Phái đoàn Nhà Nước chúc mừng Giáng Sinh đồng bào Công giáo Thành phố

Phái đoàn Nhà Nước chúc mừng Giáng Sinh đồng bào Công giáo Thành phố

Phái đoàn Nhà Nước chúc mừng Giáng Sinh đồng bào Công giáo Thành phố

TGPSG -- Phái đoàn Nhà Nước Việt Nam đã đến Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG) vào lúc 8g40 ngày 15-12-2021 để gửi lời chúc mừng Giáng Sinh 2021 và Năm Mới 2022 đến đồng bào Công giáo TP.HCM.

Phái đoàn do Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc Hội - làm trưởng đoàn.

Cùng đi với Ông Trần Thanh Mẫn có:

  • Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQVN;
  • Ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa giáo dục của Quốc Hội;
  • Ông Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân Vận Trung ương;
  • Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội;
  • Ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ;
  • Ông Nguyễn Ánh Chức - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ;
  • Ông Hà Phước Thắng - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
  • Bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP;
  • Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó trưởng Ban Dân Vận Thành Ủy;
  • Bà Trần Hải Yến - Phó trưởng Ban Văn hoạt Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP;
  • Ông Nguyễn Tấn Tuyến - Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân TP;
  • Ông Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP;
  • Ông Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP;

Đón tiếp Phái đoàn Nhà Nước tại Tòa Giám mục TGPSG có:

  • Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng;
  • Lm Ignatio Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện TGPSG;
  • Lm Phêrô Kiều Công Tùng - Chánh văn phòng Tòa Giám mục TGPSG;
  • Lm Giuse Trần Hòa Hưng - Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ TGPSG;
  • Lm Giuse Đào Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Trong lời phát biểu của mình, Ông Trần Thanh Mẫn đã chúc đồng bào Công Giáo TP một mùa Giáng Sinh an lành và thật nhiều hồng ân Thiên Chúa. Ông nhận định về bối cảnh đại dịch Covid của năm 2021 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi sinh hoạt xã hội, chính trị và kinh tế của đất nước. Ông cám ơn sự đóng góp tham gia rất tích cực và tốt đẹp của đồng bào Công giáo vào các hoạt động từ thiện xã hội, nhất là trong việc phòng chống dịch covid 19 - trong đó có những chức sắc, linh mục tu sĩ ra tuyến đầu cùng phục vụ với lực lượng y tế, quân đội, công an...

Đáp lời, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (Đức TGM) đã nói lên niềm hân hạnh được đón tiếp Phái đoàn Nhà Nước và diễn tả niềm vui vì thấy TP từ từ khôi phục lại vị thế sau thời gian phong tỏa toàn phần vì Covid. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy của TP, người Công giáo đã cùng gánh lấy trách nhiệm; các giáo xứ vừa nghiêm túc thực hiện 5K vừa nỗ lực giúp đỡ những nạn nhân Covid; nhiều linh mục tu sĩ đã tham gia tuyến đầu thiện nguyện, liên kết tốt đẹp với các ban ngành của TP… Người Công giáo TP đặc biệt đóng góp phần tâm linh và những lời cầu nguyện tha thiết của mình cho sự phát triển của TP.  Đức TGM kính chúc các vị lãnh đạo được hưởng một mùa Giáng Sinh bình an và một Năm Mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy phúc lành của Chúa…

Tiếp theo, Ông Phó Chủ tịch Quốc Hội đã trao lẵng hoa và quà tặng cho Đức TGM.

Sau đó, Phái đoàn đã đến nơi nghỉ dưỡng của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (ĐHY) tại Trung tâm Mục Vụ TGPSG. Phái đoàn thăm hỏi sức khỏe ĐHY và cho biết tình hình đất nước trong năm 2021. Ông Phó Chủ tịch Quốc Hội chúc ĐHY mạnh khỏe, hưởng một mùa Giáng Sinh an lành với nhiều hồng ân Thiên Chúa và trao lẵng hoa cùng quà tặng cho ĐHY.

ĐHY đã nói lời cảm ơn và chúc các vị lãnh đạo trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới được nhiều ơn lành để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn nữa.  ĐHY đã gửi tặng sách cho Ông Phó chủ tịch Quốc Hội và các vị trong Phái đoàn.

Cuộc viếng thăm kết thúc vào lúc 10g cùng ngày.

Sơn Nữ SPC (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top