Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn và hành hương Mùa Chay trong Năm Thánh 2025
TGPSG -- Giáo hạt Tân Sơn Nhì (TSN) đã tổ chức buổi tĩnh huấn và hành hương Mùa Chay trong Năm Thánh 2025, chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Phục Sinh; với sự tham dự của khoảng 2000 người gồm các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ và Ban Chấp hành các Đoàn hội, thuộc 20 giáo xứ, 2 giáo họ (giáo điểm), và nhiều giáo dân, vào lúc 8g thứ Năm ngày 13-3-2025, tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG.
Lúc 8g, linh mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, phó xứ Tân Phú, Trưởng Ban phụ trách Hành Hương TSN, đã đón tiếp cộng đoàn về tham dự hành hương.
I. Giới thiệu ý nghĩa về hành hương
Trong Thánh đường, Lm Vinh Sơn Đức Trọng đã giới thiệu với cộng đoàn về ý nghĩa hành hương. Trong Sắc chỉ Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Hành hương chính là yếu tố căn bản trong mọi sự kiện Năm Thánh.”
Cộng đoàn đến GX Tân Phú, là một trong 10 điểm hành hương trong giáo phận Sài Gòn. Chúng ta hành hương để bày tỏ niềm hy vọng, lòng tin tưởng, yêu mến Thiên Chúa. Thánh Augustino sánh ví hành hương là cuộc hành trình thiêng liêng ta được mời gọi tìm kiếm và khám phá tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.
Cuộc đời người Kitô hữu chính là một cuộc hành hương để gặp gỡ Thiên Chúa, là niềm hy vọng của chúng ta, nhờ đó chúng ta được biến đổi.
Lm Vinh Sơn cũng chia sẻ lịch sử của các cuộc hành hương trong Kinh Thánh:
- Abraham tin tưởng lời hứa Thiên Chúa để đến vùng đất Hứa;
- Cuộc xuất hành của dân Do Thái 40 năm trong sa mạc;
- Luật Do Thái một năm hành hương lên Đền thờ Giêrusalem 3 lần vào dịp lễ lớn: Lễ Vượt qua, Lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều, nhằm nhắc nhớ những biến cố xảy ra cho dân Do Thái mà cảm tạ tình yêu thương của Thiên Chúa gìn giữ dân tộc của họ cho đến nay.
- Các cuộc hành hương của Gia đình Thánh gia.
- Ba nhà đạo sĩ
- Hành trình cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu.
Tóm kết bài chia sẻ: Cuộc hành hương của Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho cuộc hành hương đời người chúng ta. Sáng nay, cộng đoàn đến đây hành hương với mục đích được lãnh nhận Ơn Toàn Xá, hoặc nhường ơn đó cho các linh hồn. Ngoài ra, hành hương còn là cơ hội chúng ta tuyên xưng, bày tỏ niềm tin, lòng biết ơn tình yêu thương của Thiên Chúa; nhờ ơn ban của Thiên Chúa chúng ta được biến đổi đời sống, hoán cải, sống đời hoàn thiện để đạt được đích điểm hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Lm Vinh Sơn Đức Trọng đã cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn được gặp gỡ chính Chúa Giêsu cách sống động và cá vị.
II. Đàng Thánh giá Chúa là nguồn hy vọng không làm ta thất vọng
Lúc 8g30, Lm Giuse Lê Hoàng, chánh xứ Tân Phú, Trưởng hạt TSN, có lời chào đón cộng đoàn hành hương. Ngài nhắc nhớ cộng đoàn đề tài sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô: Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng và thư Mục vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta” (Dt 6, 18).
Sau đó, ngài giới thiệu Lm GB Nguyễn Minh Phương (CSSR), chia sẻ đề tài: Đàng Thánh giá Chúa là nguồn hy vọng không làm ta thất vọng
Khởi đầu với phút thánh hóa và lắng nghe Lời Chúa trong Tin mừng Luca 9, 23-25 - Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Chủ đề Năm Thánh 2025: “Những người hành hương của hy vọng” định hướng cho dân Chúa đi tìm nguồn hy vọng không làm thất vọng chính là Chúa Giêsu.
Bài chia sẻ Lm GB hướng về Thánh giá Chúa với đề tài: Đàng Thánh giá Chúa là nguồn hy vọng không làm ta thất vọng. Chia sẻ dựa theo gợi ý bài chia sẻ Đàng Thánh giá những người hành hương của hy vọng, của tác giả Cát Minh, trên trang Web Thanhlinh.net; dựa vào Lời Chúa trong Tin Mừng Luca 9, 23-25; và dựa vào kinh nghiệm sống đức tin của chính Lm GB; nhằm giúp cộng đoàn hành hương, sám hối trong niềm Hy vọng tiến về Nước Trời.
