Giáo hạt Hóc Môn: Hành hương Năm Thánh
TGPSG -- Sáng thứ Bảy, 15.03.2025, Giáo hạt Hóc Môn đã tổ chức chuyến hành hương Năm Thánh đến Nhà thờ Tân Quy.
Buổi hành hương quy tụ đông đảo linh mục, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và đại diện các đoàn thể.
Linh mục Đaminh Nguyễn Trung Kiên, Hạt trưởng Hóc Môn, đã mời linh mục Giuse Lê Cẩm Tú, quản nhiệm Giáo xứ Tân Quy, giới thiệu về nhà thờ.
Nhà thờ Tân Quy - Chứng nhân lịch sử
Giáo xứ Tân Quy là một trong mười điểm hành hương trong Năm Thánh 2025.
Họ đạo Tân Quy hình thành từ khoảng năm 1800-1880, do Hội Thừa Sai Pháp khai sáng. Ban đầu, các giáo hữu đã chung tay xây dựng nhà nguyện tại Ấp 3.
Năm 1862, một số giáo dân, trong đó có các ông biện Đức và biện Dẹp, đã đóng góp xây dựng nhà nguyện tranh làm nơi cầu nguyện.
Năm 1866, Đức cha Lefèbre bổ nhiệm linh mục Azémar coi sóc họ đạo. Đến năm 1880, linh mục Azémar cho xây nhà thờ mới tại vị trí hiện nay. Ngài sinh ngày 25.01.1834 và mất ngày 09.06.1895.
Năm 1882, họ đạo chính thức trở thành giáo xứ Tân Quy, linh mục Pierre Colson là cha sở đầu tiên.
Quá trình xây dựng nhà thờ trải qua nhiều giai đoạn trùng tu. Năm 1922, linh mục Phêrô Lê Quang Tự khởi công xây dựng nhà thờ mới do nhà thờ cũ bị hư hoại, công trình kéo dài 14 năm.
Năm 1946, nhà thờ bị cháy, linh mục Phaolô Lê Văn Mười bị thương nặng.
Năm 1951, ngài tái thiết nhà thờ bằng tre, mái lợp lá dừa.
Năm 1953, linh mục Phêrô Trần Văn Thì tái thiết nhà thờ lần hai.
Từ năm 1993-1995, linh mục Phanxicô Xaviê Bùi Văn Minh trùng tu và khánh thành vào ngày 24.08.1995.
Ngày 17.07.2008, bàn thờ được thánh hiến do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống làm phép.
Ý nghĩa Năm Thánh & Hành hương
Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư môn Giáo sử tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, chia sẻ với cộng đoàn về Năm Thánh Công giáo năm 2025.
Là người con của Giáo xứ Tân Quy, ngài bày tỏ niềm vui khi trở về quê hương và tri ân linh mục Giuse quản xứ đã tạo điều kiện cho buổi chia sẻ.
Ngày 03.05.2024, Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề Năm Thánh 2025: "Những người lữ hành trong Hy vọng". Linh mục Phêrô trình bày nguồn gốc, ý nghĩa và chu kỳ Năm Thánh:
- Nguồn gốc: Năm Thánh có nền tảng từ Kinh Thánh Cựu Ước, là thời gian hồng ân để canh tân đời sống đức tin, thống hối và lãnh nhận ân sủng của Chúa.
- Thể loại: Có hai loại Năm Thánh trong Giáo hội Công giáo Rôma: Năm Thánh thông thường và Năm Thánh ngoại thường.
- Chu kỳ: Kể từ năm 1300, đã có 26 Năm Thánh thông thường, với chu kỳ thay đổi từ 100 năm, 50 năm, 33 năm và 25 năm. Các Đức Thánh Cha cũng có thể khai mở Năm Thánh ngoại thường để đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử Giáo hội.
- Ân xá: Một trong những ân huệ quan trọng của Năm Thánh là ân xá toàn phần, xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tạm do tội lỗi gây ra. Để lãnh nhận ân xá, các tín hữu cần xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng và thực thi các việc bác ái.
Kết thúc phần chia sẻ, linh mục Phêrô giải đáp thắc mắc của cộng đoàn về điều kiện nhận ân toàn xá.
Linh mục Đaminh, hạt trưởng, đại diện cộng đoàn hành hương cảm ơn linh mục Phêrô đã giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn về Năm Thánh.
Lúc 10g, cộng đoàn lãnh nhận Bí tích Hòa Giải tại 15 tòa giải tội được chuẩn bị, giúp mọi người sám hối để hành hương đạt trọn vẹn ơn ích thiêng liêng.
Thánh lễ
Lúc 10g30, Thánh lễ trọng thể diễn ra với linh mục Đaminh, hạt trưởng, chủ tế, cùng gần 30 linh mục đồng tế và đông đảo cộng đoàn hành hương tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi mọi người ý thức thân phận lữ khách của mình, luôn noi theo Chúa Giêsu để hành trình đức tin trọn vẹn ý nghĩa.
Trong bài giảng, linh mục Giuse Đoàn Hải Đăng, SDB nhấn mạnh:
"Hành hương không chỉ là đến một nơi thánh thiêng, mà còn là cuộc hành trình nội tâm, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và nhau trong tình yêu thương."
Ngài gợi lại hình ảnh ông Giakêu trong Tin Mừng, người đã trèo lên cây sung để tìm kiếm Chúa. Khi gặp được Ngài, ông đã hoán cải, sẵn sàng chia một nửa tài sản cho người nghèo và đền gấp bốn cho những ai ông đã làm thiệt hại. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy thực thi đức ái, biết tha thứ và yêu thương, ngay cả với kẻ thù, bởi tha thứ là đỉnh cao của bác ái Kitô giáo.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ khép lại lúc 11g15 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn ra về với niềm hân hoan, mang theo những ơn lành đã lãnh nhận trong ngày hành hương.
Bài và ảnh: Truyền Thông Giáo hạt Hóc Môn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Gia Định hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay 2025
-
Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn và hành hương Mùa Chay trong Năm Thánh 2025 -
Đại hội Mùa Chay 2025 của Giới trẻ giáo hạt Bình An -
Giáo hạt Phú Nhuận hiệp hành lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh -
Thư Mục vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh 2025 -
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cử hành Lễ Tro 05-3-2025 -
Linh mục đoàn Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại linh địa Ba Giồng -
Các linh mục phó xứ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 -
Thiếu Nhi Thánh Thể hạt Bình An khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt -
Liên hạt Thủ Đức - Thủ Thiêm và Gia Định hành hương tại nhà thờ Fatima Bình Triệu
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023