Sự hiện diện loan báo Tin Mừng của các nữ tu trong nền văn hóa kỹ thuật số

Sự hiện diện loan báo Tin Mừng của các nữ tu trong nền văn hóa kỹ thuật số

Tác giả: Nữ tu Alejandra Treviño, FMA

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong 8 tháng, các Nữ tử Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu (FMA) tại Hoa Kỳ và Canada đồng hành với các phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 qua một trải nghiệm “onlife” – kết hợp giữa đời sống trực tuyến (một “không gian thứ ba”) và, trong một số trường hợp, gặp gỡ trực tiếp. Hành trình này mang đến một tiến trình phân định ơn gọi có sự đồng hành, giúp các tham dự viên khám phá ơn gọi của mình trong đời sống hôn nhân, đời sống thánh hiến hoặc bậc đồng trinh thánh hiến.

Những hạt giống đầu tiên của Dự án Fiat được gieo vào năm 2017 trong một cuộc hội nghị do Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ tổ chức dành cho các nhà lãnh đạo Công giáo. Tại đây, nữ tu Bernadette Mota, FMA, và nữ tu Phượng Nguyễn, FMA, thuộc Tỉnh dòng miền Tây Hoa Kỳ, đã biết đến Nhóm Samuel – một sáng kiến phân định ơn gọi dành cho người trẻ trưởng thành, khởi nguồn tại Ý do Các Tông đồ của Đời sống Nội tâm khởi xướng.

Cuối năm đó, các nữ tu đã giới thiệu Nhóm Samuel tại Giáo phận Colorado Springs. Không lâu sau, nữ tu Linda Gonzalez, FMA, gia nhập nhóm hướng dẫn chương trình. Đến tháng 3 năm 2019, sáng kiến này phát triển mạnh mẽ; tuy nhiên, đại dịch đã đột ngột khiến mọi cuộc gặp gỡ trực tiếp phải dừng lại.

Một phương thức mục vụ sáng tạo trong môi trường kỹ thuật số

Thực tế mới đã thúc đẩy các nữ tu gặp gỡ trực tuyến và tìm kiếm một phương thức khác để đồng hành với người trẻ trong việc phân định ơn gọi. Nữ tu Sydney Moss, FMA, Giám đốc Mục vụ Ơn gọi của Tỉnh dòng miền Tây Hoa Kỳ, chia sẻ: “Trong thời kỳ đại dịch, khi chúng tôi thực sự phải thay đổi hướng đi và tìm một cách tiếp cận mới cho sứ vụ, thì chính Chúa Thánh Thần đã gợi lên ý tưởng về Dự án Fiat.”

Từ Nhóm Samuel, chương trình đã phát triển thành Dự án Fiat như hiện nay, với giai đoạn cuối kéo dài 3 tháng theo linh đạo Salêdiêng, tập trung đặc biệt vào đời sống thánh hiến và sử dụng cuốn Discerning Religious Life (Phân định đời sống thánh hiến) của nữ tu Clare Matthiass. Tên gọi Dự án Fiat được chọn để khích lệ các tham dự viên thưa lời “Xin vâng” của chính mình như Đức Maria. “Nhờ dự án mới này, chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều phụ nữ hơn so với việc vẫn tiếp tục thực hiện theo cách trước đây.”

Nữ tu Cherilly Galley, FMA và nữ tu Bernadette Mota, FMA cùng các tham dự viên của Dự án Fiat

Hình thành cộng đồng

Dự án Fiat là một không gian giúp hình thành cộng đồng. Marylynn Alvarado, tham dự viên Dự án Fiat niên khóa 2025–2026, chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi biết rằng còn có những phụ nữ trẻ khác cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự; chúng tôi cùng trải qua hành trình ấy với nhau. Tôi bước vào cộng đồng này qua một hành trình phân định, chứ không phải một mình. Hành trình ấy được Thiên Chúa dẫn dắt; tôi đang bước đi với Đức Kitô và không hề đơn độc.”

Một hướng dẫn thiêng liêng mới

Trong chương trình, các tham dự viên được mời gặp vị linh hướng mỗi tháng một lần để cùng suy tư về những điều đã được chia sẻ trong mỗi buổi gặp. Lucia Martinez, tham dự viên Dự án Fiat niên khóa 2024–2025, khẳng định: “Điều ý nghĩa nhất đối với tôi là được đồng hành qua việc linh hướng, đặc biệt là với một nữ tu.

