Ủy ban Liên Bộ về AI của Vatican họp lần đầu tiên

Ủy ban Liên Bộ về AI của Vatican họp lần đầu tiên

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch

TGPSG -- Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ nhân tạo của Vatican đã tổ chức phiên họp đầu tiên tại Roma.

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ nhân tạo (ICAI) vừa được tổ chức, đánh dấu việc chính thức khởi động cơ quan mới được thành lập nhằm thúc đẩy sự phối hợp và cộng tác giữa các cơ quan khác nhau của Tòa Thánh đang tham gia nghiên cứu, suy tư và sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Cuộc họp, diễn ra tại Palazzo San Calisto, quy tụ các đại diện của Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Truyền thông, Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, cùng đại diện của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học và Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội.

Cuộc họp nhằm chia sẻ các sáng kiến đang được triển khai, xác định những ưu tiên chung và đề ra những bước đầu tiên của một tiến trình nhằm thúc đẩy một quan điểm về trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, công ích và sứ mạng của Giáo hội.

Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện được giao nhiệm vụ điều phối hoạt động của Ủy ban trong năm đầu tiên.

Trong lời phát biểu khai mạc, Đức Hồng y Michael Czerny, Dòng Tên – Bộ trưởng Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện - đã nhấn mạnh 4 khía cạnh đặc biệt quan trọng của sự phát triển trí tuệ nhân tạo hiện nay: tốc độ phát triển chưa từng có, tác động của AI đối với phẩm giá con người, sự gia tăng đối thoại giữa Giáo hội và lĩnh vực công nghệ, cũng như sự quan tâm rộng rãi đối với thông điệp Magnifica Humanitas.

Các tham dự viên đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân định cách thận trọng trước một thực tế vừa mở ra nhiều cơ hội to lớn, vừa đặt ra những nguy cơ và thách đố ngày càng nghiêm trọng về đạo đức, xã hội, văn hóa và môi trường.

Các cơ quan tham dự đã trình bày những hoạt động và suy tư của mình về trí tuệ nhân tạo, đồng thời giới thiệu các nghiên cứu và sáng kiến liên quan đến những tác động của công nghệ này trên các lĩnh vực khoa học, xã hội, đạo đức và giáo dục.

Cuộc họp cũng nhắc lại tiến trình được khởi xướng qua Hội nghị về Đạo đức AI và Lời kêu gọi Roma về Đạo đức AI, cũng như sứ điệp của Đức Thánh Cha về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và hòa bình nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 2024.

Phối hợp, đào luyện và đối thoại

Về vai trò của Ủy ban mới, các tham dự viên đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi rằng Ủy ban cần đảm nhận hai nhiệm vụ chính.

Một mặt, Ủy ban cần thúc đẩy sự phối hợp nội bộ, chia sẻ thông tin và suy tư về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan của Tòa Thánh. Mặt khác, Ủy ban cũng cần trở thành điểm quy chiếu cho việc phân định và hỗ trợ nhiều sáng kiến đang được thúc đẩy trong lĩnh vực này.

Các tham dự viên nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy đối thoại cởi mở với giới học thuật, giới khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cũng như với các Hội đồng Giám mục.

Các tham dự viên nhận định rằng những suy tư của Giáo hội cần tiếp tục đồng hành với những biến chuyển đang diễn ra trong xã hội.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban cho rằng việc xây dựng một trang web chuyên biệt sẽ hữu ích để chia sẻ các sáng kiến và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến thông tin.

Các bước tiếp theo

Về các bước tiếp theo, Ủy ban quyết định sẽ triển khai công việc từng bước một.

Những bước đầu tiên có thể bao gồm việc rà soát các sáng kiến hiện có, tổng hợp các chủ đề do các cơ quan khác nhau đề xuất và xây dựng các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong Tòa Thánh.

Các tham dự viên bày tỏ lòng biết ơn sau phiên họp đầu tiên của Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ nhân tạo.

Theo các tham dự viên, cuộc họp đã mang lại một cái nhìn tổng quan hữu ích về các sáng kiến đang được triển khai, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ giữa các Bộ tham dự và cho thấy những lợi ích của sự phối hợp.

Ủy ban sẽ nhóm họp trở lại vào trung tuần tháng Bảy.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top