Giám mục lên tiếng về kế hoạch hành quyết công khai tại Hoa Kỳ

Giám mục lên tiếng về kế hoạch hành quyết công khai tại Hoa Kỳ

Tác giả: KathLeen N. Hattrup
Biên Chính chuyển ngữ

TGPSG/ Aleteia -- Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự "bàng hoàng và vô cùng đau xót" trước tin tức về việc Hoa Kỳ dự định phát trực tiếp một vụ hành quyết vào tháng 12 tới: "quyết định này là hành động man rợ cổ xúy cho nền văn hóa sự chết và cần phải được xem xét lại."

Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự "bàng hoàng và vô cùng đau xót" trước thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch phát trực tiếp một vụ hành quyết dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12.

Một thông báo từ cơ quan hiện được gọi là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ (US Department of War) đã được đưa ra vào ngày 8 tháng 10. Thông báo cho biết vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với người đàn ông bị kết án sát hại 13 người và làm bị thương 32 người tại căn cứ Fort Hood, Texas, vào năm 2009, sẽ được phát trực tiếp. Vụ hành quyết Thiếu tá Nidal Malik Hasan bằng hình thức xử bắn hiện được ấn định vào ngày 3 tháng 12.

Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau đây nhằm lên án mạnh mẽ quyết định của chính phủ Hoa Kỳ:

"Tôi vô cùng bàng hoàng và đau xót khi biết tin Bộ Chiến tranh quyết định phát trực tiếp công khai vụ hành quyết Nidal Hassan. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống. Dù hành động của Hassan không thể nào được dung thứ, nhưng quyết định này lại là hành động man rợ cổ xúy cho nền văn hóa sự chết và cần phải được xem xét lại. Lời Chúa khuyên dạy chúng ta: "Đừng lấy ác báo ác" (Thư gửi tín hữu Rôma 12:17). Việc hành quyết công khai, ngay cả đối với kẻ đã gây ra tội ác tày trời, sẽ chỉ càng làm xói mòn nền tảng đạo đức của quốc gia và trở thành vết nhơ trong lương tâm người dân.

Tôi cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Ban Sự Khôn Ngoan để với tư cách là một quốc gia, chúng ta luôn chọn sự sống ngay cả trong những thời khắc và hoàn cảnh gian nan nhất."

Vụ thi hành án tử hình bất thành cách đây vài ngày

Án tử hình tại Hoa Kỳ đang là tâm điểm của các cuộc tranh luận công khai sau khi một người phụ nữ sống sót qua hai lần cố gắng thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc vào ngày 30 tháng 9 tại bang Tennessee. Bà đã phải thở máy kể từ sau lần thi hành án bất thành đó, nhưng trong tuần này, các luật sư cho biết bà đã có thể đứng dậy và đi lại được. Lẽ ra bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong suốt 200 năm qua.

Tại Hoa Kỳ, án tử hình được áp dụng ở cả cấp liên bang lẫn cấp tiểu bang, trong đó có chưa đầy một nửa số tiểu bang đã bãi bỏ hình phạt này. 

Giáo huấn của Giáo hội

"Nếu như trong quá khứ, tình hình chính trị và xã hội từng coi án tử hình là một phương thức chấp nhận được để bảo vệ lợi ích chung, thì ngày nay, nhận thức ngày càng sâu sắc rằng phẩm giá con người không hề mất đi ngay cả khi phạm phải những tội ác nghiêm trọng nhất; sự hiểu biết thấu đáo hơn về ý nghĩa của các biện pháp trừng phạt do Nhà nước áp dụng; cùng với sự phát triển của các hệ thống giam giữ hiệu quả hơn giúp bảo đảm an toàn cho người dân — tất cả đã dẫn đến một nhận thức mới: công nhận rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được và do đó, kêu gọi bãi bỏ hình phạt này." (Trích từ bức thư năm 2018 của Bộ Giáo lý Đức tin thuộc Tòa Thánh Vatican)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top