Lm GB đã dẫn dắt cộng đoàn đi qua 14 chặng đàng Thánh giá, suy niệm ý nghĩa của từng chặng, cùng với Lời Chúa; để có thể cảm nghiệm được phần nào Tình yêu thương vô bờ bến của một vị Thiên Chúa đã vâng phục ý Cha, từ trời cao xuống thế, gánh tội nhân loại, chết vì tội lỗi con người, nhưng con người không đón nhận. Ngài đã bị sỉ nhục, bị kết án bất công bởi kinh sư và Thượng tế Do Thái, bị tử hình chết trên thập giá.
Chúng ta là những người hành hương tiến về Quê Trời, đang đối diện với thế giới con người xa rời Thiên Chúa, với những người đối xử bất công, ngược đãi, bắt bớ…nhưng vẫn hy vọng vì tin vào Lời Chúa. Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết vì chúng ta là niềm hy vọng, bảo đảm cho chúng ta có được sự sống đời đời.
Có rất nhiều hoàn cảnh sống trong tình trạng nghèo khổ về vật chất, tinh thần, bệnh tật, và trong tội lỗi, chúng ta hãy cầu nguyện, cảm thông, sống bác ái, chia sẻ, nâng đỡ giúp họ có cuộc sống như Chúa mong muốn. các Kitô hữu hãy bước đi bên nhau, cùng nhau hướng về mục tiêu với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, bền đỗ; vì tất cả những ai trông cậy vào Chúa sẽ không bao giờ thất vọng. (Rm 5,5)
Khi nhắc đến Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá, người Công giáo trong lời Ngắm: “Xin cho con được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.” Chúng ta đặt tất cả những tội lỗi vào thập giá Chúa.
Lm GB mời gọi cộng đoàn, mỗi ngày chúng ta hãy khẩn nài xin Chúa với câu hát lên “Ngài Giêsu hãy nhớ đến con khi Ngài vào Nước Cha, Ngài Giêsu hãy nhớ đến con khi Ngài vào Nước Ngài.”
Theo chân Chúa trên đường thập giá trong kiếp nhân sinh, Chúa Giêsu chết trên thập giá, Ngài tiến vào sự sống Phục Sinh vinh quang; con người trở về tro bụi, cũng được hưởng sự phục sinh cùng Ngài. Chúng ta hãy bước đi trong hy vọng, tin tưởng vào Lời Chúa hứa: “ngang qua thập giá chúng ta được vào sự sống vinh quang cùng Người.” Xin Chúa thương xót ban ơn cho chúng ta sống theo lời mời gọi của Chúa: canh tân đời sống, hồi tâm sám hối, quay về với Chúa, trở thành chứng nhân của niềm hy vọng.
Đức Mẹ đã theo chân Chúa Giêsu trên đường thập giá, xin Đức trinh nữ Maria cầu bầu cho chúng ta và đồng hành với chúng ta trên hành trình Mùa Chay.
III. Thánh lễ
Lúc 10g, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có khoảng 30 linh mục trong giáo hạt TSN.
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse vui mừng chào toàn thể cộng đoàn đang tham dự. Ngài mời gọi: “Chúng ta là những người lữ hành, những người hành hương của Hy vọng, hy vọng hướng về trời mới đất mới, từng bước trong cuộc đời chúng ta tiến lên niềm Hy vọng. Chúng ta về đây hành hương để Thiên Chúa khơi dậy niềm hy vọng, biến đổi chúng ta trở thành sứ giả của niềm hy vọng, truyền thông niềm hy vọng đến cho thế giới đang đau thương, bất ổn. Xin Chúa ban cho nhân loại được sống trong bình an, trung thành với Chúa, bước đi trong niềm hy vọng hưởng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta qua Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài.”
Thánh lễ hành hương này chúng ta nhận được Ơn Toàn xá, với tâm hồn trong sạch, khiêm tốn, thống hối, quyết tâm từ bỏ tội lỗi để sống cuộc đời mới trong Chúa Giêsu.
Trong bài giảng, Đức TGM Giuse nhắc nhở mọi người về việc sống tâm tình Mùa Chay trong Hy vọng, gia tăng cầu nguyện, hy sinh hãm mình, làm việc bác ái, để canh tân đời sống. Các bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta về cầu nguyện.
Trong Mùa Chay Năm Thánh Hy vọng, Đức TGM Giuse chia sẻ về đề tài cầu nguyện, để sống tinh thần cầu nguyện sâu sắc hơn.
