Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương lần thứ 8 trong Năm Thánh

Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương lần thứ 8 trong Năm Thánh

Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương lần thứ 8 trong Năm Thánh

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông cùng Giáo hội hoàn vũ, Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chương trình mừng ngày tôn phong Hiển Thánh cho Chân Phước Carlo Acutis và hành hương lần thứ 8vào sáng thứ Bày, ngày 06/09/2025, với Chủ đề "Cùng Carlo Acutis, Người Trẻ Sống Thánh Trong Thời Đại Số".

Chương trình nhằm mục đích:

- Cùng nhau tạ ơn Chúa vì hồng ân Giáo hội có thêm một vị Thánh trẻ gần gũi gương sống cho giới tré hôm nay.
- Giúp các bạn trẻ noi gương đời sống thánh thiện của Thánh Carlo, biết dùng chính phương tiện công nghệ hiện đại để loan báo Tin Mừng (LBTM).
- Tạo cơ hội cho các bạn trẻ trải nghiệm, gặp gỡ và bước đi chung trong hành trình đức tin.
- Hành hương về Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn - Mẹ của các nhà thờ trong Tổng Giáo phận.

Chương trình gồm 2 phần: Phần I, tại Trung tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn (TTMV/ TGPSG) và phần II, tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Phần I: Cùng Carlo Acutis - Gieo hạt

Từ lúc 7g30, Ban tổ chức đón tiếp giới trẻ tại sân TTMV/TGPSG trong bầu khi sôi động. Rất đông các bạn trẻ từ khắp nơi đổ về, xếp hàng tại các quầy. Trước khi vào hội trường, các bạn trẻ lần lượt ghé thăm các quầy:

- Quầy 1, Check-in, mỗi bạn được nhận quà là cuốn sách “Cửa luôn rộng mở” và tấm hình Thánh Carlo Acutis.
- Quầy 2: App Scripture - ứng dụng Lời Chúa hằng ngày, có thể đọc AI của ứng dụng, có Thẻ của các Thánh mọi người có thể mua để sưu tập, kẹp sách; và ngoài ra còn có thẻ 45 Kinh nguyện hằng ngày để đọc hay sử dụng như một món quà.
- Pano nhỏ: ký tên lưu niệm
- Pano lớn hình Thánh Carlo Acutis: các bạn trẻ lưu lại những tấm hình kỷ niệm

Chương trình bắt đầu lúc 8giờ, thứ Bảy, ngày 06/09/2025, tại hội trường Gioan Baotixita TTMV/TGPSG.

Tham dự Chương trình, gồm có: Đức Giám mục phụ tá (ĐGM) Giáo phận Vinh, Phêrô Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch UBMV Giới trẻ & Thiếu Nhi, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; linh mục (Lm) Gioan Lê Quang Việt - Thư ký UBMV Giới trẻ & Thiếu Nhi, đặc trách Giới trẻ TGPSG; quý linh mục Phó đặc trách Giới trẻ TGPSG và Lm đặc trách Giới trẻ các giáo hạt; anh Đaminh Nguyễn Văn Liển - Trưởng Ban MVGT-TGPSG, các anh chị Ban MVGT giáo phận và các giáo hạt cùng với khoảng 400 bạn trẻ từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận tham dự chương trình này.

Lm Gioan Lê Quang Việt đã thánh hóa và tuyên bố khai mạc chương trình.

1. Chia sẻ của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Viên

ĐGM Phêrô chia sẻ đề tài "Carlo Acutis - Gương sống cho người trẻ sống thánh giữa thời đại số”.

Mở đầu nhấn mạnh đến ý nghĩa năm Thánh, “Những người lữ hành của hy vọng”. Đức Kitô là hy vọng của chúng ta, vì vậy chúng ta là lữ hành của Đức Giêsu. các Thánh là những người sống trong hy vọng.

ĐGM Phêrô chia sẻ 2 phần: Cuộc đời - đạo hạnh của Thánh nhân, và Sự thánh thiện.

