Ngày tông du thứ sáu tại châu Phi: Từ Cameroon đến Angola
Tác giả: Claudia Torres - Angola
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV từ biệt Cameroon, kết thúc chặng thứ hai của Tông du, và đến Angola, nơi ngài kêu gọi các nhà chức trách “đặt công ích lên trên những lợi ích riêng”.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kết thúc chặng thứ hai của Tông du tại châu Phi, hành trình đưa ngài qua bốn quốc gia từ ngày 13 đến 23/4/2026.
Lời từ biệt thân tình
Trước khi rời Cameroon vào sáng thứ Bảy, ngày 18/4/2026, ngài đã cử hành Thánh lễ với khoảng 200.000 tín hữu quy tụ tại sân bay Yaoundé-Ville. Một số người đã đến từ tối hôm trước để canh thức cầu nguyện, mang theo nệm và thực phẩm để có thể ở lại qua đêm cho đến khi Đức Giáo hoàng đến.
Thánh lễ là điểm kết thúc đầy hoan hỷ cho các sinh hoạt công khai của Đức Thánh Cha tại quốc gia này. Cử hành phụng vụ đã kết hợp hài hòa những yếu tố đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Cameroon – từ âm nhạc đến lời nguyện tín hữu, được đọc bằng tiếng Pháp, Anh, Ewondo, Nnanga và Fulfulde.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng sợ “đối diện với những vấn đề và thách đố – đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nghèo đói và công lý”.
Ngài nhận định rằng, đôi khi, “đời sống gia đình và xã hội đòi hỏi lòng can đảm để thay đổi não trạng và cơ cấu, hầu phẩm giá con người luôn được đặt làm trung tâm, và để vượt qua bất bình đẳng cũng như tình trạng bị gạt ra bên lề”.
Ngài nhấn mạnh rằng “mỗi người đều có thể cho đi và đón nhận sự trợ giúp tùy theo khả năng và nhu cầu của mình”. Theo ngài, Giáo hội tại Cameroon “sống động, trẻ trung, được chúc lành với nhiều ân ban và lòng nhiệt thành, phong phú trong đa dạng và rạng ngời trong hiệp nhất”.
Sau phụng vụ, Đức Thánh Cha di chuyển đến Sân bay Quốc tế Yaoundé-Nsimalen để tham dự nghi thức từ biệt ngắn, rồi lên đường bay khoảng hai giờ rưỡi đến Angola.
Trò chuyện với các nhà báo trên chuyến bay của Đức Giáo hoàng, ngài nhắc lại rằng chuyến đi của mình tại châu Phi trước hết là trong tư cách một mục tử, “với tư cách là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, để ở cùng, cử hành với, khích lệ và đồng hành với tất cả các tín hữu Công giáo trên khắp châu Phi”.
Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Cameroon “vì sự đón tiếp nồng hậu, lòng nhiệt thành lớn lao” và niềm vui của họ.
Angola chào đón Đức Thánh Cha
Đức Giáo hoàng đến Sân bay Quốc tế 4 de Fevereiro tại Luanda vào buổi chiều. Đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường để chào đón Đức Thánh Cha khi ngài tiến về Phủ Tổng thống để có cuộc gặp riêng mang tính xã giao với Tổng thống Cộng hòa Angola, João Lourenço.
Sau cuộc trao đổi, Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ các nhà chức trách Angola, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại một hội trường gần đó, vốn thường được sử dụng cho các sự kiện tương tự.
Trong bài diễn văn, Đức Giáo hoàng đề cập đến “những tài nguyên vật chất mà các lợi ích quyền lực tìm cách chiếm đoạt” tại Angola và nhiều quốc gia châu Phi khác. Ngài nói: “Biết bao đau khổ, biết bao cái chết, biết bao thảm họa xã hội và môi trường phát sinh từ lối tư duy khai thác này!”. “Ở mọi cấp độ, chúng ta thấy nó duy trì một mô hình phát triển mang tính phân biệt và loại trừ, nhưng vẫn tự cho mình là lựa chọn khả thi duy nhất”.
Vì thế, Đức Giáo hoàng khích lệ những người hiện diện “cùng nhau làm cho Angola trở thành một dự án của niềm hy vọng”.
Sau cuộc gặp với các nhà chức trách, Đức Giáo hoàng đã đến Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Luanda, nơi ngài có cuộc gặp riêng với các Giám mục Angola.
bài liên quan mới nhất
- Biến hòa bình thành hiện thực: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon nói về chuyến thăm của Đức Lêô XIV
-
Đức Lêô XIV nói với chính quyền Angola về người trẻ và người cao tuổi -
Đức Lêô XIV đến Angola trong chuyến Tông du châu Phi -
Đức Lêô XIV đến châu Phi để khích lệ người Công giáo, không phải để tranh luận với Tổng thống Trump -
Đức Lêô XIV rời Cameroon và lên đường đến Angola -
Đức Lêô XIV: Bình an của Đức Kitô làm dịu những cơn bão cuộc đời -
Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên Cameroon phục vụ những người bị lãng quên -
Ngày thứ năm tại châu Phi: Đức Lêô XIV kêu gọi góp phần giải quyết nạn đói -
Đức Lêô XIV thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô tại Cameroon -
Đức Lêô XIV tại Douala: Giới trẻ châu Phi cần phải từ bỏ bạo lực và tệ đoan
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y