WGPSG phỏng vấn ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn về mục vụ cho người VN tại Singapore

WGPSG phỏng vấn ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn về mục vụ cho người VN tại Singapore

PHỎNG VẤN ĐỨC HỒNG Y GIOAN B. PHẠM MINH MẪN
Do Website Tổng Giáo Phận TP.HCM, thực hiện

WGPSG -- Từ ngày 19 đến 22.10.2009, ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn và một nhóm doanh nhân công giáo đã gặp gỡ các linh mục VN làm mục vụ cho cộng đoàn công giáo VN tại Singapore. Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Website Tổng Giáo Phận TP.HCM về chuyến đi này của ĐHY:

Đức Hồng Y trả lời những câu hỏi của Website Tổng Giáo Phận TP.HCM
về chuyến đi Singapore 19-22.10.2009

1. Đất nước và con người Singapore?
  - Diện tích: 648 km2 với hơn 50 hòn đảo, ở cực nam Tây Mã Lai, cách TP.HCM 1:45g bay về phía Nam.
  - Dân số: 4 triệu 5, với 77% gốc Hoa, 14% gốc Mã, 8% gốc Ấn...Có vài người gốc VN
  - Tôn giáo: 55% Phật giáo, 22% Lão giáo, 7% Ấn giáo, Kitô giáo...
  - Tài nguyên: Singapore nay là một Trung Tâm công nghệ cao, là một Trung Tâm tài chính và giao thương quốc tế sầm uất nhất châu Á, là một Trung Tâm du lịch với 12 triệu khách mỗi năm.
  - Thành phố: phố xá, nhà cửa, nhiều cao ốc mới, nhiều công viên và sông rạch, tạo ra một cảnh quang sạch và xanh, trật tự và thanh lịch.

2. Giáo Hội công giáo tại Singapore?
  Công giáo: gần 178.000 với 31 giáo xứ, với những nhà thờ nhỏ nhỏ, khang trang, có 74 LM triều, 70 LM dòng, 8 ĐCS, 183 tu sĩ nam, 189 nữ tu, với 49 trường và 19 cơ sở từ thiện nhân đạo...

3. Việt Nam tại Singapore?
  Có 3 LM.VN thuộc Hội Thừa Sai Paris, đang lo mục vụ trong ba giáo xứ. Tất cả sử dụng tiếng Anh.
  Có 8.000 người VN, đa số là du học sinh, một số là thương gia, doanh nhân.
  Di dân VN thuộc gia đình khá giả và có học thức, nên hoà nhập dễ dàng vào đời sống xã hội và tôn giáo của Singapore. Không cần có Thánh lễ riêng cho VN.

4. Lịch sinh hoạt của đoàn trong mấy ngày ở Singapore?
  Ngày I: ổn định chỗ trọ, sau đó đi thăm và làm phép 2 căn hộ cho gia đình VN.
  Ngày II: - Buổi sáng, cả đoàn trên 10 người đi chào thăm và cám ơn Đức Tổng Giám mục Singapore chăm lo mục vụ cho người công giáo VN tại Singapore, sau đó đi tham quan cảnh shopping ở Singapore.
                - Chiều tối, cả đoàn đi thăm, gặp gỡ, trao đổi với LM.VN và 40 di dân công giáo VN, tại nhà của một người VN. Hình như VN ở đâu cũng có nhu cầu thỉnh thoảng gặp nhau.
  Ngày III: đi làm phép một căn hộ cho gia đình VN, cơm chung, tham quan cảnh shopping và vườn thú về đêm của Singapore.

5. Bài học cho mục vụ đồng hành?
  Tiếp xúc với cá nhân một ít bạn trẻ, trao đổi với một số gia đình VN, tôi thấy rõ nét khoảng cách giữa những thế hệ, và những xung khắc giữa truyền thống và những giá trị mới.
    Thí dụ: Ngày xưa, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Còn nay, con đặt cha mẹ đâu, thì cha mẹ ngồi đó!

  Do đó mục vụ tư vấn cho cá nhân các bạn trẻ hoặc cho gia đình, là rất cần thiết, đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục và gia đình: giúp cá nhân hoặc gia đình tìm gặp điểm trung dung và hài hoà cho những đối cực, những xung khắc trong đời sống gia đình VN hôm nay.

  Hình như, hiện tình cho thấy: thiếu chuyên môn, hoặc thiếu quan tâm, hoặc thiếu thời giờ ưu tiên cho sứ vụ yêu thương cùng khiêm tốn đồng hành và phục vụ này.

Toà TGM Thành phố HCM, ngày 31.10.2009
Gioan B. Phạm Minh Mẫn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top