Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận

Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận

Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận

TGPSG--- Buổi hành hương Năm Thánh 2025 của liên giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận đã diễn ra tại nhà thờ Chí Hòa vào lúc 8g30 thứ Bảy 8.2.2025.

Hiện diện trong buổi hành hương có Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng, 4 linh mục hạt trưởng của liên hạt, khoảng 20 linh mục, cùng các thành viên Hội đồng Mục vụ và đoàn thể tông đồ giáo dân trong các giáo xứ của liên giáo hạt này.

Ý NGHĨA CỦA HÀNH HƯƠNG

Vào lúc 8g30, Linh mục chánh xứ Chí Hòa Clêmentê Lê Minh Trung đã diễn giải ý nghĩa của Hành hương:

“Hành hương là một thực hành đạo đức quan trọng trong Năm Thánh, đặc biệt là năm 2025 với chủ đề ‘Những người hành hương của hy vọng’. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta thắp lên ngọn lửa hy vọng, là món quà Thiên Chúa ban để giúp con người vững vàng, cởi mở hướng về tương lai với lòng tin tưởng. Năm Thánh là cơ hội để đổi mới và tái sinh niềm hy vọng mà chúng ta hằng mong ước.

Mục đích của hành hương là sống lại niềm hy vọng và làm mới đức tin trong lòng Hội Thánh. Niềm hy vọng Ki-tô giáo được thể hiện qua ba điều:

- Đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, hướng đến sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc đời đời mà Người đã hứa ban.

- Xác tín Chúa luôn đồng hành với chúng ta, như lời Người đã phán: ‘Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế’. Sự hiện diện ấy cụ thể qua Bí Tích Thánh Thể và Lời Chúa, là nguồn sức mạnh cho đời sống đức tin.

- Liên lỉ về Nước Trời, để không ngừng dấn thân và vượt qua thử thách. Người hành hương chân chính là người biết cầu nguyện, khao khát gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân, mỗi bước đi đều trở thành hành trình biến đổi tâm hồn.

Hãy đem niềm hy vọng ấy đến với mọi người, như Chúa Giêsu đã sai các Tông đồ: ‘Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em’. Mỗi chúng ta đều có bổn phận làm chứng cho Thiên Chúa và niềm hy vọng nơi Người.”

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TGM GIUSE

Sau đó Đức TGM Giuse đã triển khai khía cạnh 'Hội Thánh đi ra' của Năm Thánh Hy Vọng. Ngài nói:

Thiên Chúa “đi ra”

“Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Hy Vọng, năm mà Giáo hội Việt Nam thực thi kế hoạch loan báo Tin Mừng. Hội Thánh không chỉ tĩnh lặng mà phải “đi ra” để thực thi kế hoạch của Thiên Chúa, đem ơn cứu độ đến với con người. Chính Thiên Chúa đã đi ra trước chúng ta, chứng tỏ tình yêu thương và sự kết hiệp trong mỗi hoàn cảnh.

Chúa Giêsu, Người Mục tử tốt lành, đã bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, tái hiện tình yêu thương không biên giới của Người. Khi ở trần gian, Chúa Giêsu không ngần ngại đi ra, đến với những người đau khổ, bệnh tật, và làm phép lạ chữa lành bệnh tật. Ngài nói: “Ta còn phải đi sang nhiều thành và làng mạc khác nữa, vì sứ mạng của Ta là loan báo Tin Mừng.”

Mỗi Kitô hữu đều được Chúa sai đi

“Chúa Giêsu thiết lập Giáo hội và sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng. Mệnh lệnh của Chúa rất rõ ràng: dù là ai, thuộc cấp bậc nào, chúng ta đều phải đi ra, đến với những người nghèo khó, bệnh nhân, người già yếu, bị bỏ rơi, hay những ai vướng vào tệ nạn xã hội. Hơn ai hết, chúng ta cần đến với những người chưa biết Chúa.

