Tâm tình của người trẻ qua những bài Thánh ca ngày 14-12-2020

Tâm tình của người trẻ qua những bài Thánh ca ngày 14-12-2020

Tâm tình của người trẻ qua những bài Thánh ca ngày 14-12-2020

WGPSG -- Ban Mục vụ Thánh nhạc (Ban MVTN) Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn đã tổ chức buổi tĩnh nguyện Mùa Vọng cho Giới Nghệ sĩ Công giáo, Ca trưởng, Ca đoàn, thân nhân và thân hữu trong TGP Sài Gòn với chủ đề “Tâm tình người trẻ qua những bài Thánh ca” vào lúc 18g30 thứ Hai ngày 14.12.2020 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của các linh mục trong TTMV và các học viên của trung tâm.

Mở đầu buổi tĩnh nguyện, cộng đoàn cùng hát bài “Trời cao” - diễn tả tâm tình chờ mong Đấng cứu độ đến.

Kế tiếp, linh mục (Lm) Rôcô Nguyễn Duy - Trưởng Ban MVTN - đã công bố Lời Chúa theo Thánh Gioan (Ga 1,6-8.19-23).

Chia sẻ Lời Chúa, Lm Rôcô mời cộng đoàn nhìn lên phía trước mặt, nơi không chỉ có hang đá, máng cỏ mà còn có Thập giá, nến Phục Sinh, để chiêm ngắm Thiên Chúa tình yêu – Đấng đã yêu và yêu đến cùng. Đấng Cứu độ không chỉ đến ở với con người mà còn hiến dâng mạng sống cho người mình yêu. Sau cùng, Ngài đã chiến thắng cái chết để phục sinh vinh hiển.

Lm Rôcô đúc kết: “Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm Gioan Tẩy Giả: Ông đã khiêm tốn tự xưng “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc”, đến để làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống và lời nói, kêu gọi mọi người chuẩn bị dọn đường để đón Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúng ta là những người nhạc sĩ, ca sĩ có thể làm chứng cho Chúa bằng cách viết và hát thật hay để mời người ta đến với Chúa Kitô. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta sẽ dùng lời ca tiếng hát để cùng đồng hành với người trẻ trong gia đình. Mong rằng người trẻ sẽ cùng cầu nguyện với chúng ta”.

Sau bài chia sẻ của Lm Rôcô, các lời cầu nguyện tha thiết được dâng lên Chúa trước khi từng bài ca lần lượt được các ca sĩ hát lên với tâm tình yêu mến:

  • Mây Ơi! Mưa Xuống (Lm Nguyễn Duy)
  • Để Chúa Đến (Lm Nguyễn Duy)
  • Nguyện Xin Chúa Đến (Veni, veni Emmanuel – Lời P. Kim)
  • Người Trẻ Nguyện Cầu! (Phanxicô)
  • Lời Ca Thiên Thu (Lm Nguyễn Duy)
  • Khúc Ca Tạ Ơn (Thiên Ân)
  • Bài Tiên Tri Cuối Cùng (Lm Nguyễn Duy).

Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương đã hướng dẫn cộng đoàn cùng hát chung các bài thánh ca: 

  • Giêsu - Ánh Sáng
  • Cao Cung Lên
  • Đêm Thánh Vô Cùng

Trong khi các bài hát được trình bày, từ 18g45, các linh mục đã ngồi tòa Giải tội tại hành lang nhà nguyện cho những ai có nhu cầu lãnh Bí tích Hòa Giải.

Kết thúc các bài hát, Lm Rôcô đã ban phép lành cho các tham dự viên.

Kế đó là lời cảm ơn của vị đại diện Ban tổ chức.

Buổi tĩnh nguyện kết thúc lúc 20g45 với bài hát Vào Đời (Sỹ Tín - Thành Tâm).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top