Hai tu sĩ Dòng Piarist lãnh nhận tác vụ Linh mục

TGPSG -- “Người linh mục thi hành sứ mạng ngôn sứ của Chúa không phải là phô diễn kiến thức cá nhân hay tìm kiếm sự tán thưởng của người đời, mà là để Lời Chúa biến đổi tâm hồn người nghe. Điều đó đòi hỏi một thái độ kính sợ thánh thiêng trước Lời Chúa”.

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ truyền chức linh mục (Lm) cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 15.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Bến Hải.

Trong Thánh lễ này, Đức TGM Giuse đã đặt tay ban chức Linh mục cho hai phó tế thuộc Dòng Linh mục Piarist (thường gọi là Dòng Piarist):

  • Thầy Antôn Nguyễn Tiến Dũng, Sch.P
  • Thầy Giuse Trần Văn Lực, Sch.P

Dong-Piarist (1)

Dong-Piarist (2)

Đến hiệp thông trong ngày vui của Hội dòng và Giáo hội, có sự hiện diện của Cha bề trên Tổng quyền Carles Gili Saguer, Sch.P; Cha bề trên Giám tỉnh Miguel Artola Otamendi, Sch.P; Cha bề trên Miền Việt Nam Giuse Nguyễn Quang Vinh, Sch.P và các cha trong và ngoài Tổng Giáo phận Sài Gòn, các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, thân nhân của các tân chức cùng đông đảo dân Chúa.

Đúng 9g00, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng hát nhập lễ của ca đoàn, hướng tâm hồn cộng đoàn về nguồn ơn cứu độ và tình yêu dâng hiến.

Dong-Piarist (3)

Mở đầu Thánh lễ, ĐTGM Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các tiến chức. Ngài nhắc nhở rằng linh mục cũng là những con người yếu đuối, bất xứng nên rất cần đến ơn Chúa Thánh Thần. Thánh lễ truyền chức là một chặng đường dài mở ra phía trước, đòi hỏi các thầy phải luôn cậy trông vào ơn biến đổi của Chúa để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Dong-Piarist (4)

Phụng vụ Lời Chúa

Ba bài học mục vụ từ các bài Lời Chúa

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, qua các bài đọc trích từ sách ngôn sứ Giêrêmia, thư gửi tín hữu Côrintô và Phúc âm theo thánh Mátthêu, Đức TGM Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn, cách riêng với hai tiến chức, ba điểm cốt lõi trong đời sống mục vụ:

1. Thái độ kính sợ trước Lời Chúa:

Từ hình ảnh ngôn sứ Giêrêmia lo sợ vì thấy mình còn non trẻ, thiếu khả năng ăn nói khi được Chúa gọi, Đức TGM Giuse chỉ ra rằng, đó chính là sự kính sợ thánh thiêng. Ngài lưu ý các tiến chức, đặc biệt là các tu sĩ dòng Piarist chuyên lo việc giáo dục trẻ em, khi đứng trên tòa giảng không được xem thường việc rao giảng. Ngài nhắn nhủ: "Việc chuẩn bị bài giảng đòi hỏi người linh mục phải quỳ gối trước bàn thờ, chiêm niệm để Chúa đặt lời của Ngài vào miệng mình, chứ không phải đi tìm những lời của thế gian hay mở thế giới internet ra để tìm kiếm tư liệu một cách hời hợt."

Dong-Piarist (5)

2. Động lực cốt lõi là tình yêu mến:

Dựa trên bài ca đức mến của Thánh Phaolô, vị cha chung của Tổng giáo phận chỉ ra rằng mọi tài năng, hoạt động tông đồ hay việc bác ái đều vô giá trị nếu thiếu tình yêu mến chân thành. Ngài nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” và mời gọi các tân chức tự vấn về lòng mến đối với Chúa, với học sinh và với những người nghèo khổ, để tình yêu ấy trở thành chìa khóa giúp vượt qua mọi thách đố mục vụ.

