Đức Lêô XIV gửi huấn từ vào dịp kết thúc Tổng Công Hội của Dòng Augustinô

Đức Lêô XIV gửi huấn từ vào dịp kết thúc Tổng Công Hội của Dòng Augustinô

Đức Lêô XIV gửi huấn từ vào dịp kết thúc Tổng Công Hội của Dòng Augustinô

Tác giả: Christopher Wells

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gặp gỡ các tu sĩ Augustinô vào dịp kết thúc Tổng Công Hội của Dòng và mời gọi họ đặt tình yêu ở trung tâm đời sống tu trì.

“Tổng Công Hội là dịp quý báu để cầu nguyện chung, suy niệm về hồng ân đã lãnh nhận, về tính thời sự của đoàn sủng, đồng thời nhận diện những thách đố và khó khăn của cộng đoàn,” Đức Giáo Hoàng chia sẻ với các tu sĩ Augustinô hôm thứ Hai, khi họ kết thúc kỳ họp thường niên.

Đức Thánh Cha, vốn là một tu sĩ Augustinô, mời gọi anh em cùng Dòng hãy nhìn lại chính mình trong hành trình đức tin, đồng thời nhắc nhở rằng việc này cần dẫn đến một sự ra đi “với động lực và lòng hăng say mới mẻ hơn cho sứ vụ.”

‘Hãy yêu điều mà anh em sẽ trở thành’

Trong bối cảnh đó, Đức Giáo Hoàng tiếp tục suy tư về chủ đề “ơn gọi và việc đào tạo ban đầu”, gợi lại lời của Thánh Augustinô: “Hãy yêu điều mà anh em sẽ trở thành.”

“Tôi thấy đây là một chỉ dẫn quý giá,” Đức Giáo Hoàng nói, “giúp tránh khỏi sai lầm khi hình dung việc đào tạo tu trì như một tập hợp quy tắc cần tuân giữ, hay những việc phải làm, hoặc như một bộ áo có sẵn để mặc cách thụ động.”

Ngài giải thích: “Trái lại, trung tâm của tất cả chính là tình yêu.”

Đức Giáo Hoàng nói rằng ơn gọi Kitô hữu nói chung, và ơn gọi tu trì nói riêng, “chỉ nảy sinh khi người ta cảm nghiệm sức hút của một điều cao cả, của một tình yêu có thể nuôi dưỡng và làm no thoả con tim.”

Theo ngài, điều này phải thúc đẩy các tu sĩ Augustinô quan tâm đặc biệt đến việc giúp người trẻ đón nhận ơn gọi và yêu mến điều họ có thể trở thành.

Tình yêu là nền tảng của thần học

Tiếp tục triển khai ý nghĩa của tình yêu đối với đời sống tu trì, Đức Giáo Hoàng nhắc rằng tình yêu cũng là “tiêu chuẩn nền tảng” cho việc học hỏi thần học và đào tạo trí thức.

Con người không thể đến với Thiên Chúa chỉ bằng lý trí, nhưng phải biết để cho mình “ngạc nhiên trước sự cao cả của Ngài”, đồng thời chiêm ngắm đời sống và các biến cố chung quanh “để nhận ra trong đó những dấu chân của Đấng Tạo Hoá” - và trên hết, “để yêu mến Ngài và làm cho Ngài được yêu mến.”

Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi anh em tu sĩ “trung thành với tinh thần nghèo khó Tin Mừng và bảo đảm rằng đó trở thành tiêu chuẩn” cho đời sống tu trì, kể cả trong “các phương tiện và cơ cấu, nhằm phục vụ cho sứ vụ Tông đồ.”

Khơi dậy lại tinh thần truyền giáo

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến “ơn gọi truyền giáo” của Dòng Augustinô, vốn bắt nguồn từ sứ mạng đầu tiên hồi thế kỷ XVI và đã được thực thi khắp thế giới “với niềm nhiệt thành và lòng quảng đại.”

Ngài nói: “Tinh thần truyền giáo này không được phép tắt lịm, vì ngày nay vẫn còn cần thiết biết bao.”

“Tôi khích lệ anh em hãy khơi dậy lại tinh thần ấy,” Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “nhớ rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng mà chúng ta được mời gọi đòi hỏi chứng tá của niềm vui đơn sơ và khiêm nhường, sự sẵn sàng phục vụ, và sự chia sẻ đời sống với dân chúng mà chúng ta được sai đến.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top