Linh mục đoàn giáo hạt Gia Định tĩnh tâm tháng 10 - 2025
TGPSG -- Linh mục đoàn giáo hạt Gia Định đã có buổi tĩnh tâm vào lúc 08giờ30 thứ Ba 07-10-2025, tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm - giáo hạt Gia Định.
Hiện diện trong buổi tĩnh tâm có linh mục (Lm) Hạt trưởng Giuse Mai Thanh Tùng, Lm Hạt phó Giuse Phạm Quốc Tuấn, cùng các linh mục chánh và phó của các giáo xứ trong giáo hạt.
Buổi tĩnh tâm được khai mạc bằng bài hát “Hãy Chiếu Soi”. Kế tiếp, các linh mục đã lần một chuỗi 50 kinh Mân Côi - Năm sự Vui, rồi thinh lặng hồi tâm, xét mình trước khi xưng tội.
Giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu khi Lm Gioan Nguyễn Minh Hiếu, phó xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, đặt Mình Thánh Chúa, xông hương.
Các linh mục thinh lặng trong giây lát, rồi cùng đọc Kinh Trưa giờ 3.
Bài suy niệm trong giờ Chầu được trích trong tác phẩm “Linh mục và thiên niên kỷ Kitô giáo thứ Ba” của Bộ Giáo Sĩ (Chương III mục 2):
Chúa Giêsu gọi các tông đồ là “bạn hữu”. Ngài cũng gọi chúng ta là bạn hữu từ khi chúng ta chia sẻ chức linh mục của Ngài qua đặc sủng Bí tích Truyền chức… Còn có cách nào khác để Chúa Giêsu có thể diễn tả tình bạn đối với chúng ta đầy đủ hơn khi cho phép chúng ta, những linh mục của Giao Ước Mới được hành động nhân danh Ngài, hành động với tư cách Chúa Kitô là Đầu?
Điều cốt lõi của sứ vụ linh mục là cử hành hành các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Tất cả các Bí tích khác cũng như những thừa tác vụ trong Hội Thánh và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với Bí tích Thánh Thể.
Bí tích Thánh Thể cũng là mục tiêu của công việc mục vụ. Sức mạnh của các Giáo Hội địa phương và cộng đoàn giáo xứ tùy thuộc vào việc tái khám phá tặng phẩm cao quý của Bí tích Thánh Thể trong đức tin và tôn thờ. Khi thấy linh mục chuẩn bị nghiêm túc qua việc hồi tâm trước khi cử hành Thánh Thể, giáo dân sẽ noi gương ngài và biết rằng sẽ tạ ơn giây lát sau khi rước lễ.
Ngoài việc cử hành Thánh lễ, linh mục có nhiệm vụ thúc đẩy lòng tôn sùng sự hiện diện của Thánh Thể, kể cả ngoài Thánh lễ để nhà thờ trở thành ‘nhà cầu nguyện’ của tín hữu. Chỉ có mục tử cầu nguyện mới biết cách dạy cho người khác cầu nguyện và đưa ân sủng của Thiên Chúa đến cho họ qua nhiệm vụ mục tử của mình.
Chỉ có linh mục với đời sống được thúc đẩy bằng tình bạn với Chúa Giêsu Kitô mới có thể có những tiến bộ thực sự hướng đến tái phúc âm hóa đích thực.
Dứt bài suy niệm, các linh mục cầu nguyện riêng, sau đó cùng đọc Kinh Xin Ơn của các Linh mục.
Tiếp theo, các linh mục cùng Chầu Thánh Thể và lãnh phép lành Mình Thánh Chúa.
Sau bài hát “Tạ ơn Chúa với Mẹ”, các linh mục ra phòng họp để chia sẻ về việc mục vụ của các giáo xứ trong giáo hạt.
Chương trình tĩnh tâm linh mục trong hạt Gia Định kết thúc lúc 11g00.
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Hội ngộ Liên Tôn XV: Hiệp thông tỏa lan hy vọng
-
Bế mạc Triển lãm “Phép lạ Thánh Thể” & Mừng lễ Thánh Gioan Phaolô II -
Khánh nhật Truyền giáo 2025: Đức Kitô - Hy vọng cho Bạn và Tôi -
Các Viện phụ, Viện mẫu Dòng Biển Đức vùng Châu Á – Thái Bình Dương thăm Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn -
Đêm Thánh ca “Cùng Mẹ Maria hiệp hành trong Năm Thánh Hy Vọng” -
Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 tại giáo xứ Thánh Phaolô -
Thánh lễ mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Tổng Giáo Phận Sàigon -
Giáo hạt Phú Nhuận hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Chợ Quán -
Tu viện Phanxicô Đakao lần đầu tiên tổ chức nghi thức chúc lành cho động vật -
Chương trình Khánh nhật truyền giáo 2025 tại giáo xứ An Thới Đông
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023