Liên Giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận: Học hỏi sứ mạng loan báo Tin Mừng
TGPSG -- “Nếu người Kitô hữu không quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng, thì có thể chắc chắn về phần rỗi của mình hay không?”.
Đó là vấn đề được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nêu lên trong buổi học hỏi sứ mạng loan báo Tin Mừng dành cho các linh mục và Hội đồng Mục vụ các giáo xứ thuộc cụm Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Chí Hòa, Phú Thọ và Phú Nhuận, diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 17.01.2026, tại giáo xứ Tân Phước.
.jpg)
Buổi học hỏi mang chủ đề “Thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng” theo Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2025, nằm trong chương trình mục vụ đã được Đức Tổng Giuse thông báo từ kỳ tĩnh tâm linh mục tháng 11 năm 2025. Đây là dịp để ngài trực tiếp hiện diện, lắng nghe và chia sẻ những thao thức mục vụ với các linh mục và các thành viên Hội đồng Mục vụ tại các giáo xứ.
Vào lúc 8g15, một trăm mười ba linh mục thuộc bốn giáo hạt cùng các thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ đã hiện diện trong bầu khí trang nghiêm và thân tình. Linh mục chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Minh, đại diện cộng đoàn, đã chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng quý cha và cộng đoàn tham dự.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Chương trình khai mạc với kinh Chúa Thánh Thần, xin ơn soi sáng để mỗi tham dự viên biết mở lòng lắng nghe và phân định thánh ý Chúa trong sứ vụ được trao phó. Trong phần cầu nguyện với Lời Chúa, cộng đoàn dành thời gian thinh lặng để suy niệm Tin Mừng.
Tiếp đó, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Đặc trách Giáo dân Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã trình bày nội dung Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2025, phác họa những nét chính trong lộ trình mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong ba năm tới.
.jpg)
Ngài cho biết Thư chung được soạn thảo trong bối cảnh Giáo hội hoàn vũ đang triển khai Tài liệu Chung kết Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ mười sáu về tính hiệp hành, đồng thời Giáo hội Việt Nam hướng đến việc kỷ niệm năm trăm năm hạt giống Tin Mừng được gieo trên quê hương.
Trên nền tảng đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xây dựng lộ trình mục vụ ba năm với các chủ đề cụ thể. Năm 2026 được xác định là năm mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai. Năm 2027 hướng đến việc xây dựng mỗi cộng đoàn Kitô hữu như một cộng đoàn thừa sai. Năm 2028 mời gọi Hội Thánh tại Việt Nam lên đường theo lệnh truyền của Đức Kitô.
Khai triển chủ đề năm 2026, linh mục Giuse Maria chia sẻ rằng nhờ Bí tích Thánh Tẩy, mọi Kitô hữu được liên kết với Đức Kitô và được sai đi. Việc loan báo Tin Mừng không chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng là ơn gọi nền tảng của toàn thể Dân Chúa, cách riêng là giáo dân, những người hiện diện giữa đời sống xã hội.
Trong năm 2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi các giáo phận và giáo xứ thực hiện những việc làm cụ thể. Trước hết là duy trì đời sống cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng, cách riêng qua các giờ chầu Thánh Thể tại các giáo xứ, ít là mỗi tháng một lần. Bên cạnh đó, người tín hữu được khích lệ học hỏi và sống các Bí tích Khai tâm Kitô giáo, nhất là Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, cùng với Tông huấn Loan báo Tin Mừng của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, để ý thức rằng việc lãnh nhận bí tích không khép lại một chặng đường, nhưng mở ra một đời sống mới trong Thánh Thần.
Theo định hướng của Thư chung, việc loan báo Tin Mừng được đặt ở vị trí trung tâm của đời sống Kitô hữu và sinh hoạt mục vụ nơi giáo xứ. Từ căn tính đã lãnh nhận trong Bí tích Thánh Tẩy, mỗi tín hữu được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành và có trách nhiệm giữa xã hội hôm nay. Thư chung cũng lưu ý đến việc đào tạo và nuôi dưỡng đời sống đức tin như nền tảng cho sứ mạng thừa sai, qua việc kiên trì cầu nguyện, gắn bó với Lời Chúa và tham dự các Bí tích cách ý thức. Chính từ đời sống nội tâm ấy, người tín hữu mới có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống hiệp nhất và tinh thần phục vụ.
