Thánh lễ Tạ ơn mừng 18 năm hồng ân Thánh chức linh mục của Cha Gioan Lê Hoàng Tuấn
TGPSG -- "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." (Tv 136)
Vào lúc 10g00, thứ Bảy ngày 04.7.2026, tại trụ sở Tu đoàn Sống Thánh Thể, linh mục Gioan Lê Hoàng Tuấn, Tổng Phụ trách Tu đoàn Sống Thánh Thể, đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, kỷ niệm 18 năm lãnh nhận thánh chức linh mục (02.7.2008 – 02.7.2026) của ngài.
Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn Lê Hữu Đức, Tu đoàn Sống Thánh Thể và linh mục Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương, chánh xứ Phước Hòa, cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ Tu đoàn Sống Thánh Thể, bà cố, các thân nhân trong linh tông huyết tộc, ân nhân, khách mời cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục cao quý mà Ngài đã thương ban. Mười tám năm linh mục là hành trình được dệt nên bằng biết bao ân sủng, hy sinh và sự quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi giữa lòng Giáo hội.
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý tưởng nhớ cha cố Giuse Maria nhân kỷ niệm 71 năm ngày thụ phong linh mục của ngài, đồng thời cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời, xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành trên tất cả mọi người.
Trong bài giảng, linh mục Gioan chia sẻ rằng hồng ân linh mục hoàn toàn là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Linh mục không phải là người sở hữu của cải trần gian nhưng là người được trao phó những kho tàng thiêng liêng của Thiên Chúa qua việc cử hành các bí tích và phục vụ Dân Chúa. Nhắc lại lời Chúa Giêsu: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em", ngài khẳng định thiên chức linh mục trước hết là một ơn gọi được tuyển chọn và sai đi để sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.
Khởi đi từ lời của thánh Phêrô Tông đồ, linh mục chủ tế ví người linh mục như những "viên đá sống động" được Thiên Chúa tuyển chọn để xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của Ngài. Dưới cái nhìn của thế gian, linh mục cũng chỉ là những con người yếu đuối và giới hạn; nhưng nhờ ân sủng Thiên Chúa, các ngài trở thành khí cụ chuyển trao tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho nhân loại.
Ngài cũng chân thành chia sẻ về những cám dỗ mà người linh mục phải đối diện trong đời sống mục vụ. Khi chạy theo danh vọng, tiền bạc hay những giá trị của thế gian, người linh mục rất dễ đánh mất căn tính của mình. Chính vì thế, mỗi linh mục cần luôn ý thức mình chỉ là chiếc bình sành mong manh chứa đựng kho tàng ân sủng của Thiên Chúa và phải biết cậy dựa vào Chúa mỗi ngày.
Kết thúc bài chia sẻ, linh mục Gioan khiêm tốn nhìn lại hành trình mười tám năm linh mục với tất cả tâm tình tạ ơn. Linh mục chủ tế tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận, biết sống đúng tinh thần người mục tử nhân lành, hầu qua đời sống và việc cử hành các bí tích, nhiều người được đón nhận ơn cứu độ và bình an của Thiên Chúa.
.png)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Tu đoàn Sống Thánh Thể đã thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc mừng linh mục Gioan Lê Hoàng Tuấn nhân dịp kỷ niệm 18 năm hồng ân linh mục.
Trong lời chúc mừng, vị đại diện nhắc lại những dấu ấn đặc biệt trên hành trình ơn gọi của linh mục Gioan như những dấu chỉ của sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời tri ân sự âm thầm tận tụy phục vụ của ngài đối với Tu đoàn suốt nhiều năm qua. Cộng đoàn cũng cầu chúc cha luôn được tràn đầy sự khôn ngoan của người lãnh đạo, trái tim của người mục tử và tấm lòng quảng đại của người tôi tớ Chúa.
Đáp từ, linh mục Gioan xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân đã nhận được trong suốt mười tám năm thi hành sứ vụ linh mục. Linh mục chủ tế bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, cha Giuse Phan Trọng Quang, các cha, các thầy, các nữ tu trong Tu đoàn Sống Thánh Thể cùng các ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với cha trên hành trình ơn gọi. Ngài cũng tưởng nhớ cha cố Giuse Maria với lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao.
