Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

TGPSG -- Vào lúc 9g00 thứ Tư ngày 14-01-2026, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức cho 4 linh mục và 3 phó tế Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả, tại nhà thờ giáo xứ Chúa Hiển Linh, giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán, địa chỉ: 38 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, Quận 6, TP.HCM.

Đồng tế có: Linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Văn Thái - Tổng đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, Lm Gabriel Trịnh Công Chánh - Quản hạt Sài Gòn Chợ Quán; Lm Bênêđictô Lương Đức Thắng - bề trên Tổng Quyền tại Đài Loan; Lm Gioan B. Nguyễn Tiến Tuyển - bề trên tại Việt Nam, Lm Giuse Trần Ngọc Hồng Kiệt - phó bề trên tại Việt Nam; ngoài ra còn có sự hiện diện của gần 70 linh mục đến từ các giáo phận khác nhau.

Hiệp dâng Thánh lễ có cha mẹ, thân nhân và ân nhân của các tiến chức, các tu sĩ, cùng rất đông giáo dân.

THÁNH LỄ

Khởi sự với đoàn rước từ nhà Mục vụ giáo xứ tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hôm nay Hội Dòng có các anh em được đón nhận Thánh chức, để phục vụ dân Chúa. Cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Chúa với Nhà Dòng và các ông bà cố. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy trên các tiến chức để trở thành Phó tế và Linh mục như lòng Chúa mong muốn không chỉ hôm nay mà còn mãi sau này luôn nhiệt thành thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức TGM Giuse mở đầu bài giảng với lời mời gọi cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để suy nghĩ về Thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận. Ngài nhấn mạnh việc lãnh nhận các thừa tác vụ mà các thầy sắp lãnh nhận rất cao quý. Nhưng điều quan trọng nhất của đời sống Linh mục và Phó tế mà Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh là để trở thành mục tử của dân Chúa.

Trong bài Tin Mừng nói đến: Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, được Chúa Cha sai đến trần gian này để chăm sóc đoàn chiên của Chúa; những con chiên trong đoàn và cả những con chiên còn ở ngoài đoàn. Chúa nhìn thấy đàn chiên bơ vơ không có người chăm sóc, vì vậy Chúa đã kêu gọi 12 tông đồ, và sai đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Trước khi về trời, Ngài truyền lệnh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin Mừng.” Mỗi Kitô hữu là một môn đệ Thừa sai. Đó là căn tính của Kitô hữu, là ý nghĩa của đời linh mục.

Đức TGM Giuse so sánh người mục tử với người làm thuê. Người mục tử yêu thương, gắn bó với đàn chiên; toàn tâm toàn ý, dành thời giờ sức lực để phục vụ cho đàn chiên, dám hy sinh để đàn chiên được sống và sống dồi dào. Trái lại, người làm thuê không có những tố chất trên. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa biến đổi trái tim các tiến chức trở nên mục tử tốt lành.

Đức TGM nhắn nhủ các tiến chức: "Anh em sẽ là linh mục, phó tế trong Giáo hội hiệp hành: hiệp thông - tham gia - sứ vụ. Ngay từ gốc rễ của dân Chúa đã là hiệp hành; anh em là linh mục thuộc về linh mục đoàn, nếu không thuộc linh mục đoàn thì không còn là linh mục nữa."

Mỗi người đều có đặc sủng riêng, linh mục phải tôn trọng giáo dân, cùng mọi người hiệp hành trong Giáo hội xây dựng Hội Thánh Chúa và loan báo Tin Mừng. Giáo dân khi thấy linh mục chưa làm được thì đừng mất kiên nhẫn, mà hãy cầu nguyện để các linh mục nhìn lên Chúa Giêsu mục tử mà sám hối, bắt chước Ngài.

Sau bài giảng là Nghi thức Truyền Chức

NGHI THỨC TRUYỀN CHỨC

Nghi thức Truyền Chức Phó tế và Linh mục gồm 3 phần: Nghi thức tuyển chọn và thẩm vấn, Nghi thức chính yếu và Nghi thức diễn nghĩa.

  1. Nghi thức tuyển chọn và Thẩm vấn các tiến chức

Tuyển chọn

Lm Gioan B. Nguyễn Tiến Tuyển - Bề trên, lần lượt đọc danh sách 3 tiến chức Phó Tế, 4 tiến chức Linh Mục, giới thiệu đủ điều kiện lãnh chức Phó Tế / Linh Mục. Đức TGM chủ phong đã chấp nhận tuyển chọn các thầy lên hàng Phó Tế / Linh Mục.

Thẩm vấn

Từng tiến chức tiến đến quỳ trước Đức TGM, hai tay chắp lại đặt vào tay của Đức TGM để được thẩm vấn và hứa vâng phục các đấng bản quyền.

