Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Thể tại Việt Nam

Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Thể tại Việt Nam

Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Thể tại Việt Nam

TGPSG -- Cách nay 6 năm, Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Thể lần thứ XXXV diễn ra tại Hoa Kỳ (2017) đã quyết định chọn Việt Nam là nơi tổ chức Tổng Tu Nghị lần thứ XXXVI (2023). Vì thế, 41 đại biểu từ 30 quốc gia, đại diện cho gần 900 tu sĩ của Dòng đã quy tụ tại trụ sở Tỉnh Dòng Thánh Thể để cử hành Tổng Tu Nghị diễn ra từ ngày mùng 6/11 đến ngày 24/11/2023. Đây không những là biến cố quan trọng của Hội Dòng mà còn là dấu ấn đặc biệt khắc ghi trong lịch sử của Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam khi Tổng Tu Nghị lần này trùng với dịp Tỉnh Dòng hân hoan mừng Năm Thánh Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Dòng tại Việt Nam.

Tổng Tu Nghị lần thứ 36 đã khai mạc với tiếng chiêng vang vọng khắp Hội Trường tại trụ sở Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam, nơi đây tất cả các nghị huynh và quan khách được Bề trên Giám tỉnh, Cha Giuse Phạm Đình Ái, và anh em Thánh Thể Việt Nam chào đón. Cùng với tiếng chiêng, nghi thức khai mạc tiếp diễn với cuộc rước Sách Tin Mừng, rước cuốn Luật Sống, đốt nến phục sinh, cầu xin Chúa Thánh Thần, lắng nghe công bố Tin Mừng (Ga 20,11-18) và công bố Luật Sống (số 1 và số 3). Các điệp khúc của bài thánh ca Tổng Tu Nghị do Cha Justin Chawkan, SSS sáng tác đã được hát đi hát lại nhiều lần, như một lời nhắc nhở liên lỉ về khẩu hiệu của Tu Nghị, “Tu sĩ Dòng Thánh Thể: cùng nhau là những chứng nhân trung thành của Sứ Vụ Thánh Thể.”

Diễn văn khai mạc của Cha bề trên tổng quyền đương nhiệm Eugenio Barbosa Martins, SSS sử dụng hình ảnh quả bầu và quả bí của người Việt “tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” để mời gọi các nghị huynh thể hiện sự hiệp nhất với nhau trong tư cách là thành viên của gia đình Eymard, bằng cách xây dựng một Cộng đoàn Tu nghị huynh đệ, cầu nguyện và phục vụ.

Tổng Tu Nghị đã nhận được rất nhiều thư từ và điện văn chúc mừng từ những cá nhân và tập thể khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các Giám mục Dòng Thánh Thể.

Nhận lời mời của Dòng Thánh Thể, với tư cách là chủ chăn Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã đến chia sẻ với các tham dự viên.

Ngài bày tỏ niềm vui mừng khi Tổng Tu Nghị được tổ chức tại Việt Nam. Ngài khen ngợi lòng can đảm khi Dòng rời Rôma để đến Việt Nam, đáp lại ước muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô là “đi đến các vùng ngoại vi”. Ngài cầu chúc cho các tham dự viên được Chúa Thánh Thần nâng đỡ trong nỗ lực duyệt lại quá khứ nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng đầy hy vọng cho gia đình Thánh Thể. Ngài đề cập đến thách thức về sự giảm sút số lượng tu sĩ, dầu vậy các tu sĩ phải tiếp tục vác thập giá của Chúa và đi theo bước chân Ngài bất chấp các thế hệ trẻ đang đòi hỏi phải biết tầm quan trọng của việc vác thập giá của mình với tư cách là những người theo Chúa Kitô. Ngài mong ước các tu sĩ Thánh Thể sống đặc sủng của mình một cách cụ thể trong cuộc sống vì  Bí tích Thánh Thể không chỉ là nguồn mạch mà còn là mẫu mực cho tất cả các tín hữu của Chúa Kitô.

Tổng Tu Nghị cũng vui mừng nhận được sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi đến. Ngài viết: “Đây là thời khắc rất quan trọng trong gia đình Hội Dòng của anh em, thời khắc để anh em đối thoại với nhau và lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng giúp anh em đánh giá đời sống và sứ vụ của Dòng trong mối liên đới với đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, với sự phát triển của xã hội nơi anh em đang sống, đồng thời đối diện với những thách đố trong thực tại của Đời sống Thánh hiến. Dưới ánh sáng của phiên họp thường lệ của Thượng Hội Đồng Giám Mục được tổ chức trong những ngày gần đây, tôi cũng mời gọi anh em nên có sự trải nghiệm đồng nghị, bao hàm việc lắng nghe và đối thoại chân thành.” ĐTC mời gọi tu sĩ Dòng Thánh Thể sống ba mục tiêu cơ bản do thánh Phêrô Giulianô Êma - Đấng Sáng Lập Dòng - đã vạch ra: đó là trở nên chứng nhân Tin Mừng; cổ võ linh đạo Thánh Thể; và tăng cường sứ vụ Thánh Thể của Dòng. Tên Cha José Aristi, một linh mục Dòng Thánh Thể người Argentina đã được nhắc đến trong thư bởi vì ngài là cha giải tội cho nhiều linh mục, giám mục và thậm chí cả chính ĐTC Phanxicô. Hiện nay ĐTC vẫn luôn mang trong mình cây Thánh Giá chuỗi Mân Côi từ quan tài của vị linh mục thánh thiện này như sức mạnh và cảm hứng cho ngài. Cuối thư, ĐTC chúc lành cho Tổng Tu Nghị và cầu xin Đức Maria, người luôn luôn kết hiệp với Chúa Giêsu, Bánh Sự Sống, giúp tu sĩ Dòng Thánh Thể không ngừng khám phá vẻ đẹp của Bí tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng đức tin và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của mình.

Buổi sáng ngày thứ hai, 20/11/2023, Dòng Thánh Thể đã có tân Bề Trên Tổng Quyền cho nhiệm kỳ mới (2023-2029), đó là cha Philip Benzi, người Ấn Độ. Ngài là vị Bề Trên Tổng Quyền thứ XVI của Dòng.

Ban Truyền thông Dòng Thánh Thể (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top