Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các Thành viên “Nhóm Công Tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn”

Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các Thành viên “Nhóm Công Tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn”

Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các Thành viên “Nhóm Công Tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn”

WHĐ (02/10/2025) – Sáng thứ Hai, ngày 29/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của “Nhóm Công tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn” thuộc Nghị viện châu Âu. Nhóm quy tụ các nghị sĩ Đảng Nhân dân châu Âu, với sứ mạng thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, nhằm cổ võ sự gặp gỡ, hiểu biết và cộng tác giữa các truyền thống khác nhau trong lòng châu lục. Đồng thời, nhóm cũng đóng vai trò chiếc cầu nối giữa giới chính trị, các nhà lãnh đạo tôn giáo và giới chuyên gia, để những yếu tố văn hóa và tôn giáo luôn được cân nhắc một cách thích đáng trong các chính sách chung của Liên minh châu Âu. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài Diễn văn của Đức Thánh Cha:

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN

“NHÓM CÔNG TÁC VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN VĂN HÓA VÀ LIÊN TÔN”

Thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2025

[Đa phương tiện]

 

Xin chào tất cả anh chị em, chúc buổi sáng tốt lành.

Chúng ta bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Bình an ở cùng tất cả anh chị em.

Kính thưa quý vị,

Tôi hân hoan chào đón anh chị em là những người từ Nghị viện Châu Âu đã thành lập “Nhóm Công tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn”. Tôi xin chúc mừng sáng kiến này và hy vọng rằng nó sẽ mang lại những hoa trái tốt đẹp.

Thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo là một mục tiêu then chốt đối với một chính trị gia Kitô hữu, và tạ ơn Thiên Chúa vì đã có không ít những người đã đưa ra chứng tá tốt đẹp trong lãnh vực này.

Là những người nam và người nữ của đối thoại có nghĩa là phải bén rễ sâu trong Tin mừng và trong những giá trị phát xuất từ Tin mừng, đồng thời biết nuôi dưỡng tinh thần cởi mở, lắng nghe và đối thoại với những ai đến từ những bối cảnh khác nhau, luôn đặt con người, nhân phẩm, và bản chất liên đới, cũng như cộng đoàn của chúng ta vào trung tâm.

Việc tham gia đối thoại liên tôn, tự bản chất, là nhìn nhận rằng tôn giáo có giá trị cả trên bình diện cá nhân lẫn trong lãnh vực xã hội. Chính từ “tôn giáo” gợi lên ý niệm về sự nối kết như một yếu tố nguyên thủy của nhân loại. Do đó, khi được sống một cách chân thực và được nuôi dưỡng tốt, chiều kích tôn giáo có thể làm phong phú các mối tương quan liên vị và giúp con người biết sống trong cộng đoàn và xã hội. Và ngày nay, thật quan trọng biết bao khi nhấn mạnh giá trị và tầm quan trọng của các mối tương quan nhân bản!

Các định chế Châu Âu cần đến những con người biết sống một nền thế tục lành mạnh, nghĩa là một lối tư duy và hành động khẳng định giá trị của tôn giáo, đồng thời vẫn duy trì sự phân biệt - không tách biệt cũng không lẫn lộn - với lãnh vực chính trị. Đặc biệt, thật đáng lưu ý đến những tấm gương điển hình như Robert Schuman, Konrad Adenauer và Alcide De Gasperi.

Các bạn thân mến, tôi cảm ơn anh chị em về chuyến thăm này. Tôi cảm ơn vì công việc anh chị em đang thực hiện trong việc cổ võ đối thoại giữa mọi dân tộc và sự tôn trọng đối với mọi người, và tôi cầu xin phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên anh chị em và công việc của anh chị em. Xin chân thành cảm ơn anh chị em.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va (29/09/2025)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top