Sau đó, các tiến chức phủ phục trên cung thánh trong khi cộng đoàn hát Kinh cầu Các Thánh trong bầu khí thánh thiêng của ân sủng.

  1. Nghi thức Chính yếu

Đức TGM đặt tay trên các tiến chức và đọc lời nguyện phong chức để các tiến chức được trở thành các Phó tế / Linh mục, được chính thức tham dự vào sứ vụ và ân sủng của Đức Kitô, đồng thời được liên kết đặc biệt với Giám mục trong các trách nhiệm phục vụ dân Chúa.

  1. Nghi thức Diễn nghĩa

Các tân Phó tế được mang dây stola vai chéo và mặc phẩm phục Phó Tế / các Linh mục mặc phẩm phục Linh Mục.

- Đức TGM trao sách Phúc âm và căn dặn các tân Phó tế: “Hãy nhận lấy Tin Mừng của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng. Hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.

- Đức TGM xức dầu nơi lòng bàn tay, trao chén rượu và đĩa bánh cho tân linh mục.

Sau khi Đức TGM trao hôn bình an, lần lượt các linh mục đồng tế trao hôn bình an.

Sau đó, Đức TGM đọc lời nguyện Thánh hiến để khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ Thánh Thần và những hồng ân của Ngài, qua đó các tiến chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô mục tử trong phẩm trật Giáo sĩ.

Kết thúc Nghi thức truyền chức, tiếp tục Thánh lễ với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, Lm Bênêđictô - Bề trên Tổng Quyền, đại diện Hội Dòng bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức TGM Giuse, Lm chánh xứ Chúa Hiển Linh Đa Minh Hoàng Trọng Hợp, Lm Tổng Đại diện GP Ban Mê Thuột, Lm Quản hạt, các Bề trên, các tu sĩ, các Nữ tu Dòng Phaolô, các ân nhân, giáo dân, cùng tất cả những người đã đóng góp cho buổi lễ được chu đáo, tốt đẹp và sốt sắng. Cách riêng cảm ơn các ông bà cố đã dâng hiến con mình cho Hội Dòng. Cuối cùng, Lm Bề trên xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân chức.

Đại diện Hội Dòng kính dâng Đức TGM Giuse bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng tri ân.

Đáp từ, Đức TGM Giuse bày tỏ niềm vui, cùng với cộng đoàn xin chúc mừng Hội Dòng, Lm Bề trên Tổng quyền, các ông bà cố, thân nhân trong ngày lễ trọng đại, các tân chức được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các tân chức bền đỗ trong ơn gọi, luôn sống theo Thánh ý Chúa, đem lại nhiều hoa trái cho Giáo hội. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn tín hữu hãy sống là một môn đệ Thừa sai, lắng nghe suy gẫm Lời Chúa.

Năm mới sắp đến, Đức TGM Giuse cầu chúc cộng đoàn một Năm mới bình an và hạnh phúc trong Tình yêu của Chúa. Sau đó, ngài ban phúc lành trọng thể cho các tân chức và cộng đoàn trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Thánh lể kết thúc lúc 10g45, Đức TGM Giuse và các linh mục đã chụp hình lưu niệm cùng gia đình các tân chức và cộng đoàn.

Danh sách ứng viên Linh mục và Phó tế

Tiến chức Linh mục

1. Thầy Giuse Ngô Bá Thành

2. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Triển

3. Thầy Phêrô Maria Nguyễn Quang Diệu

4. Thầy Martino Đỗ Thanh Hoàng

Tiến chức Phó tế

1. Thầy Antôn Phạm Văn Nam

2. Thầy Giuse Hoàng Nguyên Anh Tài

3. Thầy Stêphanô Nguyễn Văn Khâm

***

Đôi nét về Hội Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

Hội Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả là một Dòng tu Công giáo do Linh mục Vincent Lebbe (Lê Văn Lộc) sáng lập năm 1928 tại Trung Quốc, nhằm truyền giáo và phục vụ người Hoa bằng cách trở nên "người Trung Hoa thực sự", với linh đạo khổ tu, đặc sủng truyền giáo cho người Hoa, với châm ngôn "Trọn hy sinh - Thật yêu người - Luôn vui vẻ".

Dòng hoạt động trong lĩnh vực rao giảng Tin Mừng, mục vụ giáo xứ, giáo dục, và bác ái xã hội, hiện có trụ sở chính tại Đài Trung, Đài Loan. 

Hội Dòng được thành lập tại ở Việt Nam, vào ngày 07- 03-1972. Hiện tại Dòng có 17 linh mục, và có hơn 50 thầy.

Có 2 cơ sở chính tại Việt Nam:

- Miền Nam: tại 42 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, HCM.

- Miền Bắc: giáo xứ Phú Lễ, tại xã Tân Phong, Phường Thái Bình, Hưng Yên. 

Bài: Tiến Hương & Ảnh: Media (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top