Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa mừng bổn mạng tại giáo xứ Nam Thái ngày 6.9.2025
TGPSG - “Học theo gương Mẹ Têrêsa, chúng ta hãy làm những việc nhỏ nhưng với tất cả tấm lòng, để lan tỏa tình yêu và hy vọng đến mọi người xung quanh.”
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, chánh xứ Nam Thái, Hạt trưởng hạt Chí Hòa, nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, mừng bổn mạng Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa, lúc 17g30 ngày 6.9.2025 tại giáo xứ Nam Thái. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Trần Trung Hiếu, chánh xứ Nam Hòa, kiêm linh hướng Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa.
Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, đại diện văn phòng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, các vị khách mời đại diện các giáo hạt, các thành viên Caritas hạt Chí Hòa và giáo dân trong giáo xứ Nam Thái.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Baotixita giới thiệu linh mục Giuse Trần Trung Hiếu là tân linh hướng cho Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa, sau khi linh mục Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh nhận nhiệm sở mới tại giáo hạt khác.
Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita chia sẻ cùng cộng đoàn:
“Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về đức khôn ngoan. Khôn ngoan có nhiều nghĩa. Người đời thường hiểu sự khôn ngoan là khéo sống để vừa lòng mọi người hoặc làm ăn thịnh đạt, phát tài. Nhưng đối với người Kitô hữu, khôn ngoan là sống đúng với ý muốn của Thiên Chúa - đó chính là sự khôn ngoan đích thực.
Tác giả sách Khôn Ngoan trong bài đọc 1 phân tích sự khác biệt giữa đức khôn ngoan của Thiên Chúa và hiểu biết của con người. Khi so sánh như thế, mọi hiểu biết của con người đều không thể sánh bằng, bởi chính Thiên Chúa mới là sự khôn ngoan đích thực và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta.
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta ba điều liên quan đến khôn ngoan:
Thứ nhất, khôn ngoan là đặt ý Chúa trên hết mọi sự. Chúa Giêsu nói: ai đến với Ta mà không từ bỏ cha mẹ, anh em, họ hàng, tiền bạc, của cải thì không thể theo Ta. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, “bỏ mọi sự” có nghĩa là yêu những điều đó ít hơn, và yêu Chúa tuyệt đối - Chúa phải là số một trong đời sống chúng ta.
Thứ hai, khôn ngoan là biết bỏ ý riêng để sống theo Thánh ý Chúa. Thánh Phaolô khuyên Philemon tiếp nhận một người trước đó chưa mấy tốt, ông Onesimus, và cộng tác với nhau để làm sáng danh Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi dùng mọi khả năng để xây dựng con đường nên thánh trong đời sống hằng ngày, chứ không chỉ lo cơm áo gạo tiền.
Thứ ba, khôn ngoan giúp chúng ta vượt qua khó khăn và cám dỗ trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta phải vượt lên những đam mê, làm ăn chân chính, vượt qua những xu hướng tục hóa để sống theo Tin Mừng. Khôn ngoan theo sự soi sáng của Chúa giúp chúng ta nỗ lực chiến thắng thử thách và sống trung thành với đức tin hàng ngày.
Cả ba điều trên, Mẹ Têrêsa Calcutta đã sống và thực hiện trong cuộc đời của mình. Mẹ dùng cả đời lo cho người nghèo và đặt Thánh ý Chúa trên hết mọi sự.
Thánh nữ đã sống sự khôn ngoan của Thiên Chúa và trở nên mẫu gương cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho anh chị em Caritas của giáo Hạt Chí Hòa.
Xin Chúa giúp tất cả chúng ta cũng noi gương Mẹ Têrêsa: làm việc nhỏ thôi, không cần lớn lao, nhưng những việc tốt ấy được thực hiện với tất cả tấm lòng và trái tim. Chúng ta hãy có trái tim đầy lửa bác ái và đầy lửa hy vọng như Mẹ, để tiếp tục lan tỏa những ngọn lửa yêu thương và hy vọng cho tất cả mọi người xung quanh.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị đại diện Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa ngỏ lời cảm ơn đến các linh mục và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, niềm vui được ghi lại qua tấm hình lưu niệm trước thềm cung Thánh.
Niềm vui được nhân thêm khi nữ tu Cecilia Nguyễn Thị Lan, đại diện văn phòng Caritas, trao 6 phần học bổng cho 6 em thiếu nhi thuộc các gia đình đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn trong giáo hạt Chí Hòa.
Ngày lễ mừng bổn mạng Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa khép lại trong bầu khí hiệp nhất, niềm vui và lòng biết ơn, nhắc nhở mỗi thành viên tiếp tục sống tinh thần bác ái và yêu thương theo gương Thánh Têrêsa Calcutta.
Bài viết: Thái Sương & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Mừng Lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn Mạng Caritas Giáo Hạt Phú Thọ
-
Thiệp mời tham dự Thánh lễ và buổi tọa đàm khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025 -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng tháng 9.2025 -
Bản Ghi Nhớ Thường Huấn Linh Mục năm 2025 -
Kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025 -
Hành hương tại Nhà thờ Thanh Đa: Ánh sáng Chúa Hiển Dung soi chiếu tương lai đầy hy vọng -
Linh mục giáo hạt Gia Định tĩnh tâm tháng 08-2025 -
Thánh lễ Sai Đi - Các Linh mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn - 2025 -
Thường huấn Hội đồng Mục vụ và ra mắt Ban Liên lạc Giáo hạt Phú Nhuận -
Bài giảng Thánh lễ Sai đi các linh mục – Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023