Tĩnh tâm linh mục đoàn TGP.TPHCM năm 2010

Tĩnh tâm linh mục đoàn TGP.TPHCM năm 2010

WGPSG -- Sáng nay, các linh mục thuộc Tổng Giáo phận TPHCM đã bắt đầu những ngày tĩnh tâm năm 2010 kéo dài từ sáng thứ hai 20-9-2010 đến hết thứ tư 22-9-2010 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse và Trung tâm Mục vụ.

Vào lúc 8g30, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn đã chủ tế Thánh lễ khai mạc, cùng với ĐGM Phụ tá và gần 300 linh mục đồng tế tại nhà nguyện Đại Chủng viện. Sau đó là Bài giảng tĩnh tâm khai mạc tại Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn vào lúc 10g30. ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm phụ trách giảng tĩnh tâm với chủ đề xuyên suốt: “Linh mục và những tương quan hiệp thông”.

Được biết, những ngày tĩnh tâm linh mục đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng với Ban Tổ chức như sau:
- Cha Tổng Đại diện: Trưởng Ban Tổ chức.
- Cha Chánh Văn phòng Toà Tổng Giám mục Ignatio Hồ Văn Xuân: điều phối các công việc chung.
- Cha Giám đốc Đại Chủng viện và Cha Phó Giám đốc Trung tâm Mục vụ: sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các linh mục tĩnh tâm.
- Cha Phêrô Kiều Công Tùng: đặc trách Phụng vụ.
- Cha Rôcô Nguyễn Duy: đặc trách Thánh nhạc.
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Võ: đặc trách Ẩm thực.

Như thông lệ hàng năm, toàn thể giáo phận sẽ hiệp ý cầu nguyện để những ngày tĩnh tâm này sẽ giúp cho các linh mục được “ở với Chúa” trong mức độ sâu thẳm nhất, giúp cho các vị được nên giống Chúa là mục tử nhân lành, thánh thiện, hết lòng phục vụ giáo dân, nhiệt tình phục vụ Giáo Hội và xã hội.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top