Liên hạt Thủ Đức - Thủ Thiêm và Gia Định hành hương tại nhà thờ Fatima Bình Triệu
TGPSG -- Theo chương trình “Ngày Đức Tổng Giám Mục gặp gỡ Dân Chúa”, ngài đã gặp gỡ đại diện Hội đồng Mục vụ (HĐMV) các giáo xứ và đại diện các hội đoàn Tông Đồ Giáo Dân (HĐTĐGD) cụm giáo hạt Thủ Đức - Thủ Thiêm - Gia Định vào sáng thứ Sáu ngày 21/02/2025 tại nhà thờ Fatima Bình Triệu (Trung tâm Thánh mẫu Fatima Bình Triệu).
Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse mong muốn cuộc gặp gỡ này là một cuộc hành hương trong bầu khí cầu nguyện và học hỏi để sống năm thánh 2025 cách hữu hiệu.
Tham dự ngày gặp gỡ này cùng với Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, có linh mục (Lm) Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Đặc trách giáo dân TGPSG, Lm Gioakim Trần Văn Hương - Chánh xứ Fatima Bình Triệu - Quản hạt Thủ Đức, các linh mục của cụm giáo hạt Thủ Đức, Thủ Thiêm, Gia Định và khoảng 1.400 vị đại diện HĐMV và HĐTĐGD.
I. KHAI MẠC
Đúng 08g30, chương trình khởi sự với phút cầu nguyện sốt sắng.
Sau đó, Lm Gioakim khai mạc chương trình và giải thích về ý nghĩa hành hương, tinh thần hành hương, điều kiện lãnh ơn toàn xá, giới thiệu nhà thờ Fatima Bình Triệu - trung tâm hành hương của TGPSG năm 2025.
1. Ý nghĩa hành hương
Lm Gioakim nhắc lại lời Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô đã nói trong sắc chỉ công bố năm thánh: “Việc hành hương là giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa”, và mời gọi chúng ta sống như những người hành hương thật sự, không phải chỉ là những du khách.
Khi hành hương, chúng ta cần theo kế hoạch của Thiên Chúa, ra đi không theo dự tính của mình, bước đi trên con đường do chính Thiên Chúa mong muốn. Chúng ta được mời gọi mở lòng ra trước những điều kỳ diệu của Thiên Chúa, mở lòng lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe anh chị em của mình để giúp nhau trỗi dậy và trong những thời khắc lịch sử khó khăn, chúng ta sẽ trở thành những ngôn sứ của thời đại tràn đầy hi vọng.
- Tinh thần hành hương
Người lữ hành cần từ bỏ chính mình theo Chúa. Chúng ta phải từ bỏ tất cả những sở thích, những ý nghĩ, những lối tư duy của mình, để nghe và bước đi theo Đức Giêsu. Đó là hành trình đức tin, hành trình trong niềm tin vào Lời của Thiên Chúa. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34),
Người lữ hành cần mang theo tinh thần mến yêu Chúa trong suốt hành trình. Lòng yêu mến đối với Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta tìm thấy niềm vui trong các cuộc hành hương, niềm vui vượt trên tính thế tục, trần gian. Đó là niềm vui được gặp Chúa.
2. Điều kiện lãnh ơn toàn xá
Lm Gioakim nhắc lại những điều kiện để được lãnh ơn toàn xá:
- Phải xưng tội, rước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
- Đi viếng những nơi thánh: các nhà thờ được Đức Giám mục Giáo phận chỉ định.
- Đi thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật.
Cùng với các việc như trên là sự hoán cải, thay đổi lối sống, thay đổi bản thân, từ bỏ chính mình để trở nên con người mới, trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng.
3. Giới thiệu Trung tâm Thánh mẫu Fatima Bình Triệu
Lm Gioakim giới thiệu sơ lược về lịch sử nhà thờ Fatima Bình Triệu và hy vọng sẽ có chi tiết mang tính lịch sử (dữ liệu đang được kiểm chứng) để mọi người hiểu thêm về nhà thờ Fatima Bình Triệu. Nếu có thể, sẽ công bố trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ Fatima Bình Triệu (1977-2027).
II. HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE
Tiếp nối chương trình, Đức TGM Giuse chia sẻ về chủ đề “Các Kitô hữu là chứng nhân của niềm hy vọng” với 2 sứ vụ cụ thể trong năm nay là:
- Loan báo Tin Mừng Hy vọng
- Đem niềm Hy vọng đến cho mọi người
Mở đầu bài huấn từ, Đức TGM nhắc lại mục đích của ngày gặp gỡ: “Hôm nay, chúng ta cử hành một cuộc hành hương đạo đức trong tinh thần cầu nguyện, tại đền Đức Mẹ Fatima, nơi Đức Mẹ đã hiện diện để khích lệ chúng ta trong đời sống Đức Tin, đem lại nhiều kết quả thiêng liêng cho chúng ta.”
1. Loan báo Tin Mừng hy vọng
Đức TGM Giuse cho biết: “Năm nay là năm thánh hy vọng, thực hiện kế hoạch loan báo Tin Mừng của Giáo hội Việt Nam và của riêng Sài Gòn chúng ta, nên chúng ta cần phải ý thức hơn để dấn thân hơn. Khi trở về là chúng ta đi ra.”
“Khởi sự từ Con Thiên Chúa, đã đi ra khỏi đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa, đến trần gian này để rao giảng Tin Mừng. Đó là kế hoạch mục vụ của Ngài. Chúng ta hôm nay cũng phải theo đường lối đấy, cũng phải đi ra để rao giảng Tin Mừng, để làm chứng cho Chúa, để làm chứng cho Tin Mừng hy vọng. Đó là kế hoạch mục vụ của chúng ta, nối tiếp kế hoạch của Chúa, thực hiện sứ vụ phúc âm hóa.”
Đức TGM Giuse chia sẻ thêm: “Muốn thực hành sứ vụ phúc âm hóa, chúng ta phải đi ra như Chúa. Đi ra vùng ngoại vi, đến với những người nghèo khổ, người ốm đói bệnh tật, người cô đơn, người già yếu, người lầm than trong xã hội, người bị khuyết tật, người đau khổ trong tâm hồn, những cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, giới trẻ bị bỏ rơi, bị rơi vào trong các tệ nạn xã hội,… Đi ra ngoại vi đến với họ và nhất là đến với những người chưa biết Chúa - đó là ngoại vi lớn nhất.”
Đức TGM Giuse nhấn mạnh: “Hội Thánh phải thay đổi để đáp ứng được những nhu cầu mục vụ của xã hội, như vậy thì Hội Thánh mới hấp dẫn. Chúng ta phải đi ra để đem niềm hy vọng đến cho mọi người.”
Đức TGM gợi lại sự kiện Covid-1 “…thời điểm Hội Thánh đi ra, các giáo xứ đi ra, anh chị em đi ra, mang nhu yếu phẩm - gạo, rau củ quả, muối đường, viên thuốc, tiền bạc… đến tất cả mọi khu xóm, tới những phòng trọ, người khó khăn, bệnh tật,... Lúc đó, không được cử hành phụng vụ, anh chị em luôn khao khát Chúa, dù không được thực sự đi tham dự Thánh lễ, nhưng lòng anh chị em đầy Chúa. Khi anh chị em có Chúa thì kết quả là anh chị em tạo được một hình ảnh Giáo Hội đẹp, một Hội Thánh hấp dẫn.”
2. Đem niềm hy vọng đến cho mọi người
Đức TGM Giuse khơi gợi và hướng dẫn: “Để làm chứng cho Chúa, đem hy vọng đến cho mọi người, chúng ta phải làm sao để mỗi một ai khi gặp chúng ta đều cảm thấy vui bởi gặp được một niềm hy vọng, chính chúng ta phải trở thành niềm hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta có thể dựa theo lời kinh thương người có 14 mối để trở thành niềm hy vọng cho mọi người.”
