Hội đồng Mục vu liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm học hỏi về sứ mạng loan báo Tin Mừng

Hội đồng Mục vu liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm học hỏi về sứ mạng loan báo Tin Mừng

Hội đồng Mục vu liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm học hỏi về sứ mạng loan báo Tin Mừng

TGPSG -- Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã đến ban huấn từ cho Hội đồng Mục Vụ Giáo xứ liên giáo hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm (Gia-Đức-Thiêm) trong buổi học hỏi về chủ đề “Thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng” (Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam). Buổi học hỏi được tổ chức vào lúc 8g45 ngày thứ Sáu 23-01-2026, tại nhà thờ Thị Nghè, giáo hạt Gia Định.

Hiện diện trong chương trình có các linh mục và các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) thuộc liên giáo hạt Gia-Đức-Thiêm.

Mở đầu chương trình, linh mục (Lm) Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Trưởng ban Giáo dân, đã trình bày về kế hoạch mục vụ năm 2025-2026 theo Thư chung của HĐGMVN: Nhìn lại công cuộc loan báo Tin Mừng (LBTM) để đưa Giáo Hội vào trời mới đất mới. Hội Thánh Việt Nam lên đường theo lời mời gọi của Chúa Giêsu “Anh em hãy đi và LBTM”, hướng tới kỷ niệm 500 năm LBTM trên đất nước.

Mỗi Kitô hữu là một “môn đệ thừa sai” khi lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy. Tất cả đều được tuyển chọn và sai đi. Mỗi người đón nhận ánh sáng đích thực từ Chúa Giêsu, trở nên ánh sáng, và lan tỏa ánh sáng qua những việc làm cụ thể:

- Cầu nguyện hằng ngày
- Đọc Kinh Thánh, suy niệm và thực hành Lời Chúa
- Học hỏi Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm Sức, sống đức tin suốt đời, trở thành những chứng nhân và ánh sáng
- Dấn thân vào mạng xã hội để LBTM

Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta nhận thức và thực hiện, gắn bó với Chúa Kitô qua Lời Chúa và Thánh Thể, lắng nghe và suy niệm, tỏa sáng giá trị Tin Mừng cho anh chị em nhận ra và hướng về Chúa trên con đường loan báo Tin Mừng.

Kế tiếp là huấn từ của Đức TGM Giuse. Ngài nói lý do buổi gặp gỡ này là để chương trình của HĐGMVN được thực hiện đồng loạt và nhắc nhở anh chị em sứ vụ loan báo Tin Mừng là sứ vụ của tất cả mọi người. Muốn LBTM phải có đầy Chúa trong mình, có hồn tông đồ mới làm được. Dù trong cương vị nào, cũng phải LBTM. Truyền giáo là gặp niềm vui, không vui và hạnh phúc thì không chia sẻ được. Môn đệ thừa sai có kinh nghiệm niềm vui, làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình.

Đức Giáo hoàng Phaolô VI, qua Tông huấn Evangelii Nuntiandi đã đặt ra những câu hỏi: Bạn có tin điều bạn rao giảng không? Có dám sống theo những gì bạn tin không? Có loan báo những gì bạn sống không? Có quan tâm những người bé mọn không?

Anh chị em hãy cố gắng củng cố sự hiệp nhất trong giáo xứ, cầu nguyện cho giáo xứ, lắng nghe và đón nhận những tiếng nói khác mình, không loại trừ nhau. Lắng nghe, phân định và cân nhắc điều hay để xem làm gì sáng danh Chúa hơn. Đừng để mình rơi vào cạm bẫy ma quỷ. Có chuyện gì thì lo cầu nguyện không đưa lên mạng xã hội. Chia rẽ Giáo Hội là tội nặng. Xin cho Giáo Hội được bình an hiệp nhất.

ĐTGM Giuse đúc kết: “Người môn đệ Chúa có đầy Chúa trong lòng, dám nói về Chúa, dám sống Tin Mừng, sống bác ái hiệp nhất. Tự do tôn giáo là không áp đặt mà chia sẻ niềm vui. Yêu thương thực sự là làm được. Xin Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em đạt được nhiều kết quả trong cộng đồng giáo xứ.”

Sau huấn từ của Đức TGM Giuse, anh chị em trong ba giáo hạt đã chia sẻ về việc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng trong đời sống giáo xứ, cách sống đạo trong đời thường, cách tiếp xúc để đưa Chúa đển những đối tượng cần.

Tiếp theo giờ học hỏi, các thành viên HĐMVGX đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể do cha Antôn Trương Ngọc Minh, phó xứ Thị Nghè chủ sự.

Kết thúc giờ chầu, một vị đại diện anh chị em liên giáo hạt Gia-Đức-Thiêm đã ngỏ lời cảm ơn ĐTGM Giuse cùng các linh mục đã đến hiện diện trong buổi học hỏi của HĐMVGX trong ba giáo hạt.

Anh chị em HĐMVGX của liên giáo hạt đã chụp hình lưu niệm trước thềm Cung Thánh trước khi chia tay ra về lúc 11g15.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top