Báo cáo Năm Đức Tin: Ban Mục vụ Caritas

Báo cáo Năm Đức Tin: Ban Mục vụ Caritas

WGPSG -- Tổng Giáo phận TP.HCM vừa cử hành Thánh lễ Bế mạc Năm Đức Tin 2012-2013 nhằm mở ra một đời sống đức tin sâu đậm mạnh mẽ hơn của các tín hữu trong lòng xã hội hôm nay. ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã mời gọi các Giáo hạt và các Ban Mục vụ trình bày những nỗ lực Cử hành Đức Tin, Tuyên xưng Đức Tin và Sống Đức Tin trong năm vừa qua. WGPSG sẽ lần lượt đăng tải những báo cáo này theo ý của ĐHY Gioan Baotixita khả kính.

HOẠT ĐỘNG CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM TRONG NĂM ĐỨC TIN
11/10/2012 – 19/10/2013

Caritas TGP Tp HCM xin báo cáo về những hoạt động trong Năm Đức Tin xuyên qua 3 đề mục: Cử hành Đức Tin, Tuyên xưng Đức Tin và Sống Đức tin.

1. Cử hành Đức Tin
- Các thành viên Caritas được khuyến khích tham gia vào những lễ nghi cử hành đức tin tại những giáo xứ, giáo hạt của mình. Thực hành việc đi hành hương tại các nhà thờ đã được chỉ định để biểu lộ đức tin và lành nhận ơn toàn xá.
- Caritas TGP tổ chức buổi tĩnh tâm mùa Chay cho khoảng 400 thành viên Caritas tại nhà thờ Chí Hòa. Chủ đề Sống đức tin qua việc thực thi đức ái.

2. Tuyên xưng Đức Tin
Tổ chức 4 khóa đào tạo căn bản cho hơn 500 thành viên Caritas. Ngoài phần trình bày về kỹ năng chuyên môn mang tính nghiệp vụ, thì có phần học hỏi về Linh đạo Caritas. Nội dung chính phần này dựa vào Kinh thánh để xác định Thiên Chúa là nguồn gốc và là đích điểm của Bác ái Kị tô giáo. Thi hành bác ái chính là một hồng ân của Thiên Chúa ban, chứ không còn phài là một giới răn bắt buộc. Người làm bác ái cần phải khiêm tốn và biết gắn bó với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện.

3. Sống Đức Tin
Các hoạt động Bác ái xã hội đang thực hiện:

a. Đào tạo nhân sự 
Văn phòng Caritas TGP tổ chức tập huấn về chủ đề: LINH ĐẠO CARITAS, CÔNG TÁC BÁC ÁI XÃ HỘI VÀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH cho các thành viên Caritas giáo xứ.

b. Hỗ trợ các Caritas giáo xứ
Giúp các giáo xứ thực hiện công tác bác ái qua các chương trình:
• Trao xe lăn cho người khuyệt tật - bệnh nhân
• Khảo sát để hỗ trợ lắp Tay Giả cho người bị mất tay.
• Khảo sát để hỗ trợ lắp Chân giả cho người bị mất chân.
• Khảo sát để hỗ trợ cho người trong hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu mổ mắt.
• Khảo sát để hỗ trợ cho trẻ em có nhu cầu Mổ tim.
• Liên đới, nối kết:
- Nối kết với các ân nhân: Hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo.
- Cùng với giới Doanh Nhân Công Giáo TGP và giới Y Tế Công Giáo TGP thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người có hoàn cảnh đặc biệt.
- Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi.

c. Đồng hành với các giáo xứ
Dưới sự hướng dẫn của Cha xứ, các thành viên Caritas giáo xứ đã năng động tham gia vào các chương trình Bác ái của giáo xứ:
• Một số thành viên đã thực tập lập kế hoạch và thực hiện công tác bác ái trong địa bàn giáo xứ rất tốt.
• Một số Caritas giáo xứ đã thực hiện các dự án nhỏ trong địa bàn giáo xứ như:
- Thăm viếng giúp đỡ người già yếu, bệnh tật;
- Bữa cơm cho người nghèo;
- Học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
- Quầy hàng hỗ trợ thực phẩm;
- Chia sẻ gạo, mì, cho người nghèo;
- Đến các vùng cao nguyên, vùng xa giúp đỡ đồng bào nghèo và dân tộc thiểu số;
- Tham gia cứu trợ cấp thời cho những nơi gặp thiên tai…

* Số lượng các tổ chức/ cơ sở bác ái Công Giáo trong Giáo phận: 129
* Tổng số Giáo xứ trong Giáo Phận: 200
* Caritas Giáo xứ: 159 giáo xứ, trong đó:
- Số Giáo xứ đã thiết lập Caritas Giáo xứ: 115
- Số giáo xứ chưa thiết lập Caritas giáo xứ, nhưng có thành viên tham gia các khóa tập huấn Caritas: 44
*Số thành viên Caritas hiện nay là: 1.277 

Ngày 30/9/2013
LM Vũ Ngọc Đồng SDB
Caritas TGP Tp HCM

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top