Thánh lễ Sai Đi - Các Linh mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn - 2025
TGPSG -- “Hôm nay là khởi đầu mới. Hãy bước vào sứ vụ mới với lòng tín thác. Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của sứ vụ. Ngài đã đi trước và đang chờ đợi các cha.”
Với lời khích lệ đầy tâm huyết này, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhắn nhủ các linh mục trong Thánh lễ Sai đi, được cử hành lúc 8giờ30 sáng thứ Hai, ngày 4.8.2025, tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ sự, dành cho các linh mục về Tĩnh dưỡng, thuyên chuyển và được bổ nhiệm trong đợt sai đi mục vụ năm 2025. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục Phụ tá (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác, linh mục (Lm) Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, các linh mục trong Ban Tư Vấn Tổng Giáo phận, các cha hạt trưởng cùng những linh mục được sai đi trong dịp này.
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trao thư bổ nhiệm
Trước khi cử hành Thánh lễ, Lm Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Chưởng Ấn của Tổng Giáo phận - đã công bố danh sách bổ nhiệm và chuyển giao nhiệm sở.
Đức TGM Giuse đã trao thư bổ nhiệm cho từng linh mục với lời mời gọi dấn thân phục vụ trong tinh thần vâng phục và yêu thương.
Thánh lễ Sai đi
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse nói lên ý nghĩa đặc biệt của ngày hôm nay - ngày lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các linh mục. Đức Tổng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục trong toàn thể Giáo hội, cách riêng là các linh mục đang hiện diện trong Thánh lễ, Đức Tổng nhấn mạnh rằng, tấm gương của Thánh Gioan Maria Vianney chính là ánh sáng và là nguồn cảm hứng cho đời sống mục tử. Đó là một đời sống tận hiến trọn vẹn, cầu nguyện không ngừng và yêu thương cộng đoàn cách cụ thể, sống động. Ngài mời gọi mọi người cùng sốt sắng dâng Thánh lễ để xin Chúa ban ơn biến đổi, hầu mỗi người thực sự trở nên khí cụ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Giáo hội.
Bài giảng
Được sai đi – Sứ vụ từ Thiên Chúa
Mở đầu bài giảng, Đức Tổng Giám mục chia sẻ: “Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày sai đi.” Qua Giáo hội, chính Chúa Giêsu Kitô, Vị Mục Tử Tối Cao là Đấng sai các linh mục đến với cộng đoàn dân Chúa. Tất cả các linh mục, dù mới nhận nhiệm sở hay về nghỉ, đều được trao sứ vụ: người lên đường mục vụ, người âm thầm cầu nguyện cho Giáo phận.
Ngài khẳng định: “Các cha nghỉ hưu không ngưng phục vụ, nhưng được trao một sứ vụ mới – đó là cầu nguyện cho Giáo hội và cho các anh em linh mục.”
Phúc âm hóa là ưu tiên hàng đầu
Đặt câu hỏi trọng tâm cho các linh mục vừa nhận sứ vụ: “Chúa sai tôi đi để làm gì?”, Đức Tổng chia sẻ: Mỗi linh mục được sai đi không phải để xây dựng cơ sở vật chất, nhưng là để loan báo Tin Mừng - nghĩa là biến đổi cộng đoàn sống theo Tin Mừng. “Loan báo Tin Mừng là bản chất của đời linh mục. Nhưng trước hết, chúng ta phải được Chúa biến đổi - để rồi có thể biến đổi người khác.”
Bài học từ Thánh Gioan Maria Vianney
Dẫn lại mẫu gương Thánh Vianney - bổn mạng các linh mục - Đức Tổng mời gọi mọi linh mục suy ngẫm: điều gì làm nên sự thành công của ngài? Đức Tổng trả lời: “Thánh Vianney có hai bí quyết - mà thật ra chỉ là một: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người.”
Thánh nhân đã sống đời cầu nguyện thâm sâu, yêu mến Thánh Thể, dành hàng giờ nghe xưng tội. Ngài từng nói: “Không có đời sống cầu nguyện thì mục vụ cũng vô ích.” Từ đời sống nội tâm ấy, Thánh nhân cảm hoá cả những người tội lỗi nhất.
Đức Tổng ví đời cầu nguyện như nồi nước sôi: nếu nước không sôi, tàu không chuyển động. Nếu linh mục nguội lạnh nội tâm, sứ vụ cũng sẽ trì trệ.
Yêu mến giáo xứ - Dấu chỉ của đức tin
Thánh Vianney được sai đến một giáo xứ nghèo khó, nhiều người cứng lòng. Có lúc ngài muốn bỏ đi, nhưng nhận ra: “Chúa sai tôi đến đây để yêu thương họ.” Từ đó, ngài gắn bó và phục vụ với trái tim tràn đầy tình yêu.
Đức Tổng nhắn nhủ các linh mục: “Khi được sai đến một giáo xứ, hãy tin rằng Chúa muốn tôi ở đây. Và vì yêu cộng đoàn, tôi sẵn sàng hy sinh.”
Ngài khẳng định: chính lòng hiền lành và khiêm nhường là chìa khoá giúp linh mục biến đổi cộng đoàn, như lời Chúa dạy: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường.”