  1. Cuộc đời đạo hạnh của Thánh nhân.

Thánh Carlo Acutis (1991-2006) là một thiếu niên người Ý, nổi tiếng với đời sống đạo đức sâu sắc, lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể, đặc biệt là việc tạo trang web về các phép lạ Thánh Thể, ngài đã sưu tầm 130 phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới và dùng tài năng sử dụng công nghệ để loan báo Tin Mừng. Ngài xác tín Thập giá là cầu nối đến thiên đàng, mọi đau khổ nếu kết nối với Chúa Kitô đều có giá trị cứu độ. Đối với ngài cái chết là cửa ngõ gặp lại Chúa Giêsu, ngài nói: “Con muốn cho mọi người thấy Chúa luôn ở cùng chúng ta”. Tấm gương của ngài là minh chứng cho thấy tiềm năng của tuổi trẻ trong việc sống một cuộc sống có ý nghĩa, sống thánh thiện và có tác động mạnh mẽ trong thế giới ngày nay. Ngài qua đời ở tuổi 15 vì bệnh bạch cầu, sau đó được Giáo hội phong chân phước và thánh, trở thành vị Thánh bảo trợ cho người dùng Internet. 

  1. Sự thánh thiện

Mọi người đều được mời gọi sống thánh thiện. Thánh thiện được hiểu như tình trạng của một thực thể, người hoặc sự vật được hiến dâng cho Thiên Chúa. Theo Thánh Tôma Aquinô: “Thánh thiện là đức hạnh mà con người diễn tả chính mình cũng như hành động phù hộ với thánh ý Thiên Chúa. Người thánh thiện gần với căn tính của mình nhất.”

Thiên Chúa là Đấng Thánh, nguồn mạch của sự Thánh thiện. Ngài trao ban sự Thánh thiện cho con người. Sau khi Ađam - Eva phạm tội, Thiên Chúa hứa ban niềm hy vọng cứu độ con người, nhờ Đức Giêsu Kitô - Đấng cứu độ trần gian.

Tóm lại, ĐGM Phêrô dẫn chứng về niềm tin Kitô giáo nói về sự Thánh Thiện. Mọi người đều được mời gọi sống thánh thiện. Gương Thánh Carlo Acutis, tuổi đời còn nhỏ nhưng đã có đời sống thánh thiện, cải hóa cha mẹ của ngài, và có sức ảnh hưởng với mọi người chung quanh. Hơn nữa, ngài dùng công nghệ kỷ nguyên số để loan báo Tin Mừng. Ngày mai là ngày Giáo hội phong Thánh cho ngài, xin Chúa ban cho chúng ta luôn sống thánh thiện. Chúa nói: “Này đây Thầy ở lại với với anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20). Chúa ở lại với chúng ta qua bí tích Thánh Thể.

  1. Chia sẻ của anh Phaolô Phạm Thanh Hải

Anh Phaolô Phạm Thanh Hải - Giám đốc Học viện AI, chia sẻ Chuyên đề "Người trẻ loan báo Tin Mừng với AI"

Anh đã có nhiều câu đố liên quan đến Kinh Thánh, qua đó cho thấy Thiên Chúa chính là Đấng đầu tiên truyền lệnh cho con người: “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Trong thời đại số, người ta có thể ngồi tại nhà mà vẫn LBTM qua việc sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo).

Anh trình bày đôi nét về AI, và những ứng dụng mà hiện nay AI có thể làm được trong nhiều lãnh vực, tiết kiệm thời gian, chi phí, thông minh, rất hiệu quả.

Khi chúng ta đưa ra những câu lệnh, AI dùng tất cả những thuật toán tập hợp, sáng tạo mà con người đã cho, nó sẽ thực hiện. AI là phương tiện hữu ích. Anh Thanh Hải đã làm một số thực hành cho thấy ứng dụng hữu ích trong đời sống, với nhiều sự sáng tạo, lập kế hoạch, trợ lý cho chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta phải kiểm ta lại; nhất là về Giáo lý, Kinh Thánh, phải trích từ nguồn chính thống của Giáo hội.

Những nguyên tắc sử dụng AI trong Giáo hội:

- AI không thể thay thế trí tuệ con người
- AI vừa có tiềm năng lớn, vừa có nguy cơ
- AI phải phục vụ công ích và giá trị nhân bản.

Một số bạn trẻ đã đặt những câu hỏi, được anh Thanh Hải giải đáp thỏa đáng.

Nhân dịp Giáo hội tôn vinh hiển Thánh Carlo Acutis, Ban MVGT phát động cuộc thi online với chủ đề: “Nên Thánh cùng Carlo Acutis trên môi trường Internet”. Giờ đây, các tham dự viên cùng chúc mừng các bạn đoạt giải trong cuộc thi.

