Giáo hạt Phú Nhuận hiệp hành lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh

Giáo hạt Phú Nhuận hiệp hành lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh

Giáo hạt Phú Nhuận hiệp hành lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh

TGPSG -- “Lần đầu tiên Giáo hạt Phú Nhuận tổ chức, đã quy tụ được đông đảo tín hữu đi hành hương, tìm hiểu ý nghĩa Năm Thánh, tham dự thánh lễ sốt sắng, nhiệt tâm lãnh nhận Bí tích Giao hòa để lãnh nhận Ơn Toàn xá”. Đó là cảm nhận của linh mục (Lm) Hạt trưởng Giuse Maria Lê Quốc Thăng trong ngày toàn giáo hạt Phú Nhuận hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Fatima Bình Triệu (thành phố Thủ Đức) vào sáng thứ Bảy ngày 8.3.2025.

Từ sáng sớm, từng đoàn người đến đây bằng nhiều phương tiện: xe gắn máy, xe ôtô, xe buýt, xe đạp, … Có cả một nhóm đi bộ cùng linh mục chính xứ Phú Nhuận Phêrô Phạm Quang Ân. Các giáo xứ hẹn nhau có mặt đông đủ để bắt đầu chương trình lúc 9 giờ sáng.

1. Giới thiệu về nhà thờ Fatima Bình Triệu

Lm Vinhsơn Trương Đức Vinh giới thiệu đôi nét về nhà thờ Fatima Bình Triệu. Cộng đoàn được nghe lược sử vùng đất ven sông này: Lần đó, khi rước tượng Đức Mẹ xuất du đi ngang khu vực Bình Triệu, đột nhiên xe chết máy một thời gian rồi mới nổ máy đi tiếp, tạo nên duyên sự để Ðức Khâm sứ Tòa Thánh Angelo Palmas và linh mục Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tông đồ Phaolô Võ Văn Bộ có ý định xây tượng đài kính Đức Mẹ Fatima tại vùng đất hoang sơ này. Ngày 15.8.1966, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã đến làm phép tượng đài Đức Mẹ Fatima và cử hành Thánh lễ đầu tiên tại đây.

Ngày 8.12.1966, ngôi nhà mang tước hiệu “Nhà thờ Chúa Kitô” được khởi công xây dựng với tháp chuông cao 30 mét gần đường chính.

Ngày 6.1.1973, nhà thờ được khánh thành cùng nhà Tĩnh tâm Fatima phía trong. Sau, nhà Tĩnh tâm được đổi tên thành Trung tâm Thánh Mẫu Fatima Bình Triệu.

Ngày 29.8.1977, giáo phận quyết định nâng Trung tâm Thánh Mẫu lên tân giáo xứ Fatima Bình Triệu, cử linh mục Simon Nguyễn Văn Lập làm chính xứ tiên khởi. Qua thời gian, nhà thờ xuống cấp nhiều.

Ngày 13.11.2010, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cùng Lm chính xứ Aloisiô Lê Văn Liêu đặt viên đá đầu tiên để xây dựng lại ngôi nhà thờ cũ.

Đến ngày 25.3.2017, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế Thánh lễ cung hiến thánh đường Fatima Bình Triệu mới, trở thành điểm hành hương của các tín hữu trong và ngoài giáo phận.

Trong Năm Thánh 2025, giáo phận cũng chọn nhà thờ Fatima Bình Triệu là 1 trong 10 địa điểm hành hương lãnh Ơn Toàn xá.

2. Ý nghĩa Năm Thánh 2025

Kế đến, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Hạt trưởng giáo hạt Phú Nhuận giới thiệu ý nghĩa Năm Thánh Hy vọng 2025 đến giáo dân của 9 giáo xứ trong giáo hạt.

Ngài cho biết: Từ truyền thống trong Cựu ước, cứ 50 năm, Giáo hội mở Năm Thánh một lần. Sau này, để các tín hữu có thể được hưởng Ơn Toàn xá trong đời, nên Năm Thánh được mở theo mốc thời gian 25 năm.

