Thánh lễ truyền chức linh mục cho ba tu sĩ Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân

TGPSG – “Tình yêu dành cho Chúa được thể hiện qua việc nhiệt thành chăm sóc các bệnh nhân.”

Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ truyền chức linh mục cho ba phó tế thuộc Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân, được cử hành lúc 9g ngày 13-8-2026 tại Nhà thờ Giáo xứ Tam Hải.

Ba tiến chức được lãnh nhận thánh chức linh mục gồm:

  • Tu sĩ Giuse Phạm Quang Hiệp, MI
  • Tu sĩ Phêrô Nguyễn Tuấn Anh, MI
  • Tu sĩ Phêrô Lê Hùng Anh, MI

Đồng tế với ngài có Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Giáo phận Xuân Lộc; Linh mục (Lm) Giuse Phan Anh Dũng, Bề trên Phụ tỉnh Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân; Linh mục Phêrô Phạm Quốc Hùng (SDB), Chánh xứ Tam Hải, cùng khoảng 50 linh mục, cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Lm Giuse Phan Anh Dũng giới thiệu các tiến chức với Đức Giám mục. Khi được hỏi về tư cách của những người sắp lãnh nhận thánh chức, vị đại diện Hội dòng xác nhận rằng, sau khi tham khảo ý kiến cộng đoàn và những người hữu trách, các tiến chức được xét là xứng đáng.

Đức cha Giuse Trần Văn Toản sau đó chính thức tuyển chọn ba phó tế lên hàng linh mục.

Tình yêu dành cho Chúa qua việc chăm sóc bệnh nhân

 Trong bài giảng, Đức cha Giuse dựa vào bài Tin Mừng kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và thánh Phêrô bên bờ hồ Tibêria. Ba lần Chúa Giêsu hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” và sau mỗi câu trả lời, Người trao cho Phêrô trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên. Theo Đức cha, tình yêu đối với Chúa không chỉ được diễn tả bằng lời nói, nhưng phải trở thành hành động cụ thể. Đối với ba tiến chức thuộc Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân, câu trả lời dành cho Chúa được thể hiện qua việc tận tâm chăm sóc những người đau yếu.

Người bệnh không chỉ cần được chữa trị về thể lý mà còn cần được nâng đỡ về tâm lý, tinh thần và đời sống thiêng liêng. Khi đến gần, cảm thông và phục vụ họ, người môn đệ được mời gọi nhận ra chính Đức Kitô đang hiện diện nơi những con người chịu nhiều đau khổ.

Đức cha cũng nhắc lại sự hiện diện của Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân tại Việt Nam từ năm 1992. Trong hơn ba thập niên qua, các tu sĩ Camilo đã thực hiện nhiều hoạt động bác ái và chăm sóc bệnh nhân tại nhiều địa phương.

Tại Giáo phận Long Xuyên, các tu sĩ đang phục vụ người bệnh nghèo ở Bệnh xá Kênh Bảy và chăm sóc những người cao tuổi neo đơn tại Nhà dưỡng lão Láng Sen. Cơ sở này hiện đón nhận 52 cụ không còn khả năng tự chăm sóc hoặc không có người thân bên cạnh.

Đức cha cầu chúc ba tiến chức tiếp nối tinh thần ấy, trở thành những linh mục biết nhận ra dung mạo Đức Kitô nơi người bệnh, người già cả, neo đơn và những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Sau bài giảng, các tiến chức công khai bày tỏ quyết tâm đảm nhận những trách nhiệm sắp được trao phó. Các thầy hứa thi hành thừa tác vụ linh mục, cộng tác với hàng giám mục trong việc hướng dẫn dân Chúa, phục vụ Lời Chúa, cử hành các bí tích và cầu nguyện cho cộng đoàn.

Các tiến chức cũng bày tỏ ước nguyện kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô, Đấng đã hiến mình làm hy lễ tinh tuyền dâng lên Chúa Cha, đồng thời hứa kính trọng và vâng phục Đức Giám mục cùng các bề trên hợp pháp.

Tiếp đó, ba tiến chức phủ phục trước bàn thờ trong khi cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh, xin Đức Maria và các thánh chuyển cầu để các thầy được đầy tràn ân sủng, sống đời linh mục thánh thiện và trung tín.

Đức cha Giuse lần lượt đặt tay trên từng tiến chức. Các linh mục đồng tế cũng đặt tay như dấu chỉ đón nhận những cộng sự viên mới vào linh mục đoàn. Sau đó, Đức Giám mục đọc lời nguyện truyền chức, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và ban chức linh mục cho các tiến chức.

 Qua việc đặt tay và lời nguyện truyền chức, ba phó tế chính thức trở thành linh mục của Đức Kitô và Hội Thánh.

Các tân linh mục được trao phẩm phục, xức dầu thánh trên đôi tay và nhận bánh rượu từ Đức Giám mục. Những nghi thức này biểu thị trách nhiệm thánh hóa dân Chúa, cử hành các bí tích và dâng hy lễ Thánh Thể.

Đức cha và các linh mục hiện diện trao hôn bình an, đón nhận các tân chức vào hàng linh mục. Ba tân linh mục sau đó cùng Đức Giám mục và linh mục đoàn cử hành phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, Lm Giuse Phan Anh Dũng thay mặt Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân bày tỏ lòng tri ân đối với Đức cha Giuse, các linh mục, tu sĩ, thân nhân, ân nhân, Giáo xứ Tam Hải và những người đã cộng tác tổ chức Thánh lễ.

Vị đại diện Hội dòng nhắc lại biến cố năm 1586, khi thánh Camillô đón nhận nguồn cảm hứng về một con đường mới để phục vụ người bệnh. Từ nguồn cảm hứng ấy, Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân từng bước được hình thành, quy tụ những người chọn việc trợ giúp và chăm sóc bệnh nhân nghèo làm lý tưởng sống.

Các tu sĩ được mời gọi phục vụ không vì lợi ích vật chất, nhưng vì tình yêu Thiên Chúa; chăm sóc người bệnh bằng tấm lòng ân cần như người mẹ chăm lo cho người con đang đau yếu.

Đại diện ba tân linh mục cho biết cả ba gia nhập Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân từ năm 2012. Đối với các ngài, ngày lãnh nhận thánh chức không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của một hành trình mới với nhiều trách nhiệm.

Các tân chức xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đồng hành để các ngài can đảm bước đi trên con đường đã chọn, trung thành với ơn gọi và hoàn thành sứ vụ được Hội Thánh trao phó.

 Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa về đời sống đức tin, các ơn gọi và những hoạt động bác ái của Giáo hội tại Việt Nam. Ngài cũng cầu chúc các tân linh mục trở thành những thừa tác viên trung tín, chuyên cần phục vụ Lời Chúa, Thánh Thể và công cuộc hòa giải.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Từ đây, ba tân linh mục được sai đi để tiếp tục sứ mạng của Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân: hiện diện bên người đau yếu, chăm sóc những người bị bỏ rơi và mang tình thương của Đức Kitô đến với những hoàn cảnh cần được nâng đỡ. 

 Bài: Sơn Nữ, SPC & Ảnh: Gioan Đăng Duy & Minh Tâm

Video: Media TGPSG

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top