Vatican công bố Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị tháng 10 về Amoris Laetitia
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG -- Vatican đã công bố Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị về Amoris Laetitia sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026, nhân kỷ niệm 10 năm ban hành Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia của cố Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng với Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã công bố Đề cương chủ đề, tức Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị do Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập. Hội nghị sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 7 đến 14/10/2026, với sự tham dự của các vị đứng đầu các Giáo hội Công giáo Đông phương tự quản (sui iuris) và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục.
Văn kiện đã được gửi đến các vị đứng đầu các Giáo hội Công giáo Đông phương tự quản (sui iuris) và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đồng thời được công bố hôm nay.
Đề cương chủ đề nhằm chuẩn bị và đồng hành với tiến trình của Hội nghị mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự với các vị này tại Vatican từ ngày 7 đến 14/10/2026.
Hội nghị này lần đầu tiên được Đức Thánh Cha công bố trong sứ điệp ngày 19/3/2026, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia.
Nhìn nhận những biến chuyển sâu sắc đang tiếp tục tác động đến các gia đình, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn “tiến hành, trong tinh thần lắng nghe lẫn nhau, một tiến trình phân định mang tính hiệp hành về những bước đi cần thực hiện để loan báo Tin Mừng cho các gia đình hôm nay, dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có lưu tâm đến những gì các Giáo hội địa phương đang thực hiện.”
Kết thúc Công nghị Hồng y ngoại thường ngày 27/6/2026 vừa qua, Đức Giáo hoàng Lêô XIV một lần nữa nhấn mạnh đến chủ đề gia đình: “Nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó sẽ phát triển một trường học về các mối tương quan, tình liên đới và niềm hy vọng; còn nơi nào gia đình bị tổn thương hoặc bị cô lập, toàn thể xã hội sẽ phải gánh chịu hậu quả.”
Cũng trong dịp này, ngài thông báo rằng một số gia đình cũng sẽ tham dự Hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm sống của mình.
Tại Rôma, các giám mục từ khắp nơi trên thế giới sẽ được mời cùng suy tư về các chủ đề được nêu trong Đề cương chủ đề và lắng nghe nhau cách chân thành, để khi trở về các Giáo hội địa phương, các ngài có thể cùng với các gia đình làm mới cam kết mục vụ chung nhằm nâng đỡ gia đình, bảo vệ sự sống và cổ võ ơn gọi hôn nhân.
Những ngày diễn ra Hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian đích thực cho sự gặp gỡ, lắng nghe và phân định: đón nhận kinh nghiệm sống của các gia đình, chia sẻ những câu chuyện cụ thể của cuộc sống, suy tư về các sáng kiến mục vụ mà qua đó cộng đoàn Giáo hội đồng hành với các gia đình, đồng thời đối thoại với các chuyên gia.
Vì thế, các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội Công giáo Đông phương được mời gọi bắt đầu suy tư về các chủ đề được đề xuất trong những tháng trước Hội nghị, đặc biệt chú trọng đến việc lắng nghe các gia đình tại các Giáo hội địa phương.
Vì vậy, đây thực sự là một hành trình mang đậm tính mục vụ, đặt các gia đình vào vị trí trung tâm không chỉ như những người đón nhận sự chăm sóc mục vụ của Giáo hội, mà còn là những chủ thể tích cực trong sứ mạng của Giáo hội, qua đó Tin Mừng được thể hiện cụ thể trong các mối tương quan hằng ngày, những chọn lựa, những thử thách và niềm hy vọng.
Mặc dù Hội nghị này không phải là một Phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng sẽ được tiến hành theo tinh thần hiệp hành, bởi như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh khi kết thúc Công nghị Hồng y, Hội nghị chia sẻ cùng tinh thần của tiến trình thực thi Thượng Hội đồng, được đánh dấu bằng sự lắng nghe, cầu nguyện và phân định.
Có 5 chủ đề được đề nghị để suy tư, cả trong giai đoạn chuẩn bị lẫn trong thời gian diễn ra Hội nghị.
Các chủ đề này gồm:
- Các gia đình ngày nay: thực tại, vẻ đẹp và những thách đố - Phân định các dấu chỉ thời đại qua kinh nghiệm của các gia đình và cam kết mục vụ của Giáo hội hôm nay;
- Người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân , Lắng nghe người trẻ và đồng hành với họ trong việc khám phá giá trị của hôn nhân;
- Đời sống hôn nhân: Những năm đầu của hôn nhân – một giai đoạn mang tính quyết định - Lắng nghe và đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu của đời sống hôn nhân cũng như ở mọi giai đoạn của cuộc sống;
- Trong những khó khăn của cuộc sống: đồng hành và nâng đỡ - Đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh phức tạp;
Các gia đình Kitô hữu là chủ thể của sứ mạng Giáo hội - Đón nhận tình yêu vợ chồng và gia đình như động lực thúc đẩy sứ vụ.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV nhắc đến cha Trương Bửu Diệp và nạn nhân trận động đất tại Venezuela
-
Đức Lêô XIV tại Lampedusa: Trước nỗi đau khổ khôn lường, chúng ta phải đáp lại một cách triệt để -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến đảo Lampedusa -
Đức Lêô XIV đón nhận Huân chương Tự do -
Đức Lêô XIV viếng thăm Lampedusa để mang ánh sáng đến cho di dân -
Nhóm Lefebvre bị vạ tuyệt thông do tự ý truyền chức giám mục -
Đức Lêô XIV kêu gọi Huynh đoàn Thánh Piô X đừng xé rách tấm áo liền mảnh của Đức Kitô -
Đức Lêô XIV cám ơn các tín hữu đã đóng góp cho Quỹ Đồng tiền Thánh Phêrô -
Đức Lêô XIV nhắn nhủ các tân Tổng Giám mục trong lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô -
Đức Lêô XIV: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô hiệp nhất trong đa dạng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)