Giáo hạt Phú Nhuận: Tĩnh huấn Hội đồng Mục vụ quý II.2026

Giáo hạt Phú Nhuận: Tĩnh huấn Hội đồng Mục vụ quý II.2026

TGPSG -- “Sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải là công việc riêng của hàng giáo sĩ, mà là của tất cả mọi Kitô hữu.”

Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, hạt trưởng Phú Nhuận, đã nhấn mạnh điều này khi giảng huấn trong buổi tĩnh tâm Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Phú Nhuận, được tổ chức lúc 8g45 ngày 23.05.2026 tại nhà thờ Tân Hòa, với sự tham dự của đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và các đoàn thể trong giáo hạt.

Mở đầu chương trình, linh mục Giuse Trần Đình Phương, chánh xứ Tân Hòa, đã sơ lược lịch sử hình thành Giáo xứ Tân Hòa từ những ngày đầu đến nay.

Giáo xứ khởi đầu từ năm 1957 với họ đạo Kiến Thiết trực thuộc Giáo xứ Bùi Phát, trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Đến năm 1960, Giáo xứ Tân Hòa chính thức được thành lập, chọn Trái Tim Đức Mẹ làm bổn mạng.

Các linh mục chánh xứ qua các thời kỳ:

- Linh mục Giuse Đỗ Trọng Kim (1960-1973)

- Linh mục Giuse Bùi Minh Sơn (1973-2012)

- Linh mục Giuse Hoàng Kim Toan (2012-2021)

- Linh mục Giuse Trần Đình Phương (2021-nay)

Tiếp nối chương trình, linh mục Hạt trưởng chia sẻ tĩnh huấn với chủ đề: “Khởi đi từ ơn gọi của Bí tích Khai tâm - Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai.”

Ngài quảng diễn: “Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, dựa trên định hướng của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới khóa XVI, Giáo hội được mời gọi sống đặc tính hiệp hành, nghĩa là hiệp thông, tham gia và cùng chịu trách nhiệm trong việc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải là công việc riêng của Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các linh mục hay các tu sĩ, mà là của tất cả mọi người, vì nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính vì được tuyển chọn, chúng ta đã trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Chúa chọn để làm gì? Là để sai đi. ‘Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ lời Thầy và truyền cho họ những gì mà Thầy đã truyền cho các con.’ Vì thế, mọi Kitô hữu đều được sai đi, trở thành những môn đệ thừa sai loan báo Tin Mừng.

Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh rằng mỗi người là ánh sáng thế gian, vì chúng ta hiện diện trong mọi môi trường sống, từ gia đình, làng xóm đến cộng đoàn và công việc hằng ngày. Vì thế, mỗi người cần gìn giữ ánh sáng và làm lan tỏa sức mạnh của Tin Mừng.

Dĩ nhiên, trong Giáo hội có nhiều bậc sống khác nhau, và mỗi bậc sống tham gia sứ mạng ấy theo một vai trò riêng: Đức Giáo hoàng và các Giám mục định hướng; các linh mục trực tiếp điều hành và hướng dẫn đời sống đức tin; còn anh chị em giáo dân thực hiện trong đời sống thường ngày.

Cho nên, Bí tích Thánh tẩy đã làm cho chúng ta thực sự trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Mỗi người, nhờ Bí tích Khai tâm, được mời gọi đem lại những điều tốt đẹp, vì hiện diện trong xã hội không chỉ với tư cách cá nhân trong đời sống nhân học hay xã hội học, mà còn là những con người sống giữa cộng đoàn với đầy đủ vui buồn, vất vả của kiếp người.

Chúng ta không sống một mình, nhưng sống với nhau. Vì thế, chúng ta còn mang chiều kích xã hội, quy tụ thành cộng đoàn cầu nguyện cho nhau trên mảnh đất này, tại thành phố này và đất nước Việt Nam này. Tuy nhiên, không chỉ hiện diện với tính cách xã hội, chúng ta còn hiện diện với tư cách là những môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu.”

Sau phần trình bày của linh mục Hạt trưởng, các thành viên tham dự buổi tĩnh huấn được chia làm ba nhóm để chia sẻ và thảo luận theo ba câu hỏi.

Đỉnh cao buổi tĩnh huấn là Thánh lễ Tạ ơn do linh mục Giuse Lê Quốc Thăng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Trần Đình Phương, chánh xứ Tân Hòa và linh mục Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh, phó xứ Phát Diệm.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo hạt đã có lời cảm ơn các linh mục.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g25 cùng ngày. Buổi tĩnh huấn khép lại trong bầu khí hiệp thông, sốt sắng và tràn đầy tinh thần hiệp hành, sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top