Khóa Đào Tạo về Loan Báo Tin Mừng cho Hội Đồng Mục Vụ

Khóa Đào Tạo về Loan Báo Tin Mừng cho Hội Đồng Mục Vụ

Khóa Đào Tạo về Loan Báo Tin Mừng cho Hội Đồng Mục Vụ

TGPSG -- “Muốn làm công việc Loan báo Tin mừng (LBTM) thì các Thừa Sai phải được giáo dục về đức tin và Ơn Chúa Thánh Thần”

Đó chính là những chia sẻ của linh mục (Lm) Phêrô Đinh Ngọc Lâm, Bề trên - Chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và là giảng viên của khóa đào tạo cho Hội đồng Mục vụ (HĐMV) hạt Tân Định về công việc Loan Báo Tin Mừng

Khóa học diễn ra trong 2 buổi sáng thứ Bảy 17/5 và 24/5/2025 tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong ngày khai mạc có sự hiện diện của Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, hạt trưởng và các thành viên HĐMV của 10 giáo xứ.

Như lời Lm hạt trưởng đã phát biểu trong ngày khai mạc “lớp học sẽ giúp cho người giáo dân, đặc biệt là quý chức HĐMV không chỉ cộng tác với các cha Sở trong công việc quản trị nhưng là biết cách đem Lời Chúa đến với mọi người và làm cho danh Chúa cả sáng”

Chủ đề của lớp học là: Đào tạo đức tin cho các Kitô hữu Việt Nam theo lệnh truyền Loan báo Tin Mừng được chia thành hai phần rõ rệt sau:

1/ Phần 1: Đào tạo đức tin cho các Kit ô hữu theo lệnh truyền Loan Báo Tin Mừng

2/ Phần 2: Trở nên người môn đệ Thừa Sai: Loan Báo Tin Mừng

Qua từng bài học, các học viên đã được cha Phêrô phân tích, đào sâu và hướng dẫn để biết cách LBTM như thế nào. Có thể đôi khi chúng ta nghĩ đây là công việc dành cho các tu sĩ, linh mục, Giám mục và không quan tâm, thật sai lầm. Hay LBTM là phải ra đi đến với vùng sâu, vùng xa điều đó đúng nhưng không đủ. Bởi có những “vùng ngoại vi” ngay bên cạnh ta, là hàng xóm, là vợ con, là anh em khó khăn, nghèo khổ trong giáo xứ …ta đã lơ là, bỏ quên họ. Hay LBTM chỉ bằng lời nói mà thiếu đi đời sống chứng tá như lời Đức Giáo hoàng Phaolô VI: “Ngày nay người ta cần nhân chứng hơn thầy giảng.

Hơn nữa, trong khóa học ngắn này, từng thành viên HĐMV được cổ vũ, động viên để trở thành những Thừa Sai ngay giữa lòng giáo xứ, hội đoàn mà sứ mạng này đã bị chúng ta đánh mất ngay từ khi đón nhận Bí tích Rửa tội. Và quan trọng hơn hết là hãy để Chúa Thánh Thần cùng đồng hành và ban ơn để sứ mạng LBTM đạt được kết quả như lòng Chúa ước mong

Có thể nói, nếu chỉ nhìn vào thời gian đào tạo quá ngắn ngủi, khách quan chúng ta nhận định: “cưỡi ngựa xem hoa”. Thế nhưng, đây là sứ mạng đã có trong máu, căn tính của các Kitô hữu nên phải thường xuyên đào luyện, “hâm nóng” nhất là vai trò của người tông đồ giáo dân, để từng thành viên ý thức sâu sắc rằng đó là sứ mạng của chúng ta được mời gọi và làm mở mang Nước Chúa.

Cũng trong những ngày này, các HĐMV hạt Tân Định còn tham dự giờ hành hương nhân kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện trên quê hương Việt Nam. Và đó cũng là những ơn ích thiêng liêng mà tất cả mọi người đã lãnh nhận trong những ngày viếng thăm nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Công việc đào tạo, huấn luyện luôn được Lm hạt trưởng Tân Định quan tâm. Không chỉ bồi dưỡng mà còn nâng cao kiến thức, mở rộng khả năng phục vụ và bám sát với đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt với sứ vụ LBTM. Và như lời của thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Lời Chúa”, những tâm tình đó đã đánh động từng thành viên HĐMV và cũng là lời nhắc nhở mỗi người khi tham gia, dấn thân phục vụ nơi giáo xứ, hội đoàn.

Bài: Trường Sơn (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top