Đức Lêô XIV: Đời sống cộng đoàn là nơi nên thánh

Tác giả:Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong thư gửi Hội nghị các Bề trên Thượng cấp Nam (CMSM) tại Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trong khuôn khổ Đại hội Toàn quốc năm 2026 diễn ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi những lời khích lệ trong đức tin đến các tham dự viên.

Sau khi tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt bảy thập kỷ qua, ngài khích lệ họ “tiếp tục làm chứng cho Đức Kitô cách hiệp nhất, vui tươi và chân thực” trong các cộng đoàn và các sứ vụ tông đồ nơi họ đang phục vụ.

“Anh em đã góp phần củng cố chứng tá giữa lòng xã hội của những người nam sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ Tin Mừng.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ lời tri ân này trong bức thư gửi Hội nghị các Bề trên Thượng cấp Nam (CMSM) tại Hoa Kỳ nhân dịp tổ chức Đại hội Toàn quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 20–23/7 tại Phoenix, bang Arizona, với chủ đề: “Nên một trong Đức Kitô: Đời sống cộng đoàn hôm nay.” Đây cũng là dịp Hội nghị mừng kỷ niệm 70 năm thành lập.

CMSM là tổ chức cấp quốc gia quy tụ các vị lãnh đạo của các dòng tu nam, các đan viện và các tu đoàn đời sống tông đồ Công giáo tại Hoa Kỳ.

Trong bức thư đề ngày 16/7, gửi đến Cha Frank Donio, S.A.C., Giám đốc Điều hành của Hội nghị, Đức Thánh Cha cho biết việc kỷ niệm 70 năm thúc đẩy sự cộng tác giữa các tu sĩ nam tại Hoa Kỳ là “một thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt những năm qua”.

Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì những nỗ lực tạo nên một không gian đối thoại và hỗ trợ các vị lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên, qua đó góp phần củng cố chứng tá giữa lòng xã hội của những người nam sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Đức Kitô và noi gương Người.

Suy tư về chủ đề của Đại hội năm nay, Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ mong muốn khích lệ họ “xem đời sống cộng đoàn là nơi nên thánh và là nguồn cảm hứng, chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của mình.”

Ngài tiếp tục: “Thật vậy, chính khi cùng nhau chia sẻ mọi sự làm của chung – từ của cải vật chất, kinh nghiệm thiêng liêng, lý tưởng tông đồ cho đến việc phục vụ bác ái – thì sự hiện diện âm thầm của Đức Kitô Phục Sinh được tỏ hiện giữa anh em.”

Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng “những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những hướng đi để đào sâu tình hiệp thông huynh đệ trong từng hội dòng cũng như giữa các hội dòng với nhau; nhờ đó, anh em có thể tiếp tục làm chứng cho Đức Kitô cách hiệp nhất, vui tươi và chân thực trong các cộng đoàn và các sứ vụ tông đồ nơi mình phục vụ.”

Kết thúc thư, Đức Thánh Cha bảo đảm luôn hiệp thông trong lời cầu nguyện với các tham dự viên, phó dâng Đại hội Toàn quốc cho sự chuyển cầu đầy yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, trước khi ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả những người tham dự Hội nghị cùng các hội dòng và tu đoàn mà họ đại diện.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top