Giáo lý viên Tổng Giáo Phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn

Giáo lý viên Tổng Giáo Phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn

Giáo lý viên Tổng Giáo Phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn

TGPSG -- Chiều ngày 24.09.2025, với tinh thần vui tươi hân hoan, các học viên Học viện mục vụ lớp Giáo lý viên của TGPSG đã cùng nhau hành hương, đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn uy nghiêm và cổ kính. Tham dự thánh lễ hành hương này gồm có gần 1500 người với các thành phần là các linh mục, tu sĩ nam nữ, các học viên là GLV, các thân nhân của học viên thuộc TGPSG.

1. Thánh lễ hành hương Năm Thánh

Thay mặt  Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, Đức GM phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài là các linh mục của Học viện mục vụ.

Trong bầu khí trang nghiêm, Thánh lễ diễn ra hết sức sốt sắng. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, các học viên GLV lần lượt tiến lên trong vài trò thừa tác viên đọc bài đọc 1 và 2.

Phần công bố Lời Chúa (Lc 4, 16-30) do 1 linh mục trong ban giảng huấn thực hiện.

Nội dung giảng lễ, Đức Cha Giuse phụ tá mời gọi mọi người suy ngẫm về vai trò và sứ mệnh của Giáo lý viên (GLV) trong việc truyền đạt đức tin. Dựa trên lời Chúa Giêsu, GLV được kêu gọi để loan báo Tin Mừng cho những ai đang thiếu thốn về đức tin. Nội dung giảng dạy giáo lý của họ phải mang tính tương tác và sống động.  

GLV không chỉ đơn thuần là người dạy giáo lý trẻ nhỏ, mà còn là những người thực hiện sứ mệnh tôn thờ Thiên Chúa và giáo dục về đức tin cho mọi lứa tuổi. Đây là công việc đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức Kinh Thánh và các phương pháp giáo dục, bên cạnh đó là một đời sống đạo đức và nhân bản tốt đẹp. Sự hiện diện và gương mẫu của giáo lý viên trong việc giữ vững đức tin sẽ là động lực cho các em thiếu nhi, cho các dự tòng.

Chúa Giêsu đã ủy thác sứ mệnh cứu độ cho Giáo Hội, và GLV là cầu nối giúp lan tỏa Tin Mừng cứu rỗi đến cộng đồng. Qua những điểm nhấn về việc lắng nghe Chúa Thánh Thần, việc cử hành các Bí tích và đời sống đạo đức, Đức Cha phụ tá khẳng định rằng công việc giáo lý là thiêng liêng và trọng trách lớn lao. Những GLV, bên cạnh các linh mục và giám mục, cần có tình yêu và sự khiêm nhường, làm gương cho người khác trong cả lời nói và hành động.

Đức Cha phụ tá dùng 1 bài thơ do ngài tự soạn để cô đọng những điều cần nói, ý thơ đơn giản nhưng hàm ý bao quát những điều mà người GLV cần lưu ý trong quá trình truyền dạy giáo lý đến các đối tượng.

Giáo lý viên thi hành sứ mạng
Nơi thế trần cõi tạp mau qua
Hết lòng cùng với quý cha
Truyền đạt giáo lý thiệt là đơn sơ

Giúp người khác tôn thờ Thiên Chúa
Ngày qua ngày chan chứa niềm tin
Dạy người cầu nguyện khấn xin
Chính mình cũng phải vững tin nguyện cầu.

Muốn học viên hiểu sâu, hiểu đúng,
Chính mình phải cố gắng học thêm
Mài sắt có ngày nên kim,
Càng thêm kiến thức, càng thêm vững lòng.

Muốn cây tốt, phải trồng giống tốt,
Thầy giỏi giang, trò dốt nên ngoan
Thầy sống tử tế đàng hoàng,
Trò cũng bắt trước, nẻo đàng nghĩa nhân

Ông bà dạy gương lành lôi kéo,
Nói điều hay, sống khéo nghĩa tình
Giáo lý viên sống hết mình,
Giúp cho người khác tận tình mình yêu

Kết thúc bài giảng, Đức Cha phụ tá nói lời tri ân gửi đến tất cả những người đã hy sinh nỗ lực để đào tạo đức tin cho thế hệ trẻ (các linh mục, tu sĩ, GLV). Ngài khẳng định rằng đây là nền tảng cho tương lai của Giáo hội. Chỉ khi GLV sống đầy đủ đức tin và tác phong, họ mới có thể truyền đạt được tình yêu của Chúa và dẫn dắt những người khác đến với Chúa trong lòng tin yêu.

Tiếp đến là phần phụng vụ Thánh Thể.

2. Báo cáo và trao bằng tốt nghiệp GLV cấp TGPSG

Sau lời nguyện Hiệp lễ, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, đại diện ban giảng dạy đã tiến ra báo cáo đến Đức Cha quá trình tào tạo GLV.

Từ 2022-2025 đã có tất cả 166 học viên đã hoàn thành khoá học đào tạo giáo lý viên 3 cấp (cấp 1-2-3) tại các địa điểm giảng dạy tại các giáo xứ Bắc Dũng, Giuse Thợ, Sài Gòn, Tam Hải, Tân Hương và Trung Chánh. Riêng trong năm học mới 2025-2026, có tổng cộng 1595 học viên tiếp tục được đào tạo tại các địa điểm giảng dạy chỉ định của TGPSG.

Tiếp đó danh sách 166 học viên này lần lượt được xướng tên. Các học viên có tên đứng dậy và trước mặt Đức Cha phụ tá tiến hành nghi thức tuyên hứa.

Đức Cha phụ tá đọc từng câu hỏi tuyên hứa, các học viên đồng thanh đáp lời và hô to lời tuyên hứa của mình trong sự chứng kiến của cộng đoàn.

Kết thúc nghi thức tuyên hứa, các tân GLV cùng tiếp bước nhau lên lãnh nhận chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo GLV cấp giáo phận do chính tay Đức Cha phụ tá trao ban.

Để tỏ lòng tri ân, đại diện học viên hoàn thành khoá học đã tiến lên phát biểu cảm tưởng, gửi lời tri ân đến Đức Tổng Giuse, Đức Cha phụ tá, cha Tổng đại diện và ban giảng dạy.

Đức Cha phụ tá vui đón bó hoa tươi thắm từ tay đại diện học viên.

Đức Cha phụ tá ban huấn dụ, thay mặt Đức Tổng cảm ơn sự phục vụ của các GLV.

Người gửi tặng đến toàn thể các học viên 1 bài thơ:

"Ngày hội Giáo lý viên giáo phận,
Ngày hành hương Năm Thánh tụ về
Mặt mừng tay mắt hả hê,
Tiếng cười rộn rã bốn bề đều vui

Dự Thánh lễ ơn trời tạ Chúa
Cám ơn nhau chan chứa tình thân
Vỗ tay làm pháo rần rần
Một tối hồng phúc Thánh ân ngập tràn"

Bài thơ mang đến 1 làn không khí vui tươi cho cộng đồng tham dự Thánh lễ.

Kết thúc Thánh lễ hành hương, Đức Cha phụ tá thay mặt Toà Thánh đã ban phép lành Năm Thánh đến những người hiện diện tham dự Thánh lễ và chụp ảnh lưu niệm với các học viên hoàn thành khoá đào tạo.

Bài: Đắc Quyền (TGPSG
Ảnh: Đắc Quyền - Kim Thiên

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top