Liên giáo hạt Thủ Thiêm - Thủ Đức: Mừng bổn mạng Caritas với lòng nhiệt thành phục vụ
TGPSG -- “Khởi đầu Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, chúng ta hành hương đến Đền Thánh Gẫm để lãnh nhận ơn Toàn xá, sống tinh thần Năm Thánh trong tâm tình tạ ơn và canh tân đời sống đức tin.”
Đó là lời mời gọi của Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác trong Thánh lễ mừng bổn mạng Liên giáo hạt Caritas Thủ Thiêm và Thủ Đức, diễn ra sáng thứ Sáu, ngày 03.10.2025, tại Giáo xứ Thánh Gẫm, Giáo hạt Thủ Thiêm.
Buổi lễ do Ban Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG) tổ chức, với chủ đề: “Lòng nhiệt thành với công tác Caritas.”
Thánh lễ do Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế.
Đồng tế có:
Linh mục Giuse Phạm Thanh Bình - Giám đốc Caritas TGPSG,
Linh mục Phêrô Nguyễn Đình Đạm - Phó Giám đốc Caritas TGPSG,
Linh mục Đa Minh Đinh Công Đức - Linh hướng Caritas Thủ Thiêm,
Linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Thanh - Linh hướng Caritas Thủ Đức,
Linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh - Chánh xứ Thánh Gẫm, cùng các linh mục liên giáo hạt.
Tham dự Thánh lễ có nữ tu Phương Dung - Đại diện Văn phòng Caritas TGPSG, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các ân nhân, khách mời và đông đảo anh chị em thành viên Caritas hai giáo hạt.
Tìm hiểu ý nghĩa Năm Thánh
Mở đầu chương trình, Linh mục Đa Minh Đinh Công Đức - Linh hướng Caritas Thủ Thiêm đã cầu nguyện thánh hóa buổi lễ và chia sẻ về ý nghĩa của Năm Thánh.
Ngài nói:
“Cứ sau bảy lần bảy năm, tức là năm thứ 50, dân Israel cử hành một năm đặc biệt để tưởng nhớ tình thương và sự công minh của Thiên Chúa. Trong Năm Thánh, nô lệ được trả tự do, đất đai được hoàn trả cho chủ cũ, và ruộng đồng được để cho đất nghỉ ngơi. Ý nghĩa chính là khôi phục công bằng, tái lập tự do và nhắc nhở dân Chúa rằng mọi sự đều thuộc về Ngài.”
Ngài nhấn mạnh: canh tân đời sống đức tin là điều thiết yếu. Mỗi tín hữu được mời gọi ra khỏi chính mình, sám hối, ăn năn và đền tội để lãnh nhận lòng thương xót Chúa.
Giáo Hội cũng chọn những địa điểm hành hương đặc biệt để tín hữu cầu nguyện, lãnh nhận ơn thiêng và sống tinh thần hoán cải. Ra đi hành hương không chỉ là một chuyến đi, nhưng còn là việc thực hành bác ái.
Linh mục Đa Minh khẳng định:
“Chúng ta được Thiên Chúa trao ban sự sống, của cải, thời gian và sức khỏe. Nếu không biết sử dụng, thì chỉ cần Chúa rút lại hơi thở, mọi sự cũng trở thành vô nghĩa. Vì thế, mỗi hội viên Caritas được mời gọi trở thành người quản lý khôn ngoan, biết trân trọng và sử dụng ân ban của Chúa để chia sẻ, làm phúc và phục vụ tha nhân. Trong Năm Thánh này, chúng ta càng được thôi thúc sống tinh thần đó cách trọn vẹn hơn.”
Lãnh nhận Bí tích Hòa Giải
Sau bài chia sẻ, các tham dự viên bước vào phần quan trọng trong hành trình Năm Thánh: lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Đây là cơ hội thiêng liêng để mỗi người giao hòa với Thiên Chúa, gột rửa tâm hồn, trút bỏ gánh nặng tội lỗi và lãnh nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót vô biên của Ngài.
Trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm, mọi người sốt sắng xét mình, chuẩn bị tâm hồn và lần lượt tiến đến các tòa giải tội.
Thánh lễ hành hương và ơn Toàn xá
Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ sân nhà xứ tiến vào thánh đường trong tiếng ca nhập lễ trang nghiêm.
Mở đầu, Đức Giám mục Giuse chia sẻ:
“Khởi đầu Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, chúng ta hành hương đến Đền Thánh Gẫm để lãnh nhận ơn Toàn xá, sống tinh thần Năm Thánh trong tâm tình tạ ơn và canh tân đời sống đức tin. Theo sắc lệnh Năm Thánh, nếu Giám mục cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa hoặc những nơi được chỉ định, thì sẽ thay mặt Đức Thánh Cha ban phép lành kèm ơn Toàn xá. Vì thế, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời khẩn cầu nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các Thánh, và đặc biệt Thánh Gioan Phaolô II, để lãnh nhận hồng ân trọng đại này và quảng đại nhường ơn Toàn xá cho các linh hồn nơi luyện ngục.”
Linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh công bố Tin Mừng.
Đức Giám mục gợi lại cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II
Trong bài giảng, Đức Giám mục Giuse gợi lại cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II qua những câu hỏi sinh động và mời cộng đoàn cùng tham gia trả lời để nhận quà lưu niệm.
- Ngài sinh ngày 18-5-1920 tại Wadowice, Ba Lan.
- Tên thật là Karol Józef Wojtyła.
- Ngài hướng dẫn Giáo Hội 26 năm 6 tháng.
- Gia đình có ba anh chị em. Ngài mồ côi mẹ sớm, mất cha và anh chị khi còn rất trẻ (21 tuổi), trưởng thành trong bối cảnh chiến tranh.
- Đóng góp nổi bật: cổ võ nhân quyền, góp phần chấm dứt chủ nghĩa cộng sản Đông Âu; khởi xướng Ngày Giới trẻ Thế giới; viết nhiều thông điệp về gia đình, sự sống và phẩm giá con người.
- Có hơn 18 triệu người hành hương đến gặp Ngài, và Ngài đã thăm hàng trăm quốc gia trên khắp thế giới.
- Được Đức Giáo hoàng Phanxicô phong hiển thánh cùng Đức Gioan XXIII vào ngày 27-4-2014.
Đức Giám mục kết thúc:
“Qua cuộc đời của Ngài, chúng ta dâng Thánh lễ này để tạ ơn Chúa, đồng thời xin cho mỗi người biết sống thánh thiện và trở nên chứng nhân tình yêu trong đời sống hôm nay.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phêrô Nguyễn Văn Vịnh - đại diện Ban liên kết Caritas liên giáo hạt - dâng lời cảm ơn Đức Giám mục Giuse, các linh mục, Hội đồng Mục vụ, ca đoàn, các ân nhân và toàn thể thành viên đã cộng tác trong buổi lễ.
Trong lời đáp từ, Đức Giám mục nhắc cộng đoàn: “Trong Kinh Vinh Danh, chúng ta cúi đầu hai lần khi nghe thánh danh Đức Giêsu Kitô.”
Ngài cũng thân ái gửi tặng cộng đoàn những vần thơ mộc mạc, chan chứa yêu thương:
“Caritas ngày mừng bổn mạng,
Gioan Phaolô sáng tỏ đức nhân.
Nhà thờ chật kín giáo dân,
Ai ai vui vẻ ân cần yêu thương.
Đền Thánh Gẫm đón nhiều tín hữu,
Cùng tạ ơn Chúa cứu giúp đời.
Trên Thánh Giá Chúa hiến thân,
Xóa sạch tội lỗi thế nhân gian trần.
Hôm nay mừng lễ hân hoan,
Chúc anh chị em chứng nhân mọi miền.
Sống tốt lành, thánh thiện, trung kiên,
Vững bền đến cùng trong ân nghĩa Chúa.”
Niềm vui hiệp nhất và canh tân đức tin
Lễ mừng bổn mạng Caritas liên giáo hạt Thủ Thiêm - Thủ Đức khép lại vào lúc 11g20 cùng ngày.
Thánh lễ tuy đơn sơ nhưng chan chứa ân sủng, không chỉ mang lại bình an nội tâm mà còn khơi dậy nơi cộng đoàn tinh thần hiệp nhất, yêu thương và canh tân đời sống đức tin, lan tỏa niềm vui phục vụ trong lòng mọi tham dự viên.
Bài viết: Phan Thị Hương & Ảnh: Quang Luật - Quỳnh Như - Đức Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thông báo về cử hành phụng vụ vào chiều 01/11 và 02/11/2025
-
Tĩnh tâm linh mục Hạt Phú Thọ, tháng 10.2025 -
Giáo lý viên Tổng Giáo Phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn -
Giáo hạt Tân Định: Lễ trao Học bổng năm học 2025-2026 -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì thường huấn lần 3 năm 2025 -
Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương lần thứ 8 trong Năm Thánh -
Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa mừng bổn mạng tại giáo xứ Nam Thái ngày 6.9.2025 -
Mừng Lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn Mạng Caritas Giáo Hạt Phú Thọ -
Thiệp mời tham dự Thánh lễ và buổi tọa đàm khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025 -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng tháng 9.2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023