Lời mời gọi canh tân sứ vụ
Kết thúc bài giảng, Đức Tổng mời gọi mỗi linh mục xét mình: “Tôi đã sống đời linh mục thế nào? Tôi có yêu mến Chúa, yêu thương cộng đoàn? Tôi đã cầu nguyện đủ chưa? Nếu thất bại, đó là lỗi của tôi.”
Đức Tổng khích lệ: “Hôm nay là khởi đầu mới. Hãy bước vào sứ vụ mới với lòng tín thác. Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của sứ vụ. Ngài đã đi trước và đang chờ đợi các cha.”
Ngài cầu chúc các linh mục được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, sống theo gương Thánh Vianney - để trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Ban Huấn từ
Trước khi kết thúc Thánh lễ Sai đi, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã gửi gắm nhiều tâm huyết đến quý cha và cộng đoàn dân Chúa trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.
Tri ân và lời mời gọi cầu nguyện:
Đức Tổng cảm ơn các linh mục vừa hoàn tất nhiệm sở cũ, đặc biệt là quý cha nghỉ hưu - những người vẫn tiếp tục sứ vụ cầu nguyện cho Giáo phận. Ngài nhắn nhủ: khi không còn bận rộn mục vụ, hãy dành thời gian cầu nguyện, vì đây là sứ vụ thiêng liêng và quý báu.
Đón nhận linh mục mới trong đức tin:
Ngài chia sẻ, việc thuyên chuyển linh mục là để phục vụ lợi ích chung, được cân nhắc cẩn trọng và không nhằm chiều ý một số nhóm nhỏ. Giáo dân được mời gọi đón nhận các cha mới trong tinh thần đức tin, không so sánh hay gắn bó quá mức với cha xứ cũ, vì “có linh mục là ân ban của Thiên Chúa.”
Loại bỏ bè phái - tránh làm tổn thương Giáo hội:
Ngài cảnh báo nguy cơ hình thành bè phái trong giáo xứ do mất quyền lợi hay ảnh hưởng. Tâm lý cục bộ làm suy yếu sự hiệp nhất. Mọi người được kêu gọi cư xử đúng tinh thần Giáo hội, không biến giáo xứ thành nơi đấu tranh quyền lực.
Ứng xử khôn ngoan với mạng xã hội:
Ngài nhấn mạnh: tuyệt đối không dùng mạng xã hội để tấn công linh mục hay giáo xứ. Việc ghi hình, đăng tải, bình luận tiêu cực làm mất đi sự chân thành và đức tin. Linh mục cũng được khuyên tránh bị cuốn vào những tranh cãi, phải khôn ngoan phân định và giữ vai trò người hướng dẫn cộng đoàn.
Xây dựng giáo xứ như một “trường học hòa bình”:
Đức Tổng nhắc: hòa bình và hiệp nhất là giá máu Chúa Kitô, là điều kiện để Giáo hội loan báo Tin Mừng hiệu quả. Ngài khuyến khích sống bác ái, tha thứ, cảm thông và cộng tác, không gây chia rẽ vì những lý do cá nhân.
Góp phần xây dựng Giáo hội hiệp hành:
Giáo xứ là thân thể Chúa Kitô - không phải công ty hay tổ chức quyền lực. Mỗi người được mời gọi cộng tác theo vị trí của mình để cùng xây dựng một Giáo hội hiệp hành, bình an và đáng tin cậy trong việc loan báo Tin Mừng.
Kết thúc Thánh lễ Sai đi, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng bày tỏ tâm tình tri ân và phó thác: “Thánh lễ hôm nay kết thúc, nhưng sứ vụ của quý cha đang bắt đầu một hành trình mới. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, đổ tràn ơn Thánh Thần trên từng linh mục, để quý cha luôn nhiệt thành phục vụ và trở nên khí cụ bình an trong cộng đoàn được trao phó.”
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho quý cha vừa nhận sứ vụ mới, cho Giáo phận luôn được hiệp nhất trong đức tin và đức ái, để từ đó “chúng ta cùng nhau xây dựng một Giáo hội sống động, là thân thể của Chúa Kitô, dấn thân vì Tin Mừng trong tinh thần yêu thương và phục vụ.”
Đức Tổng Giám mục ban phép lành kết lễ và mời gọi mỗi người lên đường thi hành sứ vụ trong niềm tin tưởng vào sự đồng hành của Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ Sai đi kết thúc vào lúc 10giờ30
https://youtube.com/live/SV9aP2jNDU8?feature=share
Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Bảo Phạm & Đăng Duy
bài liên quan mới nhất

- Bài giảng Thánh lễ Sai đi các linh mục – Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
-
Ban Lễ Sinh giáo hạt Bình An hành Hương Năm Thánh 2025 -
Ban Loan Báo Tin Mừng TGP: Tổng kết Khóa I - Trao chứng chỉ và Tuyên hứa -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Hành trình Chữa lành - Đổi mới - Đồng hành -
Dàn Hợp xướng Thiếu nhi Monaco hòa nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh -
Hội đồng Mục vụ hạt Thủ Đức: Hành hương Năm Thánh mừng bổn mạng Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông -
Giáo hạt Phú Nhuận hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Chí Hòa -
Chương trình đào tạo Giáo lý viên niên khóa 2025-2026 -
Ngày Thánh Thể Tháng 7: Phân định thiêng liêng trong Thánh Thần -
Thư mời tham dự Tuần lễ Giáo lý 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023