Đức Giáo Hoàng nhắc nhở chúng ta không nên thụ động và ngồi yên trong nhà thờ. Hội Thánh phải chuyển đổi từ mục vụ thuần tuý bảo tồn sang một mục vụ mang tính truyền giáo. Chúng ta không thể chờ người khác tìm đến, mà phải chủ động gặp gỡ và mang Chúa đến cho họ.”

Bài học từ đại dịch Covid-19

“Nhìn lại đại dịch Covid-19 vào những năm 2020-2021, chúng ta thấy rõ Hội Thánh đã thực thi sứ mạng đi ra như thế nào. Biết bao nhiêu giáo xứ, đoàn thể, và tín hữu đã quên góp tiền bạc, lương thực, nhu yếu phẩm để giúp những người gặp khó khăn. Chúng ta đã đi ra, đã cùng chính quyền đem yêu thương và sự đồng cảm đến từng khu cách ly, từng nhà dân.”

Truyền giáo là mang Chúa đến với người khác

“Truyền giáo không chỉ là làm việc bác ái, mà quan trọng hơn là mang Chúa đến cho người khác. Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình hãy kết thân với những gia đình chưa biết Chúa.

Các đoàn thể đều hãy đi ra, với niềm tin tưởng vào Chúa, vì chỉ khi chúng ta có Chúa trong lòng, chúng ta mới có thể mang Người đến với tha nhân.

Và hãy bảo vệ môi trường, bởi vì khi trái đất bị tàn phá, người chịu thiệt hại trước tiên là chính mỗi người chúng ta.”

CHIA SẺ CẢM NGHIỆM

Sau huấn từ của Đức TGM, Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Trưởng Ban Giáo dân - đã mời gọi quý chức đóng góp ý kiến về hoạt động bác ái và loan báo Tin Mừng trong bối cảnh giáo xứ và giáo hạt.

Ông Đa Minh Maria Tạ Đình Nha - Trưởng Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Chí Hòa - nhấn mạnh ba điều:

  • Luôn tích cực loan báo Tin Mừng theo lời mời gọi của Giáo hội.
  • Can đảm “đi ra” theo tinh thần Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
  • Giữ gìn môi trường, vì trái đất không tha thứ cho những ai làm ô nhiễm.

Một số ý kiến khác:

  • Trước hết, cần có Chúa, vì có Chúa mới có thể đem Chúa đến cho người khác.
  • Quan tâm đến những người khó khăn, xem họ như chính Chúa Giêsu.
  • Xác định đối tượng truyền giáo (người già, bệnh tật, trẻ em cơ nhỡ...) để có phương pháp hỗ trợ phù hợp.
  • Hướng dẫn giáo dân chọn lọc nội dung truyền thông phù hợp, tránh những thông tin xấu.
  • Khuyến khích người trẻ đọc sách báo Công giáo thay vì lạm dụng điện thoại.
  • Mỗi giáo xứ, nếu có điều kiện, nên xây dựng nhà quàn giúp người cơ nhỡ.

Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã cảm ơn các ý kiến và nhấn mạnh: muốn đi ra loan báo Tin Mừng, trước tiên phải có Chúa; điều này đòi hỏi học hỏi Kinh Thánh dưới nhiều hình thức. Việc tiếp cận nâng đỡ tha nhân không chỉ hướng đến người nghèo, mà cả những người giàu cũng cần Chúa. Khi họ có Chúa, họ sẽ cộng tác tích cực hơn để giúp đỡ người khó khăn.

GIẢI TỘI

Kế tiếp, trong giờ giải lao, có các linh mục ngồi tại các tòa giải tội xung quanh nhà thờ, giúp khách hành hương đón nhận ơn giao hòa với Thiên Chúa.

CHẦU THÁNH THỂ

Cuối cùng là giờ chầu Thánh Thể do linh mục Matthêu Bùi Anh Thi - phó xứ Chí Hòa - chủ sự.

Sau phép lành Thánh Thể, ngày hành hương đã kết thúc lúc 11g20.

Bài viết: Thái Sương & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top