Muốn lãnh Ơn Toàn xá cách trọn, người Kitô hữu cần phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Tín hữu thực thi “thương người có 14 mối” cũng được hưởng Ơn Toàn xá, nên ai cũng có thể thực hiện được với tinh thần sốt sắng hơn, chuyên cần hơn, ý nghĩa hơn … để sự thiện luôn hiện diện, đẩy lùi sự dữ. Cộng đoàn hãy sống Năm Thánh hiệu quả ngay trong địa bàn giáo hạt, nơi giáo xứ, tại nơi làm việc của mình.

Linh mục Hạt trưởng nhấn mạnh: Niềm Hy vọng của chúng ta là hy vọng về ngày mai được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi của con người cũ, đưa vào cuộc sống mới vĩnh cửu. Người Kitô hữu sống niềm Hy vọng như thế nào? Là sống nhân đức Cậy Trông hàng ngày trong suốt cuộc đời mình. Đó chính là niềm Hy vọng của các tín hữu. Và mỗi tín hữu phải trở thành niềm Hy vọng cho người khác, nhất là những người đang gặp chiến tranh, hận thù, nghèo khổ … để giúp họ có được cuộc sống tốt đẹp…

3. Giao hòa cùng Chúa

Hôm nay hành hương là trở về nguồn, sám hối để xứng đáng là con Thiên Chúa. Tội chúng ta đã phạm để lại hậu quả rất lớn đối với Chúa, đối với anh chị em mình và tha nhân xung quanh. Chúa Giêsu chịu chết để đền tội thay cho nhân loại và ban Ơn Toàn xá, cứu chuộc tất cả các hối nhân…

Ngoài sân, từng hàng người đứng xếp hàng dài trước các tòa Giải tội, chuẩn bị xưng thú các tội lỗi đã phạm và nói lên quyết tâm chừa bỏ tội lỗi, trở về nẻo chính đường ngay, sống xứng đáng với giá máu cứu chuộc của Đức Giêsu.

Các linh mục trong giáo hạt ban Bí tích Giải Tội cho đến sát giờ lễ mới đứng lên vào phòng áo, thay lễ phục tím để dâng lễ.

4. Thánh lễ

Thánh lễ do linh mục Hạt trưởng Giuse Maria chủ tế. Đồng tế với ngài có 14 linh mục. Ca đoàn giáo xứ Tân Hòa với lời ca, tiếng hát đã giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ sốt sắng hơn.

Sau bài Tin Mừng, linh mục chính xứ Phú Nhuận Phêrô Phạm Quang Ân chia sẻ cảm nhận của ông Lêvi là người tội lỗi công khai, được nghe tiếng Chúa Giêsu kêu gọi, được thấy ánh mắt yêu thương, không xét đoán của Chúa Giêsu. Chúa đã cho ông Lêvi một cơ hội thoát ra khỏi đời sống tội lỗi…

Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu cùng nhau loan báo Tin Mừng, không xét đoán người khác khi ta vẫn là tội nhân. Trong cuộc sống hãy có cái nhìn thông cảm, không nói xấu, hãy tìm điều tốt để nói về anh chị em mình.

Linh mục giảng lễ đề nghị mỗi tín hữu quyết tâm sống mùa Chay Năm Thánh cách cụ thể: Không xét đoán, mở lòng ra với anh chị em chung quanh; đến với lương dân bằng chính đời sống tốt lành của người Kitô hữu. Nhờ đó, có thể mời gọi được người khác trở thành con cái Giáo hội…

Tiếp nối là phần phụng vụ Thánh Thể.

5. Kết thúc

Buổi hành hương kết thúc lúc 11 giờ trưa. Trước khi ra về, các tín hữu đến cầu nguyện riêng trước tượng Đức Mẹ, chụp ảnh lưu niệm và tham quan, mua sắm tại các quầy hàng trong khu vực. Các giáo xứ hẹn nhau sẽ tiếp tục cùng hiệp hành trong những buổi hành hương Năm Thánh kế tiếp của Giáo hạt phú Nhuận.

Vinhsơn Vũ Đỗ Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top