1. Khi cầu nguyện phải biết hy vọng.
Khi cầu nguyện, với niềm tin, hy vọng, mong đợi Chúa nhận lời. Trong Bài đọc I, quan Haman, một viên chức cấp cao, đang âm mưu tiêu diệt người Do Thái, nhưng Hoàng Hậu Esther, gốc Do Thái đã can thiệp, cầu nguyện tin tưởng chỉ có Chúa mới ra tay giải thoát dân tộc Do Thái khỏi cơn nguy biến; và Chúa đã ra tay cứu giúp. Chúa nói ai xin thì sẽ được, vì Chúa là Đấng quyền năng hay thương xót.
2. Chỉ những ai cầu nguyện tha thiết mới biết hy vọng.
Cuộc đời không dừng lại ở niềm vui trước mắt ở tiền bạc, lạc thú... chỉ khi chìm đắm trong cầu nguyện chúng ta mới khám phá ra được ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Cầu nguyện để biết hy vọng và muốn hy vọng phải biết cầu nguyện.
3. Sứ mạng cầu nguyện cho thế giới
Chúng ta có sứ mạng cầu nguyện cho thế giới, kéokéo ơn Chúa xuống, cho anh chị em chúng ta, cho những người trong hoàn cảnh đau thương, nghèo khó, bệnh tật; cầu cho giáo xứ, Giáo hội... Chúng ta phải chuyên chăm cầu nguyện, với niềm hy vọng chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, cứu độ chúng ta.
Đức TGM Giuse kết thúc bài giảng: “Trong Mùa Chay Thánh này chúng ta hãy khơi dậy niềm hy vọng để chúng ta cầu nguyện sốt sắng hơn, Chúa đã ban cho chúng ta ơn cầu nguyện, đừng để uổng phí. Ước gì ơn Chúa tuôn đổ xuống trên anh chị em trong Mùa Chay Thánh này và trong suốt cuộc đời.”
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc với Phép lành Toàn xá do Đức TGM Giuse ban trong niềm hân hoan của cộng đoàn.
IV. Lời cảm ơn
Cuối lễ, ông Chủ tịch HĐMV/TSN đại diện cảm ơn Đức TGM Giuse, các linh mục và những người giúp cho buổi tĩnh huấn và hành hương Năm Thánh 2025 được tốt đẹp. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người.
Trong Tháng kính Thánh Giuse, ông chúc mừng bổn mạng Đức TGM Giuse, Lm chánh xứ Tân Phú, một số linh mục, quý chức mang Thánh bổn mạng Giuse, sẽ kính vào ngày 19/3. Xin Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa ban cho quý vị đây được đầy tràn ơn lành của Chúa.
Đáp từ, Đức TGM Giuse cảm ơn lời chúc tốt đẹp từ vị đại diện. Ngài đề cao truyền thống tốt đẹp của sinh hoạt mục vụ 3 tháng một lần của quý chức trong giáo hạt.
Ngài nhắn nhủ mọi người sau buổi hành hương này, anh chị em ra về phải được biến đổi, không thể như cũ. Phải khác ở chỗ: Cầu nguyện nhiều hơn, tin tưởng hơn, cầu nguyện cho nhiều người, cho thế giới; quan tâm đến mọi người chung quanh, đem niềm hy vọng đến cho mọi người; thực hành thương người có 14 mối.
Ước gì chúng ta được biến đổi, gia tăng niềm hy vọng đến cho mọi người. Đức TGM nhấn mạnh cách riêng với những người làm mục vụ: “Đừng để ai đến với chúng ta mà ra về thất vọng; ngược lại, họ phải được phấn khởi, vui tươi, hy vọng hơn.” Kết thúc phần đáp từ, ngài xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g15, với bài hát “Này chính Chúa” đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng, nhắn nhủ sứ vụ mang Tin Mừng hy vọng đến cho mọi người.
Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh: Minh Trung & Huy Ninh Phát
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Gia Định hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay 2025
-
Đại hội Mùa Chay 2025 của Giới trẻ giáo hạt Bình An -
Giáo hạt Phú Nhuận hiệp hành lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh -
Thư Mục vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh 2025 -
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cử hành Lễ Tro 05-3-2025 -
Linh mục đoàn Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại linh địa Ba Giồng -
Các linh mục phó xứ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 -
Thiếu Nhi Thánh Thể hạt Bình An khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt -
Liên hạt Thủ Đức - Thủ Thiêm và Gia Định hành hương tại nhà thờ Fatima Bình Triệu -
Chầu Thánh Thể tháng 3.2025: Hội Thánh nối tiếp sứ vụ của Thiên Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023