  1. Trao giải thưởng và quà lưu niệm

ĐGM Phêrô và Lm Gioan đã trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu về Carlo Acutis cho các bạn trẻ đoạt giải. Đồng thời cũng trao quà lưu niệm cảm ơn sự chia sẻ của hai anh: Phaolô Phạm Thanh Hải và Ambrosiô Nguyễn Tuấn Kiệt.

Phần I kết thúc lúc 9g45, giới trẻ đã đón nhận được nhiều điều ý nghĩa hữu ích cho đời sống LBTM, từ những chia sẻ của ĐGM và các chuyên gia AI.

Phần Il: Cùng Carlo Acutis – Hành hương Của Hy Vọng

Đến 10giờ, giới trẻ đã tập họp nơi sân TTMV, và đi bộ hành hương về Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, để tham dự Thánh lễ vào lúc 11giờ, do Đức Giám mục (ĐGM) Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ tế. Đồng tế với ngài có ĐGM Giuse Bùi Công Trác - Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn, và 10 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, ĐGM Phêrô có lời chào cộng đoàn và nhắc lại sự kiện vào ngày Chúa nhật 7/9/2025, tại Roma, Đức Thánh Cha Lêô 14 sẽ phong hiển Thánh cho Chân Phước Carlo Acutis. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin Chúa thương cho chúng ta biết ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, tin tưởng, thông hiệp và cộng tác với Chúa trong việc loan báo Tin Mừng cứu độ cho tất cả mọi người trong gia đình nhân loại.

Lm Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa công bố Lời Chúa

Bài giảng

Khởi đầu bài giảng, ĐGM Giuse Bùi Công Trác cảm ơn ĐGM Phêrô Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ & Thiếu nhi, đến hành hương cùng giới trẻ và chủ sự Thánh lễ được lãnh phép lành ơn toàn xá; cảm ơn quý cha và các bạn trẻ tham dự buổi hành hương lần thứ 8 trong Năm Thánh này, để hiệp thông, cầu nguyện cho nhau. Đồng thời chiêm ngắm mẫu gương của hai vị Thánh trẻ, giúp chúng ta sống tốt lành và chết lành trong tay Chúa.

Bài giảng hôm nay, ĐGM Giuse đặc biệt nói về hai vị Chân phước Pier Giorgio Frassati (1901-1925) và Carlo Acutis (1991 – 2006), cả hai vị đều sống Thánh thiện, được đặt làm bảo trợ cho các bạn trẻ. Hai vị sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV, phong Thánh vào ngày 7/9. Hiệp thông với Giáo hội, chúng ta được thăng tiến trong đời sống đức tin.

Một số vị Thánh bảo trợ cho giới trẻ, thứ nhất là Đức Mẹ Maria, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – Đấng đã thành lập Đại hội Giới trẻ thế giới, có tâm hồn tươi trẻ và yêu mến người trẻ. Vì thế, Ngài được giới trẻ rất yêu mến, điều này thể hiện trong đám tang của ngài, rất đông giới trẻ kính viếng. Cuộc đời ĐTC Gioan Phaolô II đã giúp các bạn trẻ hiểu rằng tinh thần trẻ và đời sống thánh thiện rất quan trọng trong đời sống chứng nhân.

Trong Thánh lễ phong chân phước Giorgio Frassati, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Chân phước đã qua đời khi rất trẻ, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi nhưng phi thường, tràn đầy hoa trái thiêng liêng, ngài cho thấy ai cũng có thể nên Thánh được, và chỉ có đức yêu thương mới có thể nhóm lên trong lòng mọi người niềm hy vọng về một tương lai tươi đẹp hơn.” Vị Thánh trẻ này khi phục vụ bác ái cho người nghèo đã lây nhiễm bệnh và qua đời khi 24 tuổi.

Carlo Acutis, qua đời khi 15 tuổi, vì bệnh Bạch cầu cấp tính. Trong Tông huấn Christus Vivit, ĐGH Phanxicô đã nói: “Carlo Acutis là một người trẻ sáng tạo, và rất giỏi trong môi trường kỹ thuật số, Carlo biết rõ những khía cạnh tiêu cực trong truyền thông kỹ thuật số, nhưng cậu đã biết sử dụng công nghệ thông tin mới để loan báo Tin Mừng, để truyền thông các giá trị cao đẹp.”

