Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose thăm Công trình Trùng tu Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose thăm Công trình Trùng tu Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose thăm Công trình Trùng tu Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

TGPSG -- Ngày 25/8/2023, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cùng Đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ đã đến thăm và cập nhật công trình Trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (NTCTĐBSG) từ 2019 đến nay.

Đón tiếp phái đoàn tại phòng khách nhà xứ Chính tòa có: Linh mục (lm) Ingatio Hồ Văn Xuân - Trưởng Ban trùng tu, Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh - Phó xứ, phó Ban trùng tu (NTCTĐBSG), Bà Ngô Phương Thanh - Giám đốc công ty Eurohaus-Haustechnik, Ông Mark Willems - Giám đốc kỹ thuật dự án trùng tu.

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D'Hose thăm Việt Nam có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche; Thượng nghị sĩ Bert Anciaux; Hạ nghị sĩ - Phó Chủ tịch Hạ viện Michel De Maegd; Hạ nghị sĩ - Phó Chủ tịch Hạ viện Wouter Vermeersch, Phó Chủ tịch Hạ viện; Thư ký đoàn Liêm Dang-Duy.

Mở đầu buổi tiếp đón Lm Ingatio Hồ Văn Xuân đã có lời chào Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ cùng phái đoàn, giới thiệu về Công trình trùng tu Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, trình bày về việc vì sao chọn tập đoàn Monument tại Ingelmunsnter (Bỉ)

Tiếp theo ông Mark Willems trình bày về quá trình Trùng tu Nhà Thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn bằng những hình ảnh và thước phim rất sinh động.

Sau khi các thành viên trong đoàn trao đổi những nội dung xoay quanh việc trùng tu, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đã cảm ơn Linh mục Ignatio và ông Mark Willems về việc trình bày quá trình làm việc của tập đoàn Monument tại công trình Trùng tu Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Linh mục Ignatio mời thăm công trình, lên tầng 17, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ phái đoàn rất vui khi nhìn thy kết quả thực tế các hạng mục đã được hoàn thành, đặc biệt là phần đá vôi “Pierre de Massangis” gia công chế tác tại Bỉ vừa lắp đặt xong và các công việc hiện đang tiếp tục triển khai.

Buổi viếng thăm kết thúc vào lúc 17g30.

Được biết: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21- 25/8/2023. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose là chính khách cấp cao nhất của Bỉ thăm Việt Nam trong năm 2023

Bài & Ảnh: Sơn Nữ SPC (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top