Các đoàn thể Tông đồ Giáo dân TGP học hỏi sứ vụ Loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Thạch Đà

Các đoàn thể Tông đồ Giáo dân TGP học hỏi sứ vụ Loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Thạch Đà

Các đoàn thể Tông đồ Giáo dân TGP học hỏi sứ vụ Loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Thạch Đà

TGPSG -- Vào lúc 8g20, thứ Bảy ngày 31.01.2026, hơn 120 thành viên Ban Chấp hành của 31 đoàn thể Tông đồ Giáo dân thuộc Tổng Giáo phận đã quy tụ tại nhà thờ giáo xứ Thạch Đà để học hỏi sứ vụ Loan báo Tin Mừng và lắng nghe huấn từ của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng.

Mở đầu chương trình, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Trưởng Ban Giáo dân kiêm phụ trách khối Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đã giới thiệu kế hoạch mục vụ năm 2025–2026 với chủ đề “Thực thi sứ vụ Loan báo Tin Mừng”. Qua những chia sẻ cụ thể và gần gũi, cha giúp cộng đoàn nắm bắt tinh thần và định hướng của Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2026.

Cha mời gọi anh chị em nhìn lại đời sống người môn đệ thừa sai qua ba nét chính là biết trở nên ánh sáng, biết đón nhận ánh sáng và biết chiếu tỏa ánh sáng giữa đời. Theo cha, sứ vụ loan báo Tin Mừng không bắt đầu từ những việc lớn lao, nhưng từ chính đời sống đức tin hằng ngày. Đó là đời sống cầu nguyện, việc học hỏi giáo huấn của Hội Thánh, sự chuyên cần với Lời Chúa, cùng với cách mỗi người sống và làm chứng cho Tin Mừng trong gia đình, nơi làm việc và giữa xã hội. Cha cũng nhắc đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông trong thế giới kỹ thuật số sao cho quân bình và có trách nhiệm, để môi trường mạng trở thành nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Tiếp nối chương trình, trong huấn từ của mình, Đức TGM nhắc lại lời Đức Thánh Cha khi khẳng định rằng dù là Giáo hoàng, Giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, mỗi người đều được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai.

Đức TGM dành nhiều thời gian nói về vai trò của các hội đoàn trong đời sống giáo xứ. Theo ngài, các hội đoàn chính là linh hồn của giáo xứ, nơi có nhiều người âm thầm đóng góp và làm men muối cho cộng đoàn. Việc có nhiều hội đoàn với những linh đạo khác nhau giúp Tin Mừng được lan tỏa rộng hơn và đi vào nhiều môi trường khác nhau. Tuy nhiên, để thực sự phát huy vai trò ấy, các hội đoàn cần sống trung thành với linh đạo của mình, đồng thời mở rộng hoạt động ra bên ngoài và xây dựng sự hiệp nhất nội bộ, để cùng nhau dồn sức cho sứ vụ Loan báo Tin Mừng.

Nhắc lại lời mời gọi đã được chia sẻ trong năm trước, Đức TGM kêu gọi anh chị em tiếp tục canh tân và điều chỉnh các sinh hoạt của hội đoàn, để mỗi thành viên không chỉ sinh hoạt đều đặn mà còn thực sự trở thành chứng nhân của Tin Mừng, những người lữ hành trong hy vọng giữa đời sống hôm nay.

Đức TGM cũng nhấn mạnh ba điều thiết yếu. Trước hết là đời sống gắn bó với Chúa, bởi khi tâm hồn có Chúa, người tín hữu sẽ tự nhiên mạnh dạn nói về Người. Kế đến là dám sống Tin Mừng bằng chính đời sống của mình, bởi người thời nay dễ lắng nghe chứng tá hơn là những lời giảng dạy suông. Sau cùng là cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, đặc biệt là những người thân quen, theo tinh thần hãy nói với Chúa về người bạn rồi mới nói với bạn về Chúa.

Kết thúc huấn từ, Đức TGM cầu chúc anh chị em luôn biết cộng tác và nâng đỡ nhau để trở nên men nồng muối mặn trong các giáo xứ. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn quan tâm và đồng hành với anh chị em tân tòng, những người mang theo sự chân thành và nhiệt huyết trong hành trình đức tin.

Sau đó, linh mục Giuse Trần Thanh Công, Chánh xứ Thạch Đà, đặc trách các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân trong Tổng Giáo phận, đã điều phối phần trao đổi. Đại diện một số hội đoàn đã chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt, những việc làm cụ thể và các thao thức trong việc sống tinh thần môn đệ thừa sai giữa hoàn cảnh đời sống hôm nay.

Trong phần trao đổi, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng Doanh nhân Công giáo, chia sẻ rằng dù bận rộn với công việc mục vụ, ngài vẫn luôn vui mừng đồng hành với anh chị em doanh nhân Công giáo. Theo cha, chính tinh thần lạc quan, quảng đại và sẵn sàng sẻ chia của anh chị em doanh nhân là một chứng tá sống động cho Tin Mừng, nhất là trong những thời điểm xã hội gặp nhiều khó khăn như dịch bệnh hay thiên tai.

Những ý kiến đóng góp đã được Đức TGM Giuse và cộng đoàn lắng nghe. Ban Điều hành ghi nhận các chia sẻ và sẽ tiếp tục phản hồi trong thời gian tới.

Tiếp theo chương trình, anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái, Trưởng các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân, đã tường trình ngắn gọn về Đại hội Truyền giáo Á Châu diễn ra tại Penang, Malaysia, từ ngày 27 đến 30.11.2025.

Phái đoàn Việt Nam tham dự Đại hội gồm 28 thành viên gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Từ những trải nghiệm tại Đại hội, anh đã thực hiện hai kịch bản phim ngắn về cuộc đời Chúa Giêsu như một phương tiện hỗ trợ các giáo lý viên và hội đoàn trong việc giới thiệu về Chúa cách sinh động và dễ hiểu.

Sau cùng, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho sứ vụ thừa sai. Cha phó giáo xứ Thạch Đà đã xông hương và đặt Mình Thánh Chúa cách trọng thể.

Linh mục Giuse Trần Thanh Công hướng dẫn cộng đoàn suy niệm Lời Chúa theo câu Tin Mừng “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19a). Trong bầu khí thinh lặng, mỗi người âm thầm cầu nguyện cho sứ vụ của Hội Thánh và cho chính hành trình đức tin của mình.

Trước thềm năm mới Xuân Bính Ngọ, đại diện các hội đoàn Tông đồ Giáo dân đã gửi đến Đức TGM Giuse, quý cha đặc trách và quý cha linh hướng lời chúc mừng năm mới. Đức Tổng cũng ân cần đáp lời và gửi lời chúc xuân an lành đến toàn thể cộng đoàn.

Bài & Ảnh: Tiến Tân Lê - Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top