Được lắng nghe và học hỏi từ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của nữ tu đã thực sự giúp tôi hiểu Thiên Chúa đang hoạt động thế nào trong cuộc đời mình và Người đang mời gọi tôi sống ơn gọi nào.”

Gạt bỏ những điều gây xao lãng

Cecilia Garcia, đang phân định giữa đời sống hôn nhân và đời sống thánh hiến, đã tham gia Dự án Fiat niên khóa 2021–2022 theo hình thức onlife: nghĩa là vừa tham dự trực tiếp tại California, vừa kết nối trực tuyến với các tham dự viên khác trên khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

Cô chia sẻ: “Dự án Fiat đã giúp tôi có một khoảng lặng giữa lịch học bận rộn để gạt sang một bên những điều gây xao lãng và lắng nghe điều Thiên Chúa mong muốn nơi tôi. Chương trình giúp tôi hình thành một cách thức rõ ràng hơn để dành thời gian tìm hiểu các ơn gọi khác nhau và suy niệm Lời Chúa. Chúng tôi cũng trao đổi rất nhiều về Đức Maria, những nhân đức Mẹ đã sống và các hồng ân Chúa Thánh Thần ban theo từng ơn gọi.”

Christian và Cecilia Garcia (2022)

Phân định những tổn thương nội tâm

Trong Dự án Fiat, các nữ tu chia sẻ các bài nói chuyện về phân định, hiểu biết bản thân, chữa lành những tổn thương nội tâm và những yếu tố khác nhau của đời sống thánh hiến, tất cả đều được thực hiện qua nền tảng Zoom. Phần trực tuyến của Dự án Fiat kết thúc bằng một kỳ tĩnh tâm trực tiếp dành cho các tham dự viên trên tinh thần tự nguyện.

“Không gian thứ tư” này – một không gian kết nối trải nghiệm kỹ thuật số với trải nghiệm gặp gỡ trực tiếp – tạo cơ hội để các tham dự viên tạm rời xa những bận tâm thường ngày và quy tụ bên nhau sau 8 tháng cùng bước đi trong môi trường kỹ thuật số.

Những nhận thức sâu sắc

Courtney đã phân định ơn gọi của mình khi tham gia Chương trình Fiat niên khóa 2024–2025 theo hình thức trực tuyến và tham dự kỳ tĩnh tâm trực tiếp vào cuối chương trình. Cô chia sẻ rằng việc suy ngẫm các bài nói chuyện của các nữ tu đã giúp cô trên hành trình phân định, đặc biệt qua những câu hỏi gợi mở: “Trái tim bạn được tạo nên để yêu thương như thế nào? Bạn có cảm thấy trái tim mình được tạo nên để yêu thương duy nhất một người không? Nếu đúng như vậy, thì đó chính là con đường Thiên Chúa muốn bạn nên thánh.”

Sau khi tham dự kỳ tĩnh tâm trực tiếp, cô quyết định tiến thêm một bước trên hành trình ơn gọi và hiện đang ở giai đoạn đầu của tiến trình đào tạo với Nữ tử Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu (FMA).

Từ trái sang phải: Tiền ứng sinh Victoria Villanueva của Dòng Nữ tử Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, cùng các ứng sinh Diana Valencia, Anadalia Luna và Courtney Holbrook, những tham dự viên của Dự án Fiat niên khóa 2024–2025

Trong Tông thư A Fidelity that Generates the Future (Lòng trung thành làm nảy sinh tương lai), Đức Giáo hoàng Lêô XIV viết: “Mọi ơn gọi trong Giáo hội đều phát sinh từ một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, Đấng ‘mở ra cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát’. Trước mọi cam kết, khát vọng cá nhân hay việc phục vụ, luôn có tiếng gọi của Thầy: ‘Hãy theo Thầy’ (Mc 1,17).”

Qua Dự án Fiat, các nữ tu đang bước sang năm thứ sáu hiện diện loan báo Tin Mừng giữa nền văn hóa kỹ thuật số. Các nữ tu mang đến một không gian onlife để các phụ nữ trẻ bước vào hành trình phân định ơn gọi. Cuộc gặp gỡ giữa các nữ tu và các tham dự viên qua Dự án Fiat có được nhờ lời cầu nguyện của những người luôn nâng đỡ các ơn gọi hôn nhân và đời sống thánh hiến, cũng như nhờ sự hỗ trợ tài chính của nhiều ân nhân, đặc biệt là Viện Our Sunday Visitor (OSV) và Quỹ Scanlan.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top