Đức Thánh Cha kêu gọi các gia đình chuẩn bị cho Đại hội Gia đình 2012 dựa theo Tông huấn “Familiaris Consortio”

Đức Thánh Cha kêu gọi các gia đình chuẩn bị cho Đại hội Gia đình 2012 dựa theo Tông huấn “Familiaris Consortio”

WGPSG/ZENIT -- 26/9/2010 (Zenit.org) - Đại hội Gia đình Thế giới đến năm 2012 mới diễn ra, nhưng Đức Thánh Cha (ĐTC) Bênêđictô 16 mời gọi các gia đình và giáo xứ hãy bắt đầu chuẩn bị trước 1 năm, theo Tông huấn “Familiaris Consortio” của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

ĐTC đưa ra lời yêu cầu này trong thư gửi vị chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, ĐHY Ennio Antonelli ngày 23/8. TT Vatican đã công bố bức thư trên trong tuần này.

Chủ đề của Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 7 sắp tới là “Gia đình: Lao động và Nghỉ lễ”. Bức thư của ĐTC đã phân tích những chủ đề này và sự cân bằng hợp lý trong công việc và nghỉ ngơi.

ĐTC giải thích: “Lao động và nghỉ lễ liên hệ mật thiết với đời sống gia đình: chúng tác động đến mọi lựa chọn, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, tác động đến mối quan hệ gia đình đối với xã hội và với giáo hội,”

“Trong Kinh Thánh nói rằng, gia đình, công việc và ngày nghỉ lễ là những món quà và sự chúc phúc của Thiên Chúa để giúp chúng ta sống cuộc sống trần thế trọn vẹn. Kinh nghiệm thực tế chứng minh rằng sự phát triển đích thực của con người bao gồm các chiều kích cá nhân, gia đình và cộng đồng; các hoạt động và các mối quan hệ thiết thực cũng như mở lòng trông cậy và đặt niềm tin tuyệt đối nơi Chúa.

Về điểm này, ĐTC Bênêđictô 16 lấy làm tiếc về cách tổ chức công việc trong xã hội hiện nay, “mang tính cạnh tranh thị trường và cực đại hóa lợi nhuận,” và quan niệm việc nghỉ ngơi, hay còn gọi là ngày nghỉ lễ là “cơ hội để tránh né công việc và tiêu xài hưởng thụ.”

Ngài cho rằng những nhân tố này “góp phần làm băng hoại gia đình, cộng đồng và quảng bá lối sống theo chủ nghĩa cá nhân”.

Do đó, ĐTC nói tiếp: “Cần thiết phải đẩy mạnh những suy nghĩ và nỗ lực trong việc hài hòa các đòi hỏi và thời gian lao động với những nhu cầu của gia đình để khôi phục lại chân giá trị của ngày nghỉ lễ, đặc biệt là Chúa nhật, Tuần lễ Phục sinh, là những ngày dành cho TC và con người, ngày của gia đình, cộng đồng và tình bác ái yêu thương.

Hãy sẵn sàng

Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới được xem là “cơ hội đặc biệt để ta xem lại về công việc và ngày nghỉ lễ,” Ngài xác nhận sự kiện này “phải nối kết một hành trình xứng hợp cho việc hình thành mang tính Giáo hội và văn hóa” một khi nó sinh hoa kết quả.

Ngài nói: “Đó là ước nguyện cùa cha, vì thế, năm 2011 sắp đến, kỷ niệm 30 năm ngày công bố Tông huấn “'Familiaris Consortio”, hiến chương vĩ đại về Mục vụ Gia đình, có lẽ được xem như sách chỉ dẫn với nhiều sáng kiến tại các giáo xứ, ở cấp Giáo phận và quốc gia, nhằm mục đích hướng dẫn về những kinh nghiệm trong lao động và nghỉ lễ cách đúng đắn và tích cực nhất, vốn liên quan mật thiết đến đời sống thực tế của gia đình. Gia đình Công giáo và cộng đoàn Giáo hội trên toàn thế giới phải cảm thấy được mời gọi và liên đới, tham gia cách quan tâm sâu sắc hướng tới Đại hội Thế giới về Gia đình tại Milan năm 2012.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top