Người Công giáo giúp làm giảm tình trạng thiếu máu trong tháng Ramadan

Người Công giáo giúp làm giảm tình trạng thiếu máu trong tháng Ramadan

Người Công giáo ở Padang, Tây Sumatra, đang giúp hội Chữ Thập Đỏ Indonesia bằng cách hiến máu trong tháng Ramadan, thời gian người Hồi giáo bị cấm hiến máu do quy định trong thời gian giữ chay của họ.

44 giáo dân tại nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi ở Padangbaru tham gia cuộc vận động hiến máu hôm 22-8. “Chúng tôi tổ chức cuộc vận động này trong tháng chay Ramadan vì đây là thời gian người Hồi giáo không thể hiến máu, và nguồn máu dự trữ của hội Chữ Thập Đỏ giảm trong tháng này” – Laut Manurung, thành viên ban tổ chức, nói.

Ông nói thêm: “Đây còn là hình thức liên đới giữa người Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác.”

Trong khi đang diễn ra, cuộc vận động hiến máu được Muklis Sani, giám đốc hội Chữ Thập Đỏ Pandang, viếng thăm và bày tỏ lời cám ơn và khen ngợi.

“Chúng tôi cần ít nhất 1.200 bị máu dự trữ. Nhưng trong tháng Ramadan chúng tôi chỉ có 750 bị” – ông nói.

Cũng trong ngày hôm đó, 120 người Công giáo, Khổng giáo, Phật giáo và Tin lành đã tham gia cuộc vận động hiến máu khác do cộng đồng Khổng giáo tổ chức.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top