Các bạn trẻ sống trong thế giới công nghệ số, Giáo hội muốn chúng ta nhìn vào gương mẫu Chân phước Acutis, và biết sử dụng công nghệ thông tin mới để LBTM, truyền thông các giá trị cao đẹp của Kitô giáo. Là giới trẻ thời kỹ thuật số không rơi vào cám dỗ truyền thông, vượt qua sóng gió bão giông, chứng nhân sự thật nhủ lòng không sai.

Cũng trong Tông huấn này, ĐGH Phanxicô đã nói đến gương vị Thánh trẻ tử đạo của Việt Nam - Chân phước Anrê Phú Yên: “Trong lòng Hội Thánh cũng có các vị Thánh trẻ đã dâng hiến đời mình cho Đức Kitô và nhiều vị đã đi đến chỗ chịu chết vì đạo. Gương sáng của các ngài cho thấy người trẻ có khả năng làm được gì khi họ mở lòng ra với Đức Kitô Chúa chúng ta. Qua sự thánh thiện của giới trẻ, Hội thánh có thể sống lại nhiệt huyết thiêng liêng, lòng hăng say tông đồ, hương thơm tỏa ra từ đời sống lành thánh của bao nhiêu người trẻ có thể băng bó các vết thương của Hội thánh, của thế giới, và đưa chúng ta trở lại với tình yêu viên mãn đã được kêu gọi từ thuở đời đời. Đó là ở lại trong tình yêu của Chúa, điều mà xuyên suốt Bài đọc II nói đến; bám chắc vào Chúa với lòng đầy nhiệt huyết để phục vụ Giáo hội.

Nhìn lại cuộc đời hai vị Chân phước Giorgio Frassati và Carlo Acutis ta thấy các điểm như sau:

  • Các ngài còn rất trẻ khi qua đời, và khi còn sống đã được nhiều người quý trọng. Hương thơm thánh thiện đã đánh động rất nhiều người. Nơi đâu có tình yêu, nơi đó có phép lạ.
  • Cả hai vị Chân phước đều sinh ra trong gia đình Công giáo, đời sống tốt lành của người con giúp người mẹ tìm lại được đức tin. Ngày mai cha mẹ của Acutis cũng hiện diện trong Thánh lễ phong Thánh của con mình.
  • Cả hai vị Chân phước đều có lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể, sùng kính Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Mân côi, và gia nhập các hội đoàn đạo đức.

ĐGM Giuse mời gọi các bạn trẻ hãy có lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ và xưng tội; tham gia các đoàn hội là phương tiện giúp ta nên thánh.

Hôm nay quy tụ nhau vào ngày thứ Bảy - Kính Đức Mẹ, ngắm nhìn hai vị Chân Phước trẻ. ĐGM Giuse đã đọc bài thơ như lời kinh dâng lên Mẹ, xin ban ơn phước hải hà đổ tuôn.

Đau khổ, thánh giá trong đời là cơ hội để chúng ta đến với Chúa. Giáo hội mời gọi chúng ta đều phải là những vị thánh. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành.” (Mt 5, 48)

Xin cho con noi gương Hai Đấng,
Sống yêu thương nhân chứng đẹp thay,
Hết lòng thờ Chúa đời này,
Mai về bên Chúa lòng đầy mến tin.

ĐGM Giuse xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn sống nên thánh mỗi ngày, để sẽ chết lành trong ân nghĩa Chúa.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, ĐGM Phêrô đã ban Phép lành toàn xá theo luật Giáo hội quy định.

Sau đó, anh Đaminh, Trưởng Ban MVGT/TGPSG, đã đại diện cảm ơn hai Đức Giám mục, các linh mục đồng tế và những người đã góp phần cho buổi hành hương lần thứ 8 được tốt đẹp, nhiều hồng ân Thiên Chúa. Anh Đaminh đã cầu xin Chúa ban ơn lành trên tất cả mọi người. Đại diện Giới trẻ đã kính tặng quà lưu niệm cho hai ĐGM và Lm Gioan, trong tâm tình tri ân.

Thánh lễ kết thúc lúc 12giờ cùng ngày trong bài hát ca ngợi Mẹ Maria. Sau đó, Giới trẻ đã chụp hình lưu niệm với đoàn đồng tế, kết thúc một buổi sáng tràn đầy ân sủng Chúa và tâm tình hân hoan hướng về lễ phong Thánh hai vị Chân phước Giorgio Frassati và Carlo Acutis.

Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh: Ban MVGT-TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top