Đức Lêô XIV sẽ khai mạc Đại hội Tổng tu nghị Dòng Augustinô vào ngày 1-9-2025

Đức Lêô XIV sẽ khai mạc Đại hội Tổng tu nghị Dòng Augustinô vào ngày 1-9-2025

Đức Lêô XIV sẽ khai mạc Đại hội Tổng tu nghị Dòng Augustinô vào ngày 1-9-2025

Tác giả: Tiziana Campisi

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Tổng tu nghị Dòng Thánh Augustinô vào ngày 1-9-2025 tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Campo Marzio, Roma.

Thánh lễ của Đức Giáo hoàng vào ngày 1-9-2025 sẽ đánh dấu lễ khai mạc chính thức Đại hội Tổng tu nghị lần thứ 188 của Dòng Augustinô, trùng với dịp kỷ niệm ngày Đức Giáo hoàng Lêô vào nhà Tập năm 1977. Thánh lễ sẽ khai mạc các sinh hoạt của Đại hội, vốn sẽ tiếp tục diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Giáo phụ Augustinô cho đến ngày 18-9.

Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang web Vatican News, kênh YouTube và trang Facebook của Vatican News, với bình luận đồng thời bằng tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ba Lan.

Thống kê về Đại hội Tổng tu nghị Dòng Augustinô

Được tổ chức cứ 6 năm một lần, Đại hội Tổng tu nghị sẽ quy tụ khoảng 100 tu sĩ Augustinô.

Trong số đó, 73 tu sĩ đại diện cho 46 quốc gia và 41 đơn vị hành chính của Dòng sẽ tham dự với quyền biểu quyết.

Họ đại diện cho tổng số 2.341 tu sĩ Augustinô, tính đến ngày 31-12-2024, đang phục vụ trong 395 cộng đoàn trên 5 châu lục, theo Văn phòng Thống kê Giáo hội Trung ương của Toà Thánh.

Các đại biểu sẽ chịu trách nhiệm bầu ra Bề trên Tổng quyền thứ 98 của Dòng, sau 12 năm lãnh đạo của Cha Alejandro Moral, người đã hoàn tất nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Chương trình cũng bao gồm các phiên thảo luận với sự đóng góp của các chủ tịch liên đoàn các nữ tu Augustinô và các thành viên giáo dân của gia đình Augustinô, mặc dù họ không có quyền biểu quyết.

Tiền lệ được Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập vào năm 2013

12 năm trước, Cố Giáo hoàng Phanxicô đã khai mạc Đại hội Tổng tu nghị tại cùng một vương cung thánh đường ở Roma, đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của cha Robert Prevost với tư cách Bề trên Tổng quyền sau hai nhiệm kỳ sáu năm.

Khi đó, cha Prevost - nay là đấng kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô - cùng với Hội đồng của ngài, đã mời vị Giáo hoàng mới được bầu đến chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội vào ngày 28-8.

“Thật là ngạc nhiên cho mọi người” khi Đức Phanxicô đã nhận lời, như ngài hồi tưởng trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với Vatican News khi còn là Hồng y.

Trong bài giảng tại Thánh lễ năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng “sự bồn chồn của tâm hồn chính là điều dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và đến với tình yêu.”

Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Augustinô kêu gọi chúng ta giữ “sự bồn chồn tâm linh để thao thức kiếm tìm, sự bồn chồn mong gặp gỡ Thiên Chúa, sự bồn chồn của tình yêu” luôn sống động.

Đức Giáo hoàng người Argentina mô tả di sản tinh thần của Thánh Augustinô như là một thái độ “luôn hướng đến Thiên Chúa và luôn hướng đến đàn chiên.”

Ngài mô tả vị Giám mục Hippo là “một con người bị giằng co giữa hai hướng đi này - luôn trong hành trình, luôn bồn chồn! Và đây chính là sự bình an trong bồn chồn.”

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng cảnh báo chống lại việc “cá nhân hóa tình yêu” và kết luận bằng cách giải thích rằng: “sự bồn chồn cũng chính là tình yêu - luôn không ngừng tìm kiếm điều tốt cho người khác.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top