3. Tinh thần phục vụ khiêm nhường trong Giáo hội hiệp hành:

Từ lời dạy của Chúa Giêsu:“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ”, Đức TGM Giuse kêu gọi các linh mục xóa bỏ tư tưởng "giáo sĩ trị". Ngài nói rõ, dù được trao phó những trách nhiệm quan trọng, nhưng về phẩm giá, linh mục và giáo dân hoàn toàn bình đẳng trước mặt Chúa. Nhân đức đặc thù của người môn đệ là hiền lành và khiêm nhường. Linh mục cần hạ mình xuống để cùng với giáo dân xây dựng một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người tôn trọng và cộng tác với nhau.

Dong-Piarist (6)

Nghi thức truyền chức Linh mục

Sau bài giảng là nghi thức truyền chức linh mục. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Anh Tuấn, Sch.P xướng danh các tiến chức.

Tiếp đó, cha Giuse Nguyễn Quang Vinh, Sch.P, đại diện bề trên nhà dòng thỉnh cầu Đức Tổng Giám mục truyền chức linh mục cho hai thầy. Sau khi xác nhận các tiến chức xứng đáng, Đức Tổng Giám mục chính thức tuyển chọn hai thầy vào hàng linh mục.

Trong phần thẩm vấn, hai tiến chức công khai tuyên hứa chu toàn sứ vụ linh mục, trung thành trong việc rao giảng Tin Mừng, cử hành các Bí tích và sống kết hiệp với Đức Kitô. Các thầy cũng quỳ trước Đức Tổng Giám mục để tuyên hứa kính trọng và vâng phục bề trên hợp pháp.

Dong-Piarist (7)

Dong-Piarist (8)

Dong-Piarist (9)

Sau đó, Kinh cầu các Thánh được cử hành trong bầu khí trang nghiêm khi hai tiến chức phủ phục trước bàn thờ, phó thác đời mình cho Thiên Chúa và Hội Thánh.

Dong-Piarist (10) Tiếp đến là nghi thức đặt tay, dấu chỉ chính yếu của Bí tích Truyền Chức. Đức Tổng Giám mục đặt tay trên từng tiến chức, sau đó các linh mục lần lượt đặt tay để đón nhận các tân chức vào linh mục đoàn.

Dong-Piarist (11)

Dong-Piarist (12)

Sau lời nguyện truyền chức, hai tân linh mục mặc phẩm phục linh mục. Đức Tổng Giám mục tiếp tục cử hành nghi thức xức dầu thánh trên đôi tay các tân chức, trao Chén Thánh để diễn tả sứ mạng dâng hy lễ Thánh Thể.

Nghi thức trao hôn bình an diễn tả sự hiệp thông của các tân linh mục với Đức Giám mục và linh mục đoàn.

Dong-Piarist (13)

Dong-Piarist (14)

Niềm vui ngày trao ban hồng ân

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Lần đầu tiên, hai tân linh mục tiến lên bàn thờ để cùng với Đức TGM và linh mục đoàn, cử hành hy tế tạ ơn.

Dong-Piarist (15)

Sau khi Đức Tổng ban phép lành cuối Thánh lễ, Lm Giuse Nguyễn Quang Vinh, đại diện nhà dòng, gia đình và hai tân linh mục dâng lời tri ân Đức Tổng Giám mục, các Cha, bề trên, các tu sĩ, ân nhân và cộng đoàn đã đồng hành trong hành trình ơn gọi. Đặc biệt, Lm Giuse bày tỏ lòng biết ơn đối với quý ông bà cố đã quảng đại dâng con cho Chúa và âm thầm nâng đỡ các tiến chức bằng hy sinh, cầu nguyện.

Dong-Piarist (16)

Đáp từ, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chúc mừng hai tân linh mục, các ông bà cố và cộng đoàn Dòng Piarist. Ngài cũng chia sẻ niềm vui khi Hội Thánh Việt Nam tiếp tục được Tòa Thánh ghi nhận về đời sống đức tin và sự phong phú của các ơn gọi linh mục, tu sĩ.

Dong-Piarist (17)

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện để hai tân linh mục luôn trung thành với đời sống tận hiến, nhiệt thành trong sứ vụ giáo dục và trở nên những mục tử biết phục vụ bằng tình yêu của Đức Kitô.

Dong-Piarist (18)

Bài: Sơn Nữ, SPC & Ảnh: Dòng Piarist (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top