Thánh lễ truyền chức Linh mục - Dòng Tông Đồ Cầu Nguyện

Thánh lễ truyền chức Linh mục - Dòng Tông Đồ Cầu Nguyện

Thánh lễ truyền chức Linh mục - Dòng Tông Đồ Cầu Nguyện

TGPSG -- “Chúng tôi là những con người mang kho tàng của Thiên Chúa rất quý báu trong con người của mình, nhưng khốn nỗi con người chúng tôi lại là những bình sành dễ vỡ.”

Câu nói trên của Thánh Phaolô, đã được Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, nhấn mạnh đến khi Ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ truyền chức Linh mục cho ba thầy dòng Tông Đồ Cầu Nguyện, cử hành vào lúc 09g00 ngày 12-8-2025, tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, do ngài chủ tế.

Đồng tế với ngài có Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, Lm Orville Cajigal RCJ, Giám Tỉnh dòng Tông Đồ Cầu Nguyện, Lm Gioakim Nguyễn Tấn Thành, Lm Phêrô Hoàng Văn Đồng - SCJ, đặc trách Linh mục, cùng hơn 60 Linh mục.

Hiệp dâng Thánh lễ có các ông bà cố, thân nhân, ân nhân của ba tiến chức, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), đại diện các hội đoàn cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự lúc 09giờ00 với đoàn rước đồng tế từ nhà mục vụ tiến lên Cung Thánh.

1. Lời đầu của Đức TGM 

“Sáng hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây cử hành Thánh lễ phong chức cho ba thầy thuộc dòng Tông Đồ Cầu Nguyện, chúng ta hiệp với quý Linh mục, quý thầy trong Dòng cùng với ông bà cố, thân nhân và mọi người, dâng lời tạ ơn Chúa. Chức Linh Mục là hồng ân Chúa ban cho Hội Thánh để có thể nối tiếp vai trò mục tử chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống đầy tràn trên con người yếu đuối của các thầy, để các thầy có thể họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu mục tử ở giữa trần gian này để phục vụ Hội thánh và nhân loại.”

Các bài đọc

2. Bài giảng

Linh mục là người mục tử:

Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là vị mục tử chăm sóc và lo lắng cho đoàn chiên của Chúa. Trái tim của người mục tử đó, là Trái Tim chạnh lòng thương xót.

Chúa đã quy tụ chúng ta thành đoàn dân của Chúa. Chúa để ý, chăm sóc từng con chiên là từng con người của chúng ta đây, người khỏe mạnh cũng như những người yếu đuốí, người thánh thiện cũng như người tội lỗi. Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời của Chúa, Chúa loại trừ Satan khỏi cuộc đời chúng ta. Chúng ta hạnh phúc vì được ở trong đoàn chiên của Chúa.

Ba anh em hôm nay được tiến lên Thánh chức Linh mục là nhờ lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu trước, rồi Hội Thánh, nhà Dòng và quý ông bà cố, anh chị em cộng đoàn.

Dòng Tông Đồ Cầu Nguyện được lập ra để mời gọi tất cả chúng ta ý thức về tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Thánh Phaolô nói “Chúng tôi là những con người mang kho tàng của Thiên Chúa rất quý báu trong con người của mình nhưng khốn nỗi con người chúng tôi lại là những bình sành dễ vỡ.”, cho nên xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi thực sự là hiện thân của Chúa Giêsu tiếp nối vai trò mục tử, phục vụ anh chị em.

Lời nhắn nhủ với các thầy

Các thầy sẽ nối tiếp sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu. Các thầy sẽ:

- như mục tử Giêsu chăm sóc hết mọi người, nhất là những người bé mọn.
- rao giảng Tin Mừng để quy tụ về ràn những người rời xa đức tin, những người chưa biết Chúa.