Thánh lễ khép lại lúc 11g00 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa niềm vui. Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn chung chia bữa cơm thân mật trong tình gia đình Tu đoàn Sống Thánh Thể.
Mười tám năm linh mục là một chặng đường hồng ân được dệt nên bằng biết bao yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thể tiếp tục gìn giữ và ban thêm sức mạnh cho linh mục Gioan Lê Hoàng Tuấn, để với châm ngôn sống "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em", cha luôn là người mục tử hiền lành, khiêm nhường và quảng đại, hăng say phục vụ Giáo hội và dẫn đưa nhiều tâm hồn đến gần Chúa hơn.
Đôi nét về Tu đoàn Sống Thánh Thể
Tu đoàn Sống Thánh Thể khởi nguồn từ những năm 1980–1981, khi một nhóm người trẻ nam nữ quy tụ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể tại giáo xứ Phước Vĩnh, dưới sự hướng dẫn linh đạo của cố linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến, vị sáng lập Tu đoàn. Với sự quan tâm nâng đỡ của Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Phú Cường, cộng đoàn từng bước hình thành đời sống thánh hiến.
Ngày 28.6.1992, Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên đã phê chuẩn bản tường trình và cho phép thử nghiệm với danh hiệu "Tu hội Tâm Hồn Sống Thánh Thể". Đến năm 1993, danh hiệu được rút gọn thành "Sống Thánh Thể".
Hiện nay, Tu đoàn là "Tu đoàn giáo sĩ đời sống tông đồ thuộc quyền Giáo phận", gồm các giáo sĩ và tu huynh (nam giáo dân độc thân) sống đời sống chung, cùng hướng đến sự trọn lành qua việc tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm và trung thành sống theo Hiến pháp của Tu đoàn.
Linh đạo của Tu đoàn được xây dựng trên nền tảng sống trong Chúa Thánh Thần và dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ đời sống chiêm niệm và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, các tu sĩ được mời gọi sống sung mãn mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Đặc sủng của Tu đoàn là được quy tụ và nuôi dưỡng bởi tình yêu Thánh Thể. Từ sự kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu Thánh Thể, các tu sĩ không ngừng thánh hóa bản thân và đem sức sống Thánh Thể đến với mọi người qua chính đời sống chứng tá và phục vụ.
Với châm ngôn "Sống Thánh Thể: Dâng hiến và Trao tặng", Tu đoàn thi hành sứ mạng qua việc cổ võ lòng tôn sùng Bí tích Thánh Thể, phục vụ mục vụ tại các giáo xứ, chăm sóc những người nghèo, người đau yếu, người bị bỏ rơi về thể lý cũng như tinh thần, đồng thời góp phần loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ.
Hiện nay, Tu đoàn do linh mục Gioan Lê Hoàng Tuấn phụ trách, trụ sở đặt tại 296, Tổ 4, Ấp 1, xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tu đoàn đón nhận những nam thanh niên Công giáo từ 17 đến 30 tuổi, có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, sức khỏe tốt, đời sống tâm lý quân bình, ý hướng ngay lành, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và mong muốn dấn thân trong đời sống thánh hiến và sứ vụ của Tu đoàn.
Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Francis Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Bữa Sáng 0 Đồng - Nơi tình yêu Chúa chạm đến mọi người
-
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Khai giảng khóa hè miễn phí 2026 cho học sinh lớp 6–9 -
Khóa học: Cầu nguyện bằng Lời Chúa -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Thánh lễ giỗ lần thứ 19 cầu nguyện cho linh mục Đaminh Maria Trần Đình Thủ, sáng lập Dòng -
Tu viện Phanxicô Thủ Đức: Cử hành 800 năm Cuộc Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô 1226-2026 -
Tuyển sinh Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Cát Minh năm 2026 -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 12 tu sĩ -
Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu: Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2026 -
Cáo phó: Nữ tu Nữ tu Madeleine Thánh Linh - Madeleine Liêu Thị Hiếu qua đời
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