Cáo phó: Nữ tu Catherine-Anselme Trần Thị Kim Bảo, Dòng Thánh Phaolô - Thiện Bản (OSP) qua đời ngày 20-12-2020

Cáo phó: Nữ tu Catherine-Anselme Trần Thị Kim Bảo, Dòng Thánh Phaolô - Thiện Bản (OSP) qua đời ngày 20-12-2020

Cáo phó: Nữ tu Catherine-Anselme Trần Thị Kim Bảo, Dòng Thánh Phaolô - Thiện Bản (OSP) qua đời ngày 20-12-2020

“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp,
đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.”
(2Tm 4,7)

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
CHỊ EM DÒNG THÁNH PHAOLÔ - THIỆN BẢN (OSP)
Trân trọng kính báo
Nữ tu Catherine-Anselme TRẦN THỊ KIM BẢO

Sinh ngày: 10 tháng 08 năm 1929 tại Kiến An - Hải Phòng

Đã được Chúa gọi về lúc: 13 giờ 30 Chúa Nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020

Tại Cộng đoàn Nhà chính Dòng Thánh Phaolô - Thiện Bản

21/1 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Hưởng thọ: 91 tuổi

Khấn Dòng: 69 năm

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

- Nghi thức nhập quan: 21 giờ Chúa Nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020
- Nghi thức di quan: 5 giờ 30 thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020
- Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc:

6 giờ thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020
Tại Nhà thờ Tân Định, số 289 Hai Bà Trưng, P. 8, Q. 3, Tp. HCM
do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chủ tế.

Sau đó sẽ được Hỏa Táng tại Bình Hưng Hòa.

Chúng con kính xin quý Đức Cha, quý Cha, Quý Bề, quý Tu sĩ nam nữ, quý vị thương và đến hiệp dâng Thánh lễ An Táng cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Catherine-Anselme - người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chị em Dòng Thánh Phaolô - Thiện Bản và Tang quyến xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội dòng
Nt. Thérèse-Augustin Nguyễn Thị Tố Thy
Bề trên phụ miền Việt Nam

 

QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ
của Nữ tu Catherine-Anselme TRẦN THỊ KIM BẢO

1951-1956: Kế toán tại Fribourg, Thuỵ Sỹ

1956-1961: Kế toán văn phòng cơ quan tại Dakar, Sénégal

1957-1961: Bề trên cộng đoàn Dakar, Sénégal

1961-1964: Bề trên cộng đoàn Issy les Moulineaux, Pháp

1964-1966: Phó Bề trên cộng đoàn và Giám đốc văn phòng ở Bar le Duc, Pháp

1966-1973: Tổng cố vấn và kiêm Tổng thư ký tại Fribourg, Thuỵ Sỹ

1968-1973: Chị giáo Học viện tại Fribourg, Thuỵ Sỹ

1974-1990: Được sai về Việt Nam thành lập cộng đoàn tiên khởi

1990-2005: Bề trên cộng đoàn tiên khởi tại Việt Nam

2005: Nghỉ hưu tại Cộng đoàn Nhà Chính 21/1 Lý Chính Thắng, Tp. HCM, Việt Nam

20.12.2020: Được Chúa gọi về tại Tp. HCM, Việt Nam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top