Đức TGM Giuse nhắc nhớ: “Anh chị em là Kitô hữu thì phải lo đời sống của mình được lên thiên đàng đúng rồi, nhưng cần dấn thân đem lại niềm hy vọng cho anh chị em chúng ta nữa, giúp mọi người biết Chúa Giêsu, để họ có sự sống đời đời - đấy mới là bác ái cao nhất.”
Đức TGM Giuse căn dặn: “Anh chị em muốn đi ra thì phải đi vào đã.” Ngài giải thích thêm: “Anh chị em sở dĩ chưa đi ra được là do chưa đầy tràn Lời Chúa, phải lo cho đời sống nội tâm của mình đã. Chúng ta thiếu Lời Chúa trầm trọng, không đọc Lời Chúa, không biết suy gẫm Lời Chúa, không quen chầu Thánh Thể trong sự thinh lặng, không thể ngồi yên 5 phút để tôn thờ Thánh Thể Chúa. Vì vậy, Lời Chúa chưa biến đổi, chưa tác động trong cuộc đời chúng ta.”
Đức TGM Giuse đúc kết: “Có đi thì có cá, không đi thì không bao giờ được con cá nào. Không phải cứ ở nhà hô hào “Truyền giáo đi, Truyền giáo đi”. Phải đi ra. Ai có khả năng nào làm khả năng đấy, chẳng hạn như một chuyến viếng thăm, một lời cầu nguyện, chia sẻ,… Anh chị em nhớ rằng, bốn phúc âm đều kết thúc với lệnh của Chúa là “Anh em hãy đi!” Đi ra khi có Chúa để Ngài hoạt động trong chúng ta. Thánh Thần Chúa đi trước chúng ta, dọn đường cho chúng ta.”
Sau cùng, Đức TGM Giuse đưa ra vài gợi ý với các giáo xứ để thực hiện sứ vụ tìm đến các gia đình nghèo, người già neo đơn, di dân, và cả người chưa biết Chúa; tiếp tục tham gia tiến trình bảo vệ môi trường mà chúng ta đã và đang thực hiện.
III. GÓP Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
Sau huấn từ của Đức TGM Giuse, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng điều hành buổi trao đổi, đóng góp ý về những kinh nghiệm thực hiện sứ vụ Loan Báo Tin Mừng và hoạt động bác ái tại các giáo xứ.
Phần trao đổi kết thúc lúc 10g00. Sau đó, mọi người giải lao. Các tòa giải tội và các cha đã sẵn sàng ngồi tòa để các hối nhân đến lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
IV. CHẦU THÁNH THỂ
Đến 10g30, tất cả mọi người cùng vào nhà thờ Chầu Thánh Thể.
Sau giờ Chầu Thánh Thể, buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Thủ Đức - Thủ Thiêm - Gia Định kết thúc lúc 11g15.
Bài & Ảnh: MVTT Thủ Đức - Thủ Thiêm - Gia Định (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chầu Thánh Thể tháng 3.2025: Hội Thánh nối tiếp sứ vụ của Thiên Chúa
-
Buổi hành hương Năm Thánh của các Hội đoàn Tông đồ giáo dân Sài Gòn -
Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới -
Cầu cho các linh mục -
Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận -
Thánh lễ an táng cố linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ ngày 05-02-2025 -
Thánh lễ đón Giao thừa năm Ất Tỵ 2025 tại nhà thờ chánh toà TGP Sài Gòn -
Giáo hạt Phú Thọ họp mặt và Thánh lễ Tất niên -
Một ngày hành hương Năm Thánh của Nhà Ứng Sinh Chủng Viện -
Gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Sài Gòn chúc Tết Đức Tổng Giám mục
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023