Với tinh thần Thư Chung này, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ giữ vai trò quan trọng trong đời sống hiệp hành và sứ vụ của Giáo hội tại địa phương. Không chỉ đảm trách các công việc tổ chức hay điều hành, Hội đồng Mục vụ còn được mời gọi đưa Tin Mừng vào đời sống gia đình, môi trường xã hội và cả không gian kỹ thuật số.
.jpg)
Phần huấn dụ của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng là nội dung chính của buổi học hỏi. Trong lời chia sẻ, ngài làm rõ tinh thần của Thư chung và lưu ý rằng việc loan báo Tin Mừng gắn liền với căn tính của người Kitô hữu trong tiến trình hiệp hành của Giáo hội, được thể hiện qua hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
.jpg)
Đặt ra một vấn đề mang tính suy tư, Đức Tổng Giuse nhắc lại câu hỏi: nếu người Kitô hữu không quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng, thì có thể chắc chắn về phần rỗi của mình hay không. Qua đó, ngài cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa sứ mạng thừa sai và đời sống đức tin của mỗi người. Gợi lại dụ ngôn các nén bạc và hình ảnh cây đèn được thắp sáng, ngài lưu ý rằng ân sủng đã lãnh nhận sẽ dần mai một nếu không được đem ra sinh hoa kết quả. Việc loan báo Tin Mừng vì thế là trách nhiệm gắn liền với đời sống người môn đệ.
Ngài cũng đề cập đến vai trò của các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, những người không chỉ đảm trách công việc điều hành, nhưng được mời gọi trở thành những người đi trước trong đời sống đức tin và sứ vụ.
.jpg)
.jpg)
Để tiếp nối nội dung huấn dụ, Đức Tổng Giuse đã ủy nhiệm cho linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng triển khai trọng tâm xoay quanh câu hỏi làm thế nào để trở thành người môn đệ thừa sai đích thực. Trong phần trình bày, cha Thăng chuyển tải tinh thần huấn dụ của Đức Tổng, nhấn mạnh đến đời sống gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, Thánh Thể và việc lắng nghe Lời Chúa, bởi không ai có thể cho đi điều mình không có.
.jpg)
Cha cũng dẫn lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi ngài khẳng định rằng niềm vui Tin Mừng khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, và chính niềm vui ấy thúc đẩy người môn đệ lên đường loan báo bằng đời sống chứng tá. Truyền giáo không phải là chiêu dụ, nhưng là sống Tin Mừng cách cụ thể, nhất là qua tình yêu dành cho người nghèo và những người bé mọn.
Từ tinh thần huấn dụ của Đức Tổng Giuse, được linh mục Giuse Maria triển khai, các thành viên Hội đồng Mục vụ được mời gọi sống niềm vui Tin Mừng trong đời sống cầu nguyện và trong những chọn lựa cụ thể hằng ngày, để trở nên muối, men và ánh sáng cho môi trường sống của mình.
Sau giờ giải lao, chương trình tiếp tục với phần trao đổi trong tinh thần hiệp hành. Các linh mục và đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ đã chia sẻ kinh nghiệm và thao thức trong đời sống mục vụ, góp phần phản ánh thực trạng đức tin tại các giáo hạt.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Đỉnh cao của buổi sinh hoạt là giờ Chầu Thánh Thể với chủ đề Loan báo Tin Mừng do linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, phó xứ Tân Phước, chủ sự. Trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của Giáo phận, cho các giáo xứ và các gia đình.
.jpg)
.jpg)
Buổi học hỏi kết thúc lúc 11g20 trong tâm tình tạ ơn. Những định hướng mục vụ được chia sẻ trong ngày đã góp phần nâng đỡ và khích lệ các thành viên Hội đồng Mục vụ trên hành trình sống và loan báo Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.
Bài: Maria Kim Chi & Ảnh: Đăng Duy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán trải qua 4 buổi học hỏi Tông huấn Evangelii Nuntiandi - Loan báo Tin Mừng
-
Liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới học hỏi về sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP Sài Gòn: Một năm nhìn lại -
Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Truyền chức Phó tế ngày 08-01-2026 -
Giáo hạt Phú Nhuận : Hành hương kết thúc Năm Thánh -
Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh 2025: Khép lại một hành trình ân sủng, mở ra con đường sống Tin Mừng giữa đời -
Giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán học hỏi Tông huấn Evangelii Nuntiandi - Loan báo Tin Mừng -
Thánh lễ Đêm Giáng sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn: Ngôi Lời làm người ban bình an cho nhân loại -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Diễn nguyện Thánh Ca mừng Chúa Giáng Sinh - 2025 -
Brochure ‘Thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng’
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023