Tu viện Phanxicô Thủ Đức: Cử hành 800 năm Cuộc Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô 1226-2026

TGPSG -- “Hằng ngày chính Người hiện diện với chúng ta dưới một hình thức khiêm hạ.”

Linh mục Giuse Vũ Liên Minh, OFM, Giám sư Khấn tạm, đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ hành hương tháng 06–2026 với chủ đề “Thánh Phanxicô và Thánh Thể”, do Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam tổ chức.

Thánh lễ diễn ra lúc 17g00 Chúa nhật ngày 07.06.2026 tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức, do linh mục Giuse Phạm Văn Bình, OFM - Phó Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn chủ tế.

Đồng tế với ngài có:

- Linh mục Giuse Vũ Liên Minh - Giám sư Khấn tạm,

- Linh mục Giuse Trương Văn Tính, phụ trách Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Thủ Đức,

- Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP, Trưởng Ban Mục vụ Môi Sinh Tổng Giáo Phận Sài Gòn,

- Cùng 18 linh mục Dòng Phanxicô.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo các tu sĩ, nữ tu thuộc nhiều Hội dòng, các em tìm hiểu ơn gọi, đặc biệt là anh chị em huynh đệ đoàn Phan sinh Tại Thế các Miền, đã không ngại đường xá xa xôi đã tề tựu dưới mái nhà chung Cha Thánh Phanxicô, trong không khí trang nghiêm sốt sắng hướng về bàn thờ Chúa.

Trước Thánh lễ, các linh mục đã ngồi tòa giải tội cho cộng đoàn, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để bước vào mầu nhiệm Thánh Thể.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối thánh đường tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục Giuse Phó Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn gởi lời hân hoan chào đón đến cộng đoàn đã đến tham dự lễ hành hương.  

Trong bài giảng lễ, khai triển Huấn ngôn thứ nhất của Thánh Phanxicô về Mình và Máu Chúa Kitô: “Hằng ngày Con Thiên Chúa hạ mình xuống (x. Pl 2,8) như xưa Người rời ngai báu (x. Kn 18,15) mà đến trong lòng Đức Trinh Nữ. Hằng ngày chính Người đến với chúng ta dưới một hình thức khiêm hạ. Hằng ngày Người rời cung lòng Chúa Cha (x. Ga 1,18) để ngự xuống trên bàn thờ, trong tay linh mục” (Hn 1), linh mục Giuse Vũ Liên Minh đã quảng diễn rằng với lòng xác tín mạnh mẽ vào Bí tích Thánh Thể, Thánh Phanxicô không chỉ nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi bàn thờ, mà còn cảm nghiệm được cuộc gặp gỡ sống động với Đấng Phục Sinh.

Theo ngài, nhiều lần Thánh Phanxicô như được chứng kiến phép lạ Emmaus tái diễn mỗi khi linh mục bẻ bánh trong Thánh lễ. Sự kinh ngạc của hai môn đệ khi nhận ra Chúa Phục Sinh lúc Người bẻ bánh cũng chính là sự ngỡ ngàng của vị thánh Assisi khi chiêm ngắm Con Thiên Chúa hạ mình hiện diện trên bàn thờ qua tác vụ của linh mục.

Linh mục Giuse nhấn mạnh rằng biến cố Nhập Thể tuy đã diễn ra cách đây hơn hai ngàn năm nhưng vẫn tiếp tục được hiện tại hóa trong Bí tích Thánh Thể. Điều làm Thánh Phanxicô choáng ngợp không phải trước hết là quyền năng của Thiên Chúa, nhưng là tình yêu khiêm hạ đến mức không thể tưởng tượng nổi của Đức Giêsu. Đấng không chọn xuất hiện trong uy quyền của một vị vua, nhưng mang lấy thân phận một hài nhi để ở với con người và tiếp tục ở lại giữa nhân loại dưới hình bánh đơn sơ của Bí tích Thánh Thể.

Ngài muốn mang lấy thân phận con người để chúng ta có thể đến gần và gặp gỡ Ngài hơn, đồng thời khơi dậy nơi mỗi người lòng trắc ẩn và tình yêu đối với tha nhân. Từ việc cùng chia sẻ một Bánh là Đức Kitô, dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tuổi tác hay nghề nghiệp, tất cả chúng ta được quy tụ thành một thân thể duy nhất là Hội Thánh, với Đức Kitô là Đầu (x. 1 Cr 10,17).”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chủ tế mời cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và kinh Cầu Thánh Phanxicô cho Hòa Bình để được lãnh nhận ơn toàn xá trong năm Thánh Phanxicô.

Tiếp nối, linh mục Giuse phụ trách Dòng Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tạ Thế (PSTT) Thủ Đức thay mặt Tỉnh Dòng gởi lời cám ơn đế tất cả anh chị em Dòng PSTT, các tín hữu, ca đoàn đã hiệp dâng Thánh Lễ và chia sẻ niềm vui huynh đệ với tu viện.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 18g30, trong tâm tình hân hoan tạ ơn Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn Hồng ân xuống trên cộng đoàn trong Năm Thánh đặc biệt này.

Sau lễ, anh chị em cùng chung vui với nhau trong không khí hiệp nhất yêu thương, qua những tiết mục văn nghệ và những tấm hình lưu niệm.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền thông Dòng Phanxicô (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top