổi đáng kể việc cử hành khấn trọn đời tại Đại Chủng viện Thánh Phaolô ở Ledalero, nơi 27 chủng sinh Dòng Ngôi Lời dự kiến tuyên khấn trọn đời vào ngày Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
Khác với những năm trước, buổi lễ không thể được cử hành bên trong nhà nguyện của chủng viện. Nhà nguyện không còn sử dụng được sau khi một phần trần nhà bị sập do động đất.
Hội trường được chuẩn bị cho buổi tiếp đón cũng bị hư hại, với các mảnh vỡ từ trần nhà khiến nơi này không còn an toàn để sử dụng.
Vì thế, Thánh lễ được chuyển ra ngoài trời, phía trước hội trường, dưới một mái che tạm. Cách sắp xếp này cũng giúp cộng đoàn tiếp tục cảnh giác trong trường hợp xảy ra thêm các rung chấn.
Thánh lễ vốn được dự kiến cử hành lúc 8g30 sáng đã được dời đến 9g30 để có thời gian đánh giá tình hình và thực hiện những chuẩn bị cần thiết.
Không có dư chấn nào xảy ra trong lúc cử hành, mặc dù có thêm những rung chấn được ghi nhận trước và sau Thánh lễ.
Bất chấp những gián đoạn và tình trạng bất định, 27 chủng sinh vẫn tiến hành nghi thức tuyên khấn trọn đời, phó thác ơn gọi truyền giáo của mình cho Thiên Chúa giữa thời điểm khó khăn của người dân Flores.
Buổi lễ trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ của đức tin và lòng kiên trì khi Giáo Hội trên đảo đối diện với những hậu quả trước mắt của trận động đất.
Giáo Hội dâng lời cầu nguyện và chúc mừng 27 tu sĩ Dòng Ngôi Lời vừa tuyên khấn trọn đời, cầu xin để họ luôn trung thành với ơn gọi và sự dấn thân truyền giáo.
Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho người dân Flores, đặc biệt là những người bị thương, những người mất người thân, và những người có nhà cửa cùng sinh kế bị thiệt hại do trận động đất.
Giáo phận hủy Lễ hội Golo Koe
Vài giờ sau trận động đất, Giáo phận Labuan Bajo thông báo hủy các hoạt động còn lại của Lễ hội Golo Koe Maria Assumpta Nusantara 2026, bao gồm Thánh lễ bế mạc, chương trình hòa nhạc và các tiết mục văn hóa.
Đức cha Maksimus Regus cho biết quyết định này được đưa ra trước tình hình thiên tai và những lo ngại về an toàn cộng đồng.
Ngài nói: “Chúng tôi chọn không tiếp tục lễ hội, nhưng cùng đứng bên nhau trong tình liên đới và đồng hành với những người đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn.”
Đức cha kêu gọi người Công giáo giữ bình tĩnh, tuân theo các hướng dẫn chính thức và biến tinh thần của lễ hội thành những hành động cụ thể của lòng trắc ẩn.
Ngài nói: “Lễ hội có thể dừng lại, nhưng tinh thần huynh đệ, liên đới và quan tâm đến nhau phải tiếp tục.”
Giáo Hội biến lễ hội thành tình liên đới
Được tổ chức lần thứ năm, Lễ hội Golo Koe là một trong những sự kiện Công giáo và văn hóa đáng chú ý tại miền đông Indonesia. Chủ đề năm nay, “Cùng nhau bước đi, chữa lành Trái Đất,” mang một ý nghĩa sâu sắc hơn khi các hoạt động được dự kiến đã nhường chỗ cho cầu nguyện và tình liên đới.
Trận động đất lần này cũng gợi lại ký ức về trận động đất và sóng thần tàn khốc xảy ra tại Flores năm 1992, khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng.
Trên khắp Flores, các cộng đoàn Giáo Hội được khuyến khích ưu tiên an toàn, cầu nguyện và liên đới với những người bị ảnh hưởng, trong khi các hoạt động cứu hộ và nhân đạo vẫn tiếp tục.
Các nhà chức trách kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác, tránh xa những công trình bị hư hại và theo dõi thông tin chính thức, trong bối cảnh vẫn có khả năng xảy ra thêm dư chấn.
Đối với cộng đoàn Công giáo Flores, Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời năm nay không diễn ra theo những chương trình đã được dự kiến, nhưng trở thành một lời mời gọi mới mẻ hãy sống đức tin, kiên trì và liên đới với những người đang đau khổ.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Tiếng kêu của những trẻ em phải rời bỏ nhà cửa vang vọng lên tới Chúa
-
Đức Lêô XIV bổ nhiệm các thành viên mới vào Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử -
Đức Lêô XIV: Năm phụng vụ làm mới công trình cứu độ của Đức Kitô -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất tại Colombia -
Chủ đề Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60: Giải giáp công nghệ vì hòa bình -
Jordan bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa -
“Thì thầm Tin Mừng”: Đức Tổng Giám mục Kleden nói về chứng tá âm thầm tại châu Á -
Đức Lêô XIV kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao -
Lịch trình chuyến Tông du bốn ngày của Đức Lêô XIV tại Pháp -
Tại Assisi, Đức Lêô XIV mời gọi xây dựng nền văn minh tình thương
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y