  • Cử hành các Bí tích để ban ơn cho dân Chúa: hãy siêng năng giải tội, xức dầu; nếu tránh né thì không phải là người mục tử mà chỉ là người làm thuê.
  • Tâm hồn các thầy phải đầy Chúa để trong tư cách của Chúa, của Giáo hội, các thầy thông truyền ơn Chúa cho đoàn chiên chứ không vô hồn như người máy Robot, muốn gì chỉ cần ấn nút phục vụ.
  • Người mục tử cung cấp lương thực bổ dưỡng cho đoàn chiên chính là Lời Chúa. Người mục tử phải có Lời Chúa, sống Lời Chúa mới có thể truyền đạt lại cho dân Chúa. Các thầy phải dùng những lời khích lệ, huấn dụ, tạo hứng khởi thì người nghe sẽ cảm thấy được an ủi, khích lệ muốn tiến lên, mở ra một tương lai cho cuộc đời.
  • Bài đọc I nói đến việc Chúa nuôi đàn chiên bằng đồng cỏ non ở trên núi cao, tức là những tư tưởng cao thượng, trong sạch, thức ăn bổ dưỡng. Chúng ta đừng nuôi dân bằng cỏ khô, cỏ độc hại, những lời chúng ta nói ra phải là lời chuyển đạt sự sống của Chúa, đừng nói những lời khó nghe.

Kết thúc, Đức TGM xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào ơn Thánh của Ngài trên các tiến chức và mọi người.

3. Nghi thức Truyền chức Linh mục

Tuyển chọn:

 Lm Phêrô Hoàng Văn Đồng RCJ -Linh mục đặc trách đào luyện- đọc tên các tiến chức và Linh mục Gioakim Nguyễn Tiến Thành -đại diện bề trên Việt Nam- thỉnh cầu Đức TGM truyền chức Linh mục cho các phó tế:

  • Phêrô Đỗ Xuân Trường, RCJ
  • Giuse Nguyễn Hữu Bình, RCJ
  • Augustinô Hoàng Trần Minh Châu, RCJ

Tuyên hứa và cầu nguyện

Sau khi được Đức TGM Giuse chấp thuận, các tiến chức lần lượt quỳ xuống, đặt đôi tay trong tay của Đức Tổng, tuyên hứa kính trọng và vâng lời Đức Tổng Giám mục và các đấng kế vị ngài.

Sau đó, các tiến chức phủ phục, cầu xin các Thánh chuyển cầu qua kinh Cầu Các Thánh.

Nghi thức chính yếu:

Từng tiến chức tiến lên, quỳ trước mặt Đức Tổng Giuse để ngài đặt tay và đọc lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay nói lên việc thông ban Thánh Thần và lời nguyện thánh hiến làm cho các tiến chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô.

Sau đó, đại diện các linh mục cũng đặt tay lên các tân linh mục.

Sau lời nguyện kết thúc nghi thức, các tân linh mục đã mặc áo lễ.

Nghi thức diễn nghĩa:

Xức dầu lòng bàn tay

Trao chén Thánh cho các tân chức, và trao hôn bình an như dấu chỉ đón nhận các tân chức cùng chung một thừa tác vụ trong hàng Linh mục.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

4. Kết thúc

Sau khi chủ tế đọc lời nguyện hiệp lễ, Lm Giuse Hoàng Xuân Hương SCJ đại diện Hội dòng và các tân chức có lời tri ân Đức TGM Giuse, các linh mục chánh và phó xứ Bùi Phát, Lm Giám tỉnh, các Bề trên, cha giáo, linh mục nghĩa phụ, cùng cộng đoàn. Các tân Linh mục đã  dâng lên Đức TGM, Lm giám tỉnh, Lm chánh xứ những bó hoa tươi thắm để bày tỏ tấm lòng biết ơn của con thảo.

Đáp từ, Đức TGM Giuse thay mặt các linh mục tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa chúc mừng ba tân linh mục, Hội dòng Rogate, các ông bà cố, thân nhân. Ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì đã thương ban hồng ân Thánh chức Linh mục và xin tiếp tục cầu nguyện cho các tân chức. Ngài cũng cảm ơn các ông bà cố, các giáo xứ đã cộng tác cách này cách khác để hình thành nên những ơn gọi này vì gia đình, giáo xứ là những chủng viện đầu tiên.

Thánh lễ kết thúc với Phép lành do Đức TGM Giuse trao ban vào lúc 11giờ00. Sau đó các tân linh mục hân hoan chụp hình lưu niệm với Đức TGM Giuse, các linh mục